VnMoney
15/05/2014 16:59

Chứng khoán ẩn chứa nhiều bất ổn

(NLĐO) - Chỉ sau 2 ngày “hồi” lại ngắn ngủi đến phiên giao dịch chiều ngày 15-5, thị trường chứng khoán đã quay đầu giảm điểm khiến giới đầu tư vô cùng lo lắng

Sáng tăng chiều giảm

Thị trường đã tăng điểm ngay từ lúc bắt đầu mở cửa và đạt đỉnh cao lúc hơn 11 giờ 12 phút trong phiên buổi sáng. Khi đó, VN-Index tăng trên 11 điểm đạt 537 điểm, nhiều cổ phiếu blue chip được mua vào mạnh. Đà tăng sau đó thu hẹp dần. Tạm dừng phiên giao dịch buổi sáng VN-Index vẫn còn tăng trên 8 điểm, đạt 534 điểm.

Tuy nhiên, đến phiên chiều thị trường bất ngờ “đạp” rất mạnh, nhiều mã chứng khoán đã quay đầu giảm sàn. VN-Index có lúc giảm hơn 17 điểm. Sàn TP HCM thời điểm đó có đến 157 mã giảm sàn, chỉ 39 mã tăng trần.

Đóng cửa giao dịch, VN-Index thu hẹp mức giảm nhưng vẫn mất 5,48 điểm, còn 524,05 điểm. HNX-Index còn 70,07 điểm khi giảm 1,17 điểm.

Tổng khối lượng và giá trị giao dịch trong phiên này đạt hơn 220,8 triệu cổ phiếu, tương đương 2,685 tỉ đồng, tăng gần 700 tỉ đồng so với một ngày trước.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo nhận định của một nhân viên môi giới của Công ty CP Chứng khoán SSI, về cơ bản thị trường vẫn tốt, nếu đầu tư cho trung và dài hạn thì vẫn có thể chọn cổ phiếu tốt để tích lũy. Tuy nhiên, thời điểm hiện này tâm lí nhà đầu tư rất hoang mang trước tình hình biển Đông.

SSI cảnh báo nhà đầu tư rằng: “Thị trường đang có những biến động rất khó lường và chịu tác động mạnh từ các thông tin căng thẳng với mật độ xuất hiện dày đặc". Với hàng loạt thông tin không thể kiểm soát được, SSI đã đề xuất nhà đầu tư nên giảm bớt tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục xuống thấp hơn so với hiện nay để hạn chế rủi ro. Đồng thời chỉ giải ngân trở khi thị trường thực sự bình ổn trở lại.

Nhà đầu tư bị lợi dụng

Mặc dù thị trường giảm điểm nhưng phiên giao dịch ngày 15-5 khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục mua vào. Họ đã mua vào tổng cộng 425 tỉ đồng, tăng 70% so với phiên hôm trước. Họ “gom” nhiều cổ phiếu HAG, KLS, VND, SHB…

Đây là phiên thứ 16 liên tiếp khối nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với tổng giá trị mua vào gần 2.500 tỉ đồng. Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán SJC Huỳnh Anh Tuấn, cho rằng tâm lí nhà đầu tư hiện nay rất mong manh, họ không có cơ sở để vững tin. Vì vậy, khi thị trường xanh điểm chưa được bao lâu thì gặp phía nhà đầu tư sợ hãi, bán tháo khiến thị trường trở nên “loạn xạ”.

Theo ông Tuấn, hiện nay nhà đầu tư đã không kiểm soát được hành động mua-bán dứt khoác. Thực tế là nhà đầu tư nhỏ lẻ liên tục bị khối nhà đầu tư lớn lợi dụng “đánh xuống” để gom hàng với giá rẻ nhất, sau đó lại đánh lên và bán ra kiếm lời.

Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng chính những vụ bạo loạn trong nước đã khiến cho tâm lí của nhà đầu tư hoang mang hơn so với tình hình ở biển Đông. Vì vậy mà họ đã bất chấp bán ra cổ phiếu. Chưa kể, tỉ giá USD có xu hướng tăng, vàng thì biến động mạnh dẫn đến tâm lí nhà đầu tư bất ổn và tâm lí cầm tiền cho an tâm đã xảy ra.

Sơn Nhung

Viết bình luận

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sản phẩm 14:37

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Thị trường 14:36

Từ ngày 8-5 đến 10-5, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo tỉnh Bình Dương sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam - VPPE 2024 và Triển lãm Quốc tế ngành Điện, Năng lượng, Máy móc thiết bị công nghiệp, Tự động hóa Việt Nam lần 3 - EMA Vietnam 2024.