VnMoney
31/10/2014 18:55

6 năm chỉ có 200 người nước ngoài mua được nhà

(NLĐO) – Hơn 6 năm qua, mới chỉ có khoảng 200 trường hợp người nước ngoài (bao gồm cả Việt kiều) mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam được giải quyết.

Thông tin trên được đưa ra tại họp về tình hình thị trường bất động sản 9 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động năm 2015 do Hiệp hội bất động sản TP HCM đã tổ chức tổ chức

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội, kỳ họp Quốc hội đang diễn ra dự kiến sẽ thảo luận và thông qua dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi, trong đó cho phép Việt kiều được mua và sở hữu nhà như người trong nước. Mở rộng điều kiện thông thoáng hơn cho cá nhân nước ngoài nếu có nhu cầu có thể mua và sở hữu nhà ở thương mại, gồm cả căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở khi được phép nhập cảnh vào Việt Nam…

Từ năm 2008 đến nay mới có khoảng 200 người nước ngoài mua được nhà tại Việt Nam. Ảnh tư liệu
Từ năm 2008 đến nay mới có khoảng 200 người nước ngoài mua được nhà tại Việt Nam. Ảnh tư liệu

Dự thảo mới quy định cá nhân nước ngoài không được mua và sở hữu quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư, mua nhà phải thanh toán qua tổ chức tín dụng ở Việt Nam nhằm phòng tránh rửa tiền… “Các quy định này đã tạo điều kiện thông thoáng cho cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà tại Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế” - ông Châu nói.

Cũng theo ông Châu, việc mở rộng điều kiện cho cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam sẽ xây dựng hình ảnh đất nước là một quốc gia tương đồng với các nước, một hình thức xuất khẩu tại chỗ khi bán nhà cho người nước ngoài sẽ thêm ngoại tệ cho đất nước, tạo điều kiện phát triển các ngành nghề như vật liệu xây dựng, trang trí nội thất…

Trước đó, năm 2008 Quốc hội đã có Nghị quyết số 19 thí điểm cho cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Sau đó, Chính phủ có Nghị định số 51 năm 2009 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 19 của Quốc hội. Từ đó đến nay đã 6 năm nhưng kể cả Việt kiều chỉ có gần 200 trường hợp được giải quyết.

Kết quả này quá thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu của nhiều bà con Việt kiều và người nước ngoài muốn mua nhà và sở hữu nhà tại Việt Nam. Do điều kiện, thủ tục còn khắt khe, chưa thông thoáng và chưa phù hợp thông lệ quốc tế.

Một chuyên gia tài chính là Việt kiều Mỹ đã về Việt Nam làm việc mấy năm qua nhưng vẫn phải ở nhà thuê. Ông cho rằng cần phải mở rộng đối tượng người nước ngoài được mua, sở hữu nhà để vừa tạo thuận lợi cho người nước ngoài gắn bó, làm việc lâu dài ở Việt Nam, cũng là để góp phần giúp thị trường bất động sản, nhất là phân khúc trung cao cấp phục hồi.

Một vấn đề được lãnh đạo Hiệp hội bất động sản TP đặt ra là làm thế nào để vừa mở rộng điều kiện cho người nước ngoài mua nhà, lại không làm giảm và mất cơ hội mua, sở hữu nhà của người Việt Nam đang có thu nhập trung bình thấp. “Luật Nhà ở sửa đổi cần quy định cá nhân nước ngoài chỉ được mua nhà ở cao cấp, có thể xác định mức giá trên 21 triệu đồng/m2, tương đương trên 1.000 USD/m2 để không cạnh tranh trực tiếp với người có thu nhập trung bình, thấp trong nước” – ông Châu nói.

T.Phương

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.