VnMoney
20/11/2017 07:08

10 tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc

Tổng tài sản của 10 tỷ phú trẻ tuổi nhất tại Trung Quốc là hơn 40 tỷ USD.

Tạp chí Forbes mới công bố danh sách tỷ phú trẻ nhất tại Trung Quốc, trong đó đa phần là những doanh nhân khởi nghiệp nhờ công nghệ.

1. Wang Han (30 tuổi)

10 tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc - Ảnh 1.

 

2 năm trước, ở tuổi 28, Wang Han lần đầu lọt top tỷ phú trẻ nhất thế giới nhờ thừa hưởng đế chế kinh doanh đa ngành (hàng không, dịch vụ tài chính, giáo dục, bán lẻ...) từ người cha quá cố Wang Junyao – nhà sáng lập tập đoàn Juneyao Group. Phần lớn khối tài sản trị giá 1,17 tỷ USD của Han đến từ cổ phần tại hãng hàng không JuneYao Air.

2. Zhang Yiming (33 tuổi)

10 tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc - Ảnh 2.

 

Zhang Yiming, hiện sở hữu tài sản 4 tỷ USD, là nhà sáng lập ứng dụng tin tức Toutiao. Là cựu nhân viên Microsoft, Yiming thành lập startup này vào tháng 3/2012. Hiện Toutiao là một trong những startup công nghệ tăng trưởng nhanh nhất tại Trung Quốc. Đầu tháng 8, startup này huy động được 2 tỷ USD vốn đầu tư, nâng giá trị lên 20 tỷ USD.

3. Luo Min (34 tuổi)

10 tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc - Ảnh 3.

 

Luo Min là nhà sáng lập, giám đốc điều hành (CEO) của startup cho vay trực tuyến Qudian. Nắm giữ 20% cổ phần công ty, Lou Min hiện sở hữu tài sản 1,48 tỷ USD. Theo Bloomberg, Lou Min có thể là tỷ phú mới nhất của Trung Quốc kiếm tiền nhờ công nghệ tài chính. Giữa tháng 10 vừa rồi, startup này niêm yết cổ phiếu lần đầu trên sàn chứng khoán New York, huy động được 900 triệu USD và có vốn hoá thị trường gần 8 tỷ USD.

4. Cheng Wei (34 tuổi)

10 tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc - Ảnh 4.

 

Cheng Wei là người sáng lập, CEO của startup gọi xe Didi Chuxing - còn được gọi là "Uber của Trung Quốc". Anh là một trường hợp điển hình của doanh nhân khởi nghiệp Trung Quốc thành công nhờ "sao chép" các mô hình đã thành công ở nước ngoài. Từng làm việc tại Alibaba, hiện Wei là chủ nhân của ứng dụng gọi xe chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc - với hơn 80% thị phần, trong khi Uber chỉ chiếm 15%, theo hãng nghiên cứu thị trường Analysys International. Hiện Didi Chuxing được định giá 50 tỷ USD, còn nhà sáng lập cũng sở hữu tài sản trị giá 1,2 tỷ USD.

5. Yang Huiyan (36 tuổi)

10 tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc - Ảnh 5.

 

Yang Huiyan là nữ tỷ phú trẻ nhất trong danh sách người giàu nhất Trung Quốc của Forbes với tài sản trị giá 21,7 tỷ USD nhờ thừa kế. Yang Huiyan hiện nắm giữ 57% cổ phần tại Country Garden Holdings được nhận từ cha Yeung Kwok Keung vào năm 2005. Thời gian gần đây, cổ phiếu của Country Garden Holdings – một trong những công ty bất động sản lớn nhất tại Trung Quốc, tăng mạnh nhờ giá nhà cao tại Trung Quốc.

6. Frank Wang (36 tuổi)

10 tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc - Ảnh 6.

 

Frank Wang là nhà sáng lập kiêm CEO của công ty robot DJI. Theo Fortune, DJI hiện nắm giữ 70% thị phần thiết bị bay tự lái toàn cầu. Tháng 5/2015, DJI huy động được 75 triệu USD từ hãng đầu tư mạo hiểm Mỹ Accel Partners, nâng định giá lên 8 tỷ USD. DJI nổi tiếng với thiết bị bay tự lái Phantom Drones có giá bán lẻ 1.000 USD. Forbes ước tính hiện Wang sở hữu tài sản 3,2 tỷ USD với 45% cổ phần tại DJI.

7. Zhang Bangxin (37 tuổi)

10 tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc - Ảnh 7.

 

Zhang Bangxin là nhà sáng lập hãng dịch vụ giáo dục TAL Education - một trong những công ty lớn nhất trong ngành giáo dục tư nhân tại Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp Đại học Tứ Xuyên năm 2001, Zhang làm 7 công việc làm thêm - trong đó có gia sư - để kiếm sống và theo học tiến sĩ tại Đại học Bắc Kinh.

Công việc gia sư mang lại nhiều thành công khiến Zhang đi đến quyết định thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực này vào năm 2003. Bốn năm sau đó, anh thành lập TAL Education Group và bỏ chương trình tiến sĩ đề toàn tâm phát triển startup này. Đến nay, TAL Education Group đã có 1,5 triệu học sinh tại 24 thành phố. Còn Zhang Bangxin cũng sở hữu khối tài sản khổng lồ trị giá 5,3 tỷ USD.

8. Wang Qicheng (37 tuổi)

10 tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc - Ảnh 8.

 

Sở hữu tài sản 1,5 tỷ USD, Wang Qicheng là nhà sáng lập, chủ tịch của startup dịch vụ công nghệ thông tin Hakim Unique Internet. Ra đời khi Qicheng đang học thạc sĩ và niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2012, Hakim Unique Internet hiện nằm trong top 500 công ty tư nhân lớn nhất tại Trung Quốc.

9. Tang Yan (38 tuổi)

10 tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc - Ảnh 9.

 

Tang Yan là nhà đồng sáng lập của mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò Momo. Trước khi đồng sáng lập Momo vào năm 2011, Tang là chủ biên của NetEase - một trong những game trực tuyến lớn nhất tại Trung Quốc. Có trụ sở tại Bắc Kinh, nhà đầu tư của Momo gồm tập đoàn Alibaba và quỹ Sequoia China. Hiện Tang Yan cùng gia đình sở hữu tài sản trị giá 1,5 tỷ USD.

10. Cai Xiaoru (38 tuổi)

10 tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc - Ảnh 10.

 Cai Xiaoru hiện sở hữu tài sản trị giá 1,07 tỷ USD nhờ công ty sản xuất thiết bị nhận dạng tần số vô tuyến TatwahSmartech cho nhiều lĩnh vực như giao thông, giáo dục, nhà ở, nhà kho, sản xuất.... Công ty này niêm yết cổ phiếu trến sàn giao dịch chứng khoán vào tháng 12/2010 và hiện có vốn hoá thị trường 22,1 tỷ USD.
Theo Kiến thức

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.