VnMoney
23/07/2014 15:20

Gia tộc Lee mất dần quyền kiểm soát Samsung

Sau khi chủ tịch Samsung Lee Kun Hee nhập viện, đế chế do ông gây dựng gần nửa thế kỷ qua đang đối mặt với không ít khó khăn, khiến quyền kiểm soát gần như tuyệt đối của gia đình ông đang lung lay.

Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi người đứng đầu tập đoàn điện tử Hàn Quốc Samsung, ông Lee Kun Hee (72 tuổi), nhập viện vì cơn đau tim, sự vắng mặt của ông khiến gia đình này có nguy cơ mất kiểm soát đối với đế chế rộng lớn do ông gây dựng, kinh doanh từ điện thoại thông minh cho tới bảo hiểm nhân thọ, đóng tàu...

Ông Lee Kun Hee thừa kế Samsung từ cha năm 27 tuổi, đã biến hãng trở thành một trong những tập đoàn công nghệ hùng mạnh nhất thế giới sau 45 năm. Ảnh: Reuters/Malaymail
Ông Lee Kun Hee thừa kế Samsung từ cha năm 27 tuổi, đã biến hãng trở thành một trong những tập đoàn công nghệ hùng mạnh nhất thế giới sau 45 năm. Ảnh: Reuters/Malaymail

Lee Kun Hee kế thừa quyền điều hành Samsung từ năm 27 tuổi. Giờ đây, con trai cả của ông là Lee Jae Yong (46 tuổi) sẽ gặp không ít khó khăn khi duy trì sự ảnh hưởng của Samsung lên thị trường toàn cầu cũng như kiểm soát toàn bộ các mảng kinh doanh của tập đoàn. Yong đã làm việc dưới cái bóng của cha mình từ năm 1991.

Gia tộc họ Lee thống trị một "gã khổng lồ" với 74 công ty con, hoạt động đa ngành nghề dù chỉ nắm chưa đầy 2% tổng cổ phần. Dưới sự dẫn dắt của Lee Kun Hee, Samsung từ một doanh nghiệp nội địa đã trở thành tập đoàn đa quốc gia, lần lượt vượt mặt những "đại gia" ngành công nghệ như Sony (Nhật Bản), Nokia (Phần Lan) và mới đây là Apple (Mỹ) trong mảng kinh doanh điện thoại.

"Samsung có ngày hôm nay là nhờ chủ tịch Lee có thể giữ quyền kiểm soát tránh xa khỏi tác động bên ngoài. Một khi công thức sở hữu chéo bị phá vỡ, nhà họ Lee sẽ bị suy yếu và trở nên mong manh hơn trước các yếu tố ngoại cảnh", giáo sư Kim Houng Yu tại Đại học quản lý Kyung Hee (Seoul, Hàn Quốc) nhận định.

Một trong những ví dụ, theo chuyên gia phân tích Claire Kim của công ty chứng khoán Daishin là khi các cổ đông có quyền gây áp lực lên Samsung nhằm tăng cổ tức một khi lượng tiền mặt của hãng vượt quá con số 58 tỷ USD hiện nay. Họ cũng có thể tác động để thay đổi chiến lược hay cắt giảm quỹ chi tiêu khi tăng trưởng chậm lại.

Giá cổ phiếu của Samsung đã mất 15% so với đỉnh 1.546 USD lập năm ngoái. Từ đầu năm nay, cổ phiếu hãng rớt giá 1,8%. Kim Sang Jo, giáo sư kinh tế học thuộc Đại học Hansung (Seoul) nhận định nếu giá tiếp tục hạ vì lợi nhuận của tập đoàn tăng trưởng chậm, quyền lực của Lee Jae Yong có thể bị đe dọa. "Giờ vẫn chưa biết tương lai mảng di động của Samsung sẽ ra sao" - ông nói thêm.

Ông Lee Kun Hee là người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản 11,4 tỉ USD (theo bảng chỉ số tỉ phú của Bloomberg). Sự thành công của ông càng gây nhiều áp lực cho người kế vị sau khi ông lên cơn đau tim.

Theo luật Hàn Quốc, người thừa kế sẽ phải trả thuế tới 50% gia tài, khiến Lee Jae Yong và những người có tên trong di chúc (trường hợp ông Lee qua đời) có thể mất ngay gần 6 tỉ USD. Có một cách để né là bỏ tiền vào một quỹ nào đó, nhưng điều này có thể khiến gia đình quyền lực này mất bớt phần kiểm soát khối tài sản trên.

Theo Khánh Linh (Vnexpress)

Viết bình luận

Bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục

Bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục

Doanh nghiệp 08:03

EVN cho biết trong tháng 3 và cả quý I/2024, EVN đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân

Thêm nhiều cơ hội việc làm dành cho người lao động

Thêm nhiều cơ hội việc làm dành cho người lao động

Nhịp sống 08:02

Ngày 26-4, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận tổ chức “Sàn giao dịch việc làm dành cho người lao động (NLĐ), quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trên địa bàn quận Bình Tân năm 2024”.

Kết thúc quý I/2024, BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi

Kết thúc quý I/2024, BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi

Tài chính 18:05

Ngân hàng Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với nhiều kết quả kinh doanh tích cực, bám sát mục tiêu đặt ra đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó.

Giải bóng bàn Đông Tây Barbershop: Kết nối cộng đồng, khám phá tài năng

Giải bóng bàn Đông Tây Barbershop: Kết nối cộng đồng, khám phá tài năng

Thông tin nhanh 18:01

Trong không khí sôi động của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 sắp tới, Đông Tây Barbershop tổ chức Giải đấu Bóng bàn dành cho học sinh, sinh viên. Sự kiện không chỉ là một cuộc thi, mà còn là sân chơi gặp gỡ, kết nối và thể hiện tài năng của các bạn trẻ yêu thích môn thể thao này.

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

Sản xuất - Kinh doanh 16:18

Tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024, SCG lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh trong top doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs) tiêu biểu tại Việt Nam.

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

Ngân hàng 16:15

(NLĐO) - Sự bùng nổ của công nghệ internet và nền tảng xã hội trực tuyến kèm theo thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết đòi hỏi các hình thức thanh toán ngày càng đa dạng, tiện dụng hơn đáp ứng nhu cầu chi tiêu, mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng.

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Sản phẩm 14:25

Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.