VnMoney
16/01/2014 16:08

Đầu tư casino: Cửa chưa mở, nhà cái vẫn "xuống tiền"

Đã có hai dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng đi kèm với hạng mục trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài (casino) tìm được đối tác mới sau các thương vụ M&A, dù "cửa" dành cho hạng mục này vẫn chưa mở.

Kẻ vào, người ra

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch - Đầu tư), năm 2007, cả nước thu hút gần 30 dự án FDI (có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài), nhưng với khủng hoảng kinh tế từ năm 2008, nhiều dự án đành lỗi hẹn so với tiến độ cam kết.

Như trường hợp của Quảng Nam, địa phương từng thu hút nhiều dự án lớn trong lĩnh vực du lịch, một trong số đó có thể kể đến là dự án Bãi biển Rồng do Công ty TNHH Tập đoàn Bãi biển Rồng (gồm hai đối tác của Mỹ là Tano Capital LLC và Global C&D Inc.) làm chủ đầu tư với vốn đăng ký 4,1 tỉ USD. Hay dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An với vốn đầu tư 4 tỉ USD. Chính nhờ dự án này mà năm 2010, Quảng Nam đã vươn lên vị trí nhất bảng xếp hạng về thu hút FDI.

Nam Hội An là dự án do VinaCapital và Genting Bhd (Malaysia) làm chủ đầu tư, ngoài hạng mục nghỉ dưỡng, dự án này còn có thêm phần trò chơi có thưởng dành cho khách nước ngoài (casino). Tuy nhiên, đến tháng 9-2012, đối tác Malaysia tuyên bố rút khỏi dự án.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong nỗ lực tìm kiếm nhà đầu tư mới, vào tháng 10/2013, tại buổi họp báo bên lề hội nghị thường niên các nhà đầu tư VinaCapital 2013 tại TP HCM, ông Don Lâm, Tổng giám đốc VinaCapital, tiết lộ, họ đã tìm được đối tác thay thế và đang trong quá trình đàm phán.

Trước đó, VinaCapital cũng đã xin giãn tiến độ dự án đến năm 2035 sẽ hoàn tất toàn bộ và diện tích giảm từ 1.500ha xuống còn 1.000ha. Dự kiến đến năm 2015, giai đoạn 1 của dự án gồm khu khách sạn 500 phòng và 90 bàn chia bài sẽ được đưa vào khai thác.

Trong khi đó, cũng trong những ngày đầu năm 2014, đối tác đang niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Úc (ASX) là Donaco International tuyên bố mua thêm 20% cổ phần từ Công ty CP Du lịch Dầu khí Sapa để nâng tỉ lệ sở hữu từ 75% lên 95% tại dự án Khách sạn quốc tế Lào Cai (Lao Cai International Hotel & Casino).

Khách sạn 3 sao với 34 phòng và 8 bàn chia bài này được hình thành từ năm 2002 và hiện đang được nâng cấp thành khách sạn 5 sao với vốn đầu tư thêm là 53 triệu USD. Dự kiến trong tháng 7-2014, toàn bộ khách sạn mới gồm 428 phòng và 50 bàn chia bài hoạt động.

Được biết, giấy phép cho trò chơi có thưởng tại Lao Cai International Hotel & Casino sẽ được gia hạn đến năm 2044. Donaco International hiện đang được quản lý bởi hai người cháu trai của nhà sáng lập tập đoàn Genting (Malaysia).

Vì sao vẫn đầu tư?

Được xếp vào lĩnh vực "đầu tư có điều kiện", các dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng đi kèm với casino mặc định là "cuộc chơi" của những nhà đầu tư có tiền và ít nhất phải là người "trong ngành". Vốn "khủng", quy mô dự án lớn, các dự án dạng này tại Việt Nam cũng không dễ dàng triển khai vì các nhà đầu tư e dè chuyện thu hồi vốn vì những quy định về đối tượng được phép vào chơi bài.

Tuy nhiên, những nhà đầu tư vào lĩnh vực này thường có "mạng lưới chân rết" rộng, không chỉ ở Việt Nam mà còn phát triển nhiều khu nghỉ dưỡng có casino ở các quốc gia châu Á khác. Ngoài ra, họ cũng nhìn thấy đầu ra từ khoản đầu tư của mình.

Điển hình như Donaco International, xét ở khía cạnh quan hệ, gia đình nhà Lim (dòng họ nhà sáng lập Genting) cũng đang nắm giữ phần lớn cổ phần tại Donaco International. Thêm vào đó, theo thông tin nhà đầu tư này công bố, năm 2013, doanh thu từ Lao Cai International Hotel & Casino ở vào khoảng 14 triệu USD và lợi nhuận sau thuế là 6,2 triệu USD.

Trong khi đó, những năm gần đây, khách du lịch từ Trung Quốc vươn lên nhóm dẫn đầu trong cơ cấu khách quốc tế đến Việt Nam. Điều này càng tạo lợi thế cho việc kinh doanh của nhà đầu tư. Như vậy, cùng với dòng tiền từ kinh doanh, tháng 11-2013, Donaco đã huy động được 24,2 triệu USD để mở rộng khách sạn theo chuẩn 5 sao.

Trong khi đó, tại Quảng Nam, một công ty quản lý quỹ đến từ Đông Âu, đơn vị đang xúc tiến kêu gọi đầu tư cho dự án đô thị phức hợp 400ha ở gần kề Hội An đã thống kê, khách du lịch đến đây chủ yếu để tham quan, sau một ngày, họ quay lại Đà Nẵng để nghỉ ngơi và vui chơi giải trí.

Trung bình, khách du lịch đến miền Trung hiện chi tiêu nhiều cho di chuyển và lưu trú; trong khi đó, họ chỉ mất khoản 10 USD/ngày cho giải trí, con số này thấp 5 lần so với chi tiêu của khách đến Phukhet (Thái Lan). Đây cũng là một trorng những lý do mà nhà đầu tư mới tham gia vào dự án Nam Hội An cho rằng khu phức hợp sẽ có nhiều tiềm năng trong tương lai.

Theo Đỗ Hải (Doanh nhân Sài Gòn)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.