Nhật Bản là một trong những quốc gia đầu tư lớn nhất vào VN. Chỉ riêng năm 2007, nguồn vốn FDI của Nhật Bản vào VN đã tăng gấp 10 lần so với tổng vốn FDI của 3 năm trước đó. Ngoài vốn FDI, vốn vay ưu đãi ODA của Nhật Bản dành cho VN đã tăng lên 1,1 tỉ USD/năm, trong khi nguồn vốn này dành cho quốc tế giảm. Trong những năm tới, VN sẽ tiếp tục là địa điểm thu hút đầu tư mới của Nhật Bản. Theo kết quả điều tra của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (Jetro), có đến 92,6% công ty sản xuất của Nhật Bản đang hoạt động tại VN dự định tăng vốn đầu tư trong 1-2 năm tới, không có công ty nào thu hẹp quy mô hay dự định chuyển sang quốc gia khác...
Tuy nhiên, một trong những trở ngại mà tại hội thảo nói trên, các quan chức của Nhật Bản lưu tâm đó là nguồn nhân lực của VN còn yếu. Ông Fujii Takao, Giám đốc Trung tâm Hợp tác nguồn nhân lực Việt – Nhật, nhấn mạnh VN có nguồn lao động trẻ nhưng thiếu chuyên môn, kinh nghiệm, tri thức, chưa đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật cho phát triển công nghiệp và quản lý. Cũng tại điều tra của Jetro, một trong những nguyên nhân khiến tỉ lệ hài lòng về địa điểm đầu tư của các công ty Nhật Bản tại VN giảm từ 75,4% năm 2006 xuống 41,7% năm 2007 là do khó tuyển lao động kỹ thuật và nhân lực quản lý cấp trung gian.
Ông Mizuki Ikuo cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ hơn nữa với VN trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Theo ông Mizuki Ikuo, thời gian qua Nhật Bản đã chấp nhận cho hơn 2.000 sinh viên VN được vào học ở các trường ĐH của mình và sẽ tiếp nhận 1.000 học viên cao học của VN đến học tập vào năm 2020. Ngoài ra, Nhật Bản cũng sẵn sàng nhận hơn 10.000 thanh niên đến từ các quốc gia khu vực sông Mê Kông đến Nhật học, trong đó có hơn 2.000 thanh niên VN sẽ theo học nhiều chuyên ngành khác nhau.
Bình luận (0)