Việc làm
15/08/2016 19:45

Tiếng Anh: Chìa khóa cho xuất khẩu lao động

Sau gần 4 thập kỷ xúc tiến ngành công nghiệp “xuất khẩu nhân lực”, hiện tại, Philippines là nước có kiều hối chuyển về cao thứ tư thế giới, sau Trung Quốc, Ấn Độ và Mexico.

Ngoài chuyên môn vững vàng, đức tính cần cù, tuân thủ kỷ luật, lao động Philippines được coi trọng nhờ trình độ tiếng Anh rất tốt.

Sự “chuyển mình” đáng kinh ngạc

Một vài thập kỷ trước, Philippines vẫn còn là đất nước ngập trong nợ nần, phần lớn người dân sống trong cảnh nghèo và cận nghèo. Trước thực trạng đó, tổng thống Philippines đã xúc tiến kế hoạch xuất khẩu lao động nhằm cải thiện kinh tế của đất nước, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Tại thời điểm khai mở ngành công nghiệp “xuất khẩu lao động” này, đã có 35.000 người Philippines ra nước ngoài làm việc. Hơn 3 thập kỷ sau, con số này tăng lên khoảng 9 triệu người, gần bằng 10% dân số và 22% người trong độ tuổi lao động của đất nước này.

Theo thông tin chính thức từ chính phủ Philippines, mỗi năm có khoảng 1 triệu lao động ra nước ngoài làm việc, trung bình mỗi ngày có gần 3.000 người rời đất nước đi xuất khẩu lao động, trong đó có không ít gia đình 2 thế hệ. Người Philippines đa phần đi xuất khẩu theo diện hợp đồng, chủ yếu tập trung ở Ả Rập Saudi, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan, còn lại chủ yếu di cư đến các nước như Mỹ, Canada, Úc, Anh…

Cùng Wall Street English chinh phục tiếng Anh và đón chào cơ hội nghề nghiệp mới Ảnh: Shutterstock.com
Cùng Wall Street English chinh phục tiếng Anh và đón chào cơ hội nghề nghiệp mới Ảnh: Shutterstock.com

Theo Ngân hàng Thế giới, lao động xuất khẩu đóng góp tới 12% GDP Philippines với khoảng 20 tỉ USD kiều hối hằng năm. Đây là con số đáng suy ngẫm không chỉ với Philippines mà còn với các quốc gia đang phát triển lân cận.

Khẳng định đẳng cấp nhờ tiếng Anh

Sau nhiều năm duy trì và phát triển ngành công nghiệp “xuất khẩu lao động”, người dân Philippines đã “nâng cấp” vị trí của mình trong thị trường việc làm quốc tế. Từ những công việc “tay chân” như công nhân xây dựng, người giúp việc, thủy thủ…, người Philippines đã nỗ lực nâng tỉ lệ lao động chất lượng cao lên 30% trong tổng số, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong quản lý và điều hành các công ty nước ngoài.

Để làm được điều này, người Philippines đã có bước đầu tư bài bản và nghiêm túc trong các kỹ năng, thái độ làm việc và khả năng giao tiếp tiếng Anh. Trước khi ra nước ngoài, mỗi lao động của nước này phải trải qua thời gian huấn luyện để nâng cao tay nghề. Với chứng chỉ TESDA (được cấp bởi cơ quan dạy nghề của chính phủ), người dân Philippines được đánh giá rất cao ở những đất nước mà họ đến làm việc, dĩ nhiên, mức lương cũng đạt mức trung bình khá trở lên.

Một yếu tố quan trọng khác giúp lao động Philippines dễ dàng tìm được công việc tốt ở nước ngoài chính là khả năng sử dụng tiếng Anh rất tốt. Từ trẻ em đến người trưởng thành, ai cũng đều có ý thức trau dồi tiếng Anh.

Nâng tầm thương hiệu cá nhân, rộng mở sự nghiệp

Có thể thấy, tiếng Anh đang đóng một vai trò quan trọng trong tất cả ngành nghề, giúp người lao động, đặc biệt là đội ngũ trẻ, có thể tìm được những cơ hội tốt nhất cho bản thân. Với mong muốn làm việc tại các công ty đa quốc gia để có thêm nhiều trải nghiệm sống, anh Đinh Minh Lân (34 tuổi) dành nhiều thời gian để trau dồi tiếng Anh. Xác định rõ mục tiêu giao tiếp là quan trọng nhất, anh chọn Wall Street English (lầu 6 Hùng Vương Plaza, quận 5, TP HCM) để nâng cao kỹ năng này. Môi trường 100% tiếng Anh, làm quen với hơn 250 giọng đọc khác nhau, lớp thực hành cùng giáo viên bản ngữ chính là những điều giúp anh Lân cải thiện nhanh vốn tiếng Anh chỉ sau 6 tháng học tại đây.

Sắp tới, anh sẽ học thêm Harvard ManageMentor - chương trình học trực tuyến chuyên sâu về phát triển năng lực lãnh đạo, nâng tầm thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp hàng đầu thế giới hiện nay. “Không chỉ tôi mà rất nhiều học viên cùng độ tuổi, chủ doanh nghiệp, ngay cả các bạn sinh viên cũng rất hào hứng với khóa học này. Tin chắc với chứng chỉ quốc tế Harvard ManageMentor, tôi sẽ tìm được công việc mà mình mong muốn!” - anh Lân hào hứng chia sẻ.

Gọi ngay (08) 6288 3566 để nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh và tìm kiếm những cơ hội tốt cho sự nghiệp của chính mình!

Thanh Dung

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.