VnMoney
30/12/2017 11:00

Top 10 đại gia ngân hàng giàu nhất sàn chứng khoán Việt 2017: VPBank độc chiếm

Tất cả 10 đại gia này đều là gương mặt mới trên sàn và đều đến từ một ngân hàng duy nhất Chia sẻ Tweet

Theo dữ liệu người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam của BizLIVE, chốt phiên giao dịch cuối cùng năm 2017 (ngày 29/12), tổng tài sản của top 10 đại gia ngân hàng giàu nhất sàn đạt 24.651 tỷ đồng, chiếm 8,31% tổng tài sản của top 100 người giàu.

Một điều đáng chú ý, tất cả 10 đại gia này đều là gương mặt mới trên sàn và đều đến từ một ngân hàng duy nhất - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Nói là gương mặt mới, bởi VPBank mới chỉ gia nhập HoSE từ hồi giữa tháng 8/2017. Với giá của ngày giao dịch đầu tiên là 39.000 đồng/cổ phiếu kéo giá trị vốn hóa của ngân hàng lên gần 52 nghìn tỷ đồng, vượt qua tất cả các ngân hàng cổ phần tư nhân đã niêm yết.

Sau hơn 4 tháng lên sàn, dù giá cổ phiếu VPB có những lúc chồi sụt nhưng nhìn chung, xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế. Kết thúc năm 2017, cổ phiếu VPB đứng ở mức 41.000 đồng/cổ phiếu, tăng 5,1% so với giá ngày giao dịch đầu tiên.

Top 10 đại gia ngân hàng giàu nhất sàn chứng khoán Việt 2017: VPBank độc chiếm - Ảnh 1.

Là một trong những ngân hàng có giá trị vốn hoá lớn nhất sàn, nên việc hàng loạt lãnh đạo ngân hàng lọt vào top những người giàu nhất sàn chứng khoán cũng là một điều dễ hiểu.

Hiện ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank đang nắm 70,25 triệu cổ phần, chiếm 4,6% vốn điều lệ ngân hàng.

Với mức giá 40.000 đồng/cổ phiếu hiện nay, ước tính giá trị số cổ phiếu mà Chủ tịch VPBank đang nắm giữ đạt mức 2.834 tỷ đồng, đứng thứ 13 trên bảng những người giàu nhất sàn chứng khoán và đứng vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng đại gia trong ngành ngân hàng.

Trong khi đó, bà Vũ Thị Quyên, mẹ đẻ ông Dũng và vợ ông là bà Hoàng Anh Minh cùng đang nắm hơn 67,9 triệu đơn vị, tương đương 4,831% vốn ngân hàng. Ước tính tổng số cổ phần mà mẹ và vợ Chủ tịch đang nắm giữ trị giá lên tới 5.569 tỷ đồng, xếp vị trí thứ hai và ba trong danh sách đại gia ngân hàng.

Tính ra, Chủ tịch VPBank cùng người có liên quan đang nắm tới khoảng 205 triệu cổ phiếu VPB, tức 14,562% vốn điều lệ ngân hàng, tương đương với tổng tài sản khoảng hơn 8449 tỷ đồng.

Top 10 đại gia ngân hàng giàu nhất sàn chứng khoán Việt 2017: VPBank độc chiếm - Ảnh 2.

Trong khi đó, ông Bùi Hải Quân, Phó Chủ tịch HĐQT hiện đang nắm gần 35,8 triệu cổ phần, tương đương 2,3% vốn ngân hàng. Vợ ông, bà Kim Ngọc Cẩm Ly nắm tới hơn 66,3 triệu đơn vị, tương đương 4,4% vốn. Với việc nắm tổng cộng 6,7% vốn điều lệ ngân hàng, tài sản của vợ chồng Phó Chủ tịch lên tới 4.186 tỷ đồng. Trong khi ông Quân đứng thứ 10 trên bảng người giàu thì vợ ông lại đang đứng ở vị trí thứ 4.

Bà lý Thị Thu Hà, mẹ đẻ của ông Lô Bằng Giang, Phó Chủ tịch VPBank đang là đại gia giàu thứ 5 khi nhân vật này đang nắm giữ 64,57 triệu cổ phiếu, tương đương 4,3% vốn ngân hàng. Với số cổ phiếu này, tài sản của mẹ Phó chủ tịch đạt khoảng 2.647 tỷ đồng.

Trong khi đó, vợ ông Giang là bà Nguyễn Thu Thuỷ cũng đang là người đứng thứ 9 với tổng tài sản lên đến 1.908 tỷ đồng.

Trong khi đó, hồi giữa tháng 9, VPBank đã chào bán riêng lẻ 165 triệu cổ phiếu cho 3 cổ đông cá nhân bao gồm Lê Việt Anh, Nguyễn Phương Hoa và Trần Ngọc Lan.

Với giá phát hành 39.000 đồng, tương đương giá tham chiếu khi cổ phiếu VPB niêm yết, ước tính 3 cá nhân này đã chi ra 6.424 tỷ đồng để mua cổ phiếu.

Cùng với 17,2 triệu cổ phiếu nắm giữ trước giao dịch, hiện nhóm cổ đông này đang sở hữu gần 182 triệu cổ phiếu, tương đương 11,58% vốn điều lệ. Đây cũng là ba cá nhân giữ vị trí giàu thứ 6, 7 và 8 trong số các đại gia ngân hàng trên sàn.

Theo BizLIVE

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.