VnMoney
30/06/2014 21:43

Choáng váng với những loại trái cây đáng giá cả gia tài

Giá trị dinh dưỡng, sự đẹp mắt, mức độ quý hiếm cũng như nhờ công tạo dựng thương hiệu, không ít loại trái cây trên thế giới đáng giá cả một gia tài.

 

Trong một cuộc đấu giá diễn ra hồi đầu tháng 4 vừa qua, một cặp xoài miền nam Nhật Bản đã được mua với mức giá kỷ lục 300.000 yen (tương đương khoảng 60 triệu đồng).
Trong một cuộc đấu giá diễn ra hồi đầu tháng 4 vừa qua, một cặp xoài miền nam Nhật Bản đã được mua với mức giá kỷ lục 300.000 yen (tương đương khoảng 60 triệu đồng).

 

Không chỉ có xoài, Nhật Bản còn sở hữu một “báu vật” nông nghiệp nổi tiếng là trái dưa hấu Densuke, với trưng là vỏ ngoài đen bóng và ruột đỏ thanh ngọt. Trong cuộc đấu giá năm 2008, một trái dưa Densuke từng được mua với giá 650.000 yen (tương đương khoảng 130 triệu đồng).
Không chỉ có xoài, Nhật Bản còn sở hữu một “báu vật” nông nghiệp nổi tiếng là trái dưa hấu Densuke, với trưng là vỏ ngoài đen bóng và ruột đỏ thanh ngọt. Trong cuộc đấu giá năm 2008, một trái dưa Densuke từng được mua với giá 650.000 yen (tương đương khoảng 130 triệu đồng).

 

Tại các siêu thị, mỗi trái táo Sekai-ichi của Nhật Bản được bán với giá 21 USD (tương đương khoảng 420.000 đồng). Trong tiếng Nhật, Sekai-ichi được hiểu là “tốt nhất thế giới”, nhờ được rửa bằng mật ong và đóng gói bằng tay để giữ độ thanh mát.
Tại các siêu thị, mỗi trái táo Sekai-ichi của Nhật Bản được bán với giá 21 USD (tương đương khoảng 420.000 đồng). Trong tiếng Nhật, Sekai-ichi được hiểu là “tốt nhất thế giới”, nhờ được rửa bằng mật ong và đóng gói bằng tay để giữ độ thanh mát.

 

Một cặp dưa vàng Yubari King của Nhật Bản từng được rao bán trên mạng internet với giá 23.500 USD (tương đương 490 triệu đồng) và được coi là loại trái cây đắt tiền nhất thế giới.
Một cặp dưa vàng Yubari King của Nhật Bản từng được rao bán trên mạng internet với giá 23.500 USD (tương đương 490 triệu đồng) và được coi là loại trái cây đắt tiền nhất thế giới.

 

Loại dứa quý ở Anh được trồng trong 2 năm ròng, sử dụng phân ngựa, nước tiểu, rơm và kỹ thuật nông nghiệp truyền thống. Loại dứa này hoàn toàn không dùng đến phân bón hóa học. Chỉ tính riêng chi phí để trồng một quả dưa thế này là khoảng 1.600 USD (khoảng 3,3 triệu đồng).
Loại dứa quý ở Anh được trồng trong 2 năm ròng, sử dụng phân ngựa, nước tiểu, rơm và kỹ thuật nông nghiệp truyền thống. Loại dứa này hoàn toàn không dùng đến phân bón hóa học. Chỉ tính riêng chi phí để trồng một quả dưa thế này là khoảng 1.600 USD (khoảng 3,3 triệu đồng).

 

Dâu Arnaud được trồng ở thành phố New Orleans, Mỹ. Một đĩa dâu Arnaud từng được bán với giá… 1,4 triệu USD, nhưng tất nhiên là khi nó được bày kèm với một chiếc nhẫn kim cương 4,7 cara.
Dâu Arnaud được trồng ở thành phố New Orleans, Mỹ. Một đĩa dâu Arnaud từng được bán với giá… 1,4 triệu USD, nhưng tất nhiên là khi nó được bày kèm với một chiếc nhẫn kim cương 4,7 cara.

 

Đây được coi là loại nho đắt nhất thế giới. Năm 2011, một chùm nho được bán đấu giá 6.400 USD tại Nhật Bản. Tính trung bình, mỗi quả nho trị giá 226 USD.
Đây được coi là loại nho đắt nhất thế giới. Năm 2011, một chùm nho được bán đấu giá 6.400 USD tại Nhật Bản. Tính trung bình, mỗi quả nho trị giá 226 USD.

 

Cam lồi nguồn gốc Nhật Bản được lai tạo từ cam ngọt và quýt đường, đặc trưng là núm lồi cao, vỏ vàng sậm và ruột có vị ngọt đậm. Mỗi trái cam lồi được bán trên thị trường khoảng 79 USD.
Cam lồi nguồn gốc Nhật Bản được lai tạo từ cam ngọt và quýt đường, đặc trưng là núm lồi cao, vỏ vàng sậm và ruột có vị ngọt đậm. Mỗi trái cam lồi được bán trên thị trường khoảng 79 USD.

 

Theo Thu Thảo (Dân Việt)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.