VnMoney
29/11/2014 15:40

Tô phở khổng lồ thu hút cả ngàn người thử thách

(NLĐO) – Một chuỗi cửa hàng kinh doanh phở tại TP HCM vừa đưa ra thách đố, khách hàng ăn hết tô phở khổng lồ sẽ được nhận thưởng 1 triệu đồng, ngay sau đó, đã thu hút cả ngàn người đăng ký.

Chương trình thách đố này do thương hiệu Phở Ông Hùng tổ chức, sau hơn 2 tuần tổ chức đã thu hút gần 2.000 người tham gia. Hiện tại, lượng người đăng ký vẫn còn khá nhiều nên chủ quán phải tổ chức lịch hẹn, lên danh sách “thí sinh”. Nhiều người phải chờ hơn 1 tuần vẫn chưa đến lượt tham gia thử thách.

Thể lệ của chương trình là khách đến sẽ được ăn một tô phở đặc biệt với 0,75kg bánh phở, 0,4kg thịt và 2,1 lít nước lèo và phải ăn trong vòng 45 phút, không để soát lại thứ gì trong tô. Vượt qua thử thách khách hàng được nhận 500.000 đồng tiền mặt và phiếu ăn phở miễn phí trị giá 500.000 đồng. Nếu không vượt qua được thử thách, khách phải trả phí 200.000 đồng tiền tô phở. Cuộc thi này dành cho những người trên 18 tuổi, trẻ nhỏ muốn tham gia phải có sự giám sát và bảo lãnh từ người thân.

Trưa 29-11, có mặt tại 1 trong 6 cửa hàng thuộc phở ông Hùng, chúng tôi chứng kiến có rất nhiều người đến thử thách. Anh Huỳnh Ngọc Quý (22 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, nặng 82kg) sau khi 2 ngày đăng ký được cửa hàng xếp lịch thử sức. Anh Quý cho biết đã nhịn đói từ tối hôm qua với quyết tâm giành giải thưởng 1 triệu đồng.

Nhân viên bưng ra một tô phở to hơn tô thường gấp 4 lần, nêm nếm đầy đủ gia vị đặt trước mặt anh Quý. Đồng hồ bấm giờ bắt đầu chuyển số, anh Quý vội ăn phở trong làn khói nghi ngút. Hơn 15 phút sau, mặc dù máy lạnh chạy ở mức 23 độ C nhưng anh Quý mồ hôi vẫn nhễ nhại và thở hỗn hễn vì đang cố ăn hết tô phở.

Khách hàng đọc kỹ thể lệ trước khi tham dự
Khách hàng đọc kỹ thể lệ trước khi tham dự

Nhân viên liên tục ra hỏi thăm và kiểm tra tình hình sức khỏe của anh. Gần hết 45 phút, tô phở của anh Quý vẫn còn các sợ phở, rau và nước lèo. Cuối cùng, anh chấp nhận thua cuộc và lắc đầu: “Khó mà ăn hết nhưng tham gia rất thú vị”.

Một vài người sau đó cũng dự thi nhưng chúng tôi nhận thấy chẳng ai vượt qua nổi thử thách từ phở Ông Hùng đưa ra.

Tô phở khổng lồ, gấp 4 lần tô bình thường được bưng ra
Tô phở khổng lồ, gấp 4 lần tô bình thường được bưng ra

Đại diện chuỗi phở Ông Hùng cho biết từ khi tổ chức đến nay, đã có hơn 150 người chiến thắng, chiếm 10% tổng số người tham gia. Trong đó, có 2 phụ nữ và 1 em bé 13 tuổi. Chưa có người nước ngoài nào đăng ký thử thách.

Khách phải dùng đến một tô nhỏ hơn để ăn

Khách phải dùng đến một tô nhỏ hơn để ăn

Ông Nguyễn Huy Cường, đại diện thương hiệu Phở Ông Hùng, cho biết: “Thành phần trọng lượng trong tô phở khổng lồ đã được chúng tôi tính toán chính xác. Trước khi áp dụng cuộc thi, chúng đã cho một số nhân viên ăn thử. Trong quá trình thử thách, chúng tôi cử một nhân viên giám sát nhằm đảm bảo an toàn đến sức khỏe cho khách”. Ông khuyến cáo những ai có tiền sử bệnh tim mạch và tiêu hóa không nên tham gia.

Theo ông Cường, ở nước ngoài cũng đã áp dụng trò chơi này nhưng một tô của họ có tới 3kg bánh phở.

Rất ít người có thể ăn hết tô phở này
Rất ít người có thể ăn hết tô phở này

Ông Cường cho biết đang được nhiều người hưởng ứng nên chưa tính chuyện dừng lại sớm. Công ty đang chuẩn bị hồ sơ gửi đến Sở Công Thương TP HCM để đăng ký giấy phép. Người tham gia chỉ được thắng cuộc một lần.

Cửa hàng khai trương lần đầu vào tháng 9-2014 nhưng từ ngày đưa ra chiến lược maketing “Thử thách tô phở khổng lồ” doanh thu của công ty đã tăng gấp đôi. Ông cũng thừa nhận ngoài việc tạo ra cuộc thi thú vị cho các khách hàng, đây còn là một cách để PR thương hiệu để nhiều người biết đến.

Được biết, thương hiệu Phở Ông Hùng được Công ty Huy Việt Nam mua công thức chế biến lại từ ông Tiền Kim Thành (Người xây dựng thương hiệu Phở Hùng tại Mỹ).

Bài-ảnh: LÊ PHONG

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.