VnMoney
06/11/2018 15:03

Nơi nào có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới?

Mỹ tiếp tục là quốc gia có nhiều tỉ phú nhất với 585 người nhưng số tỉ phú mới đang giảm, chỉ bổ sung 53 người trong năm 2017, so với con số 87 trong năm 2012.

Theo Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) và Công ty Kiểm toán PwC (Anh) năm 2017 đánh dấu nhóm người giàu nhất thế giới kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết. 2.158 tỉ phú có tổng tài sản tăng 19% (1.400 tỉ USD), tăng 8.900 tỉ USD. Thế giới có thêm 199 tỉ phú tự thân, trong đó nhiều người phất lên nhờ những đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực như blockchain, năng lượng xanh, di truyền…

Mỹ tiếp tục là quốc gia có nhiều tỉ phú nhất với 585 người nhưng số tỉ phú mới đang giảm – chỉ bổ sung 53 người trong năm 2017, so với con số 87 trong năm 2012.

Một kết quả đáng chú ý khác là số lượng tỉ phú ở châu Á đã qua mặt Mỹ vào năm ngoái. Trung Quốc là nơi có lượng tỉ phú mới "ra đời" nhiều nhất – tăng từ 318 năm 2016 lên 373 năm 2017 và tổng tài sản của họ tăng 39%, lên 1.120 tỉ USD.

Hiện nay, con số này là 373, tương đương gần 20% tổng số tỉ phú toàn cầu… Một thế hệ doanh nhân Trung Quốc mới đang thách thức Thung lũng Silicon giữa lúc căng thẳng tăng lên về vấn đề thương mại và sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) và Công ty Kiểm toán PwC (Anh) cũng đã liệt kê danh sách 19 quốc gia có nhiều tỉ phú nhất trên thế giới, bao gồm:

1. Mỹ

Nơi nào có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới? - Ảnh 1.

Tiếp bước các năm trước, số lượng tỉ phú Mỹ tăng 4%, hiện tại Mỹ có 585 tỉ phú. (Ảnh: Businessinsider)


2. Trung Quốc

Nơi nào có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới? - Ảnh 2.

Theo UBS và PwC, Trung Quốc hiện có 373 tỉ phú, số lượng tỉ phú tăng 5% so với năm trước. (Ảnh: Businessinsider)


3. Đức

Nơi nào có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới? - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng cho thấy, Đức hiện có 123 tỉ phú, tỷ lệ này tăng lên 5% về số lượng tĩ phú so với năm trước. (Ảnh: Businessinsider)


4. Ấn Độ

Nơi nào có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới? - Ảnh 4.

Hiện tại, Ấn Độ có 119 tỉ phú - tăng 19% so với năm trước. (Ảnh: Businessinsider)


5. Nga

Nơi nào có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới? - Ảnh 5.

Hiện tại, Nga có 101 tỉ phú-tăng 5% so với năm trước. (Ảnh: Businessinsider)


6. Đặc khu Hồng Kông - Trung Quốc

Nơi nào có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới? - Ảnh 6.

Tuy năm nay, Đặc khu Hồng Kông đã giảm 3% số lượng tỉ phú so với năm trước nhưng hiện tại vẫn có 67 tỉ phú. (Ảnh: Businessinsider)


Ngoài ra, trong danh sách 19 quốc gia và vùng lãnh thổ có số tỉ phú nhiều nhất do Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) và Công ty Kiểm toán PwC (Anh) công bố còn có: Vương quốc Anh  54 tỉ phú; Canada có 46 tỉ phú; Hàn Quốc 44 người; Ý và Úc đều có 43 tỷ phú; Brazil có 42 tỉ phú; Pháp có 40 tỉ phú; Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ đều có 36 tỉ phú;  Nhật Bản và Đài Loan cùng có 35 tỉ phú; Thụy Điển 32 tỉ phú; Thái Lan có 30 tỉ phú.

Theo businessinsider.com

Viết bình luận

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ngân hàng 09:45

Ngày 26-4, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã thông qua nghị quyết chính thức bầu ông Nguyễn Cảnh Anh, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) thay cho bà Đỗ Hà Phương.

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Nhịp sống 08:00

Hồ Tràm một trong những điểm đến hấp dẫn nhất dịp lễ 30/4 sắp tới với những bãi biển tuyệt đẹp cùng nhiều trải nghiệm đặc sắc. Đặc biệt, sự kiện Charm Fantasea 2024 với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng càng khiến đây trở thành tọa độ được săn đón hơn bao giờ hết.

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

Thị trường 08:00

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 kéo dài 5 ngày liên tục (từ ngày 27/4 - 1/5), Hồ Tràm - “thủ phủ du lịch” mới khu vực phía Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với hàng loạt sự kiện giải trí được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.