VnMoney
10/08/2014 10:09

Uống trà quý tộc, gu mới của bạn trẻ Sài Thành

(NLĐO) - Nhâm nhi một ly trà nóng, thưởng thức vài mẫu bánh qui, đọc sách, ngắm cảnh là trào lưu mới của các bạn trẻ Sài thành, đúng theo phong cách tiệc trà chiều (afternoon tea) của giới quý tộc Anh ngày trước

Tiệc trà chiều là kiểu cách uống trà thư giãn phổ biến của giới quý tộc Anh có từ thời xa xưa. Khi mới du nhập về Việt Nam, tiệc trà chiều thường xuất hiện ở các nhà hàng, khách sạn lớn với cái giá cũng không hề rẻ. Tuy nhiên, gần đây nhiều quán có phong cách tương tự mọc lên nên loại hình ẩm thực này cũng trở nên bình dân hóa.

Khách tới quán Partea để vừa thưởng thức trà và ngắm nhìn phố phường.

Khách tới quán Partea để vừa thưởng thức trà theo phong cách châu Âu và ngắm nhìn phố phường.

Hương vị gốc của những cốc trà ngoại so với người Việt thường rất đắng. Vì vậy các chủ tiệm trà sáng tạo thêm đủ kiểu công thức, chẳng hạn như thêm hương trái cây vào trà, đầu tư các mùi vị hiện đại như matsala chai, earl grey, bạc hà cao cấp để lấy lòng khách hàng.

 

Có nhiều loại ly, tách với kiểu dáng cầu kỳ. Khách có thể lựa chọn ly cho riêng mình.
Có nhiều loại ly, tách với kiểu dáng cầu kỳ. Khách có thể lựa chọn ly cho riêng mình.

Ở TP HCM, hàng loạt quán trà chiều mọc lên để đáp ứng nhu cầu thưởng thức, thư giãn của thực khách như: Kafe (Điện Biên Phủ, quận 3), quán trà Ô Long (quận 7) và các quán ở đường Sư Vạn Hạnh, 3/2 (quận 10), Bạch Đằng (quận Bình Thạnh), Phan Xích Long (quận Phú Nhuận)... Tuy nhiên, các bạn trẻ và dân văn phòng thường hay nhắc đến quán Partea trên đường Nguyễn Huệ, quận 1.

 

Phong cách uống tiệc trà chiều cũng khá cầu kỳ, phải có hai bộ ấm trà, đồ lọc, đồng hồ cát để canh thời gian hãm trà…

Phong cách uống tiệc trà chiều cũng khá cầu kỳ, phải có hai bộ ấm trà, đồ lọc, đồng hồ cát để canh thời gian hãm trà…

Partea là một quán trà nhỏ xinh nằm trên lầu 4 của một chung cư ngay trung tâm TP. Quán nằm trong một chung cư cũ cạnh nhà sách Nguyễn Huệ. Lối đi dưới tầng trệt được tận dụng treo tranh và giữ xe. Khác hẳn phía bên ngoài cũ kĩ, ngay từ khi mở cửa quán ra thì một không gian Tây Âu bắt đầu xuất hiện.

Ấn tượng đầu tiên khi mới tới quán là một không gian ngập tràn màu trắng, từ những bức tường cho đến bàn ghế, kệ trưng bày. Bên cạnh đó quán còn khéo léo trang trí những chiếc ly trà thành đồ vật trang trí như bóng đèn chùm gắn trên trần hay những chiếc đèn bằng tách trà treo trên tường kính cuối phòng.

Những tách trà được tận dụng để trang trí bóng đèn treo trên trần.
Những tách trà được tận dụng để trang trí bóng đèn treo trên trần.

Đến quán khách có thể tự chọn cho mình những ly trà đủ kiểu dáng, màu sắc. Thậm chí sau khi ra về, nếu bạn vẫn thích chiếc tách ấy thì có thể thanh toán mua ngay tại chỗ. Còn các loại trà được bỏ vào những lọ nhỏ để khách có thể ngửi và chọn hương mình thích. Đặc biệt, quán có hỗn hợp trà nhiều loại khác nhau từ trà trái cây, trà hoa đến trà thảo mộc, có nguồn gốc tự nhiên.

Đúng như phong cách tiệc trà chiều của người Anh, một bữa trà cũng khá cầu kỳ từ việc phải có hai bộ ấm tách trà để pha và để uống. Cộng với một chiếc đồng hồ cát để căn thời gian hãm trà, đồ lọc xác trà và bộ dĩa đựng bánh kèm theo bình sữa tươi.

Nhiều bạn trẻ có sở thích thưởng thức trà, bánh qui, và đọc vài trang sách thư giãn vào những buổi chiều.
Nhiều bạn trẻ có sở thích thưởng thức trà, bánh qui, và đọc vài trang sách thư giãn vào những buổi chiều.

Bánh ngọt ở đây đúng chuẩn là bánh scone, một loại bánh ngọt dùng phổ biến ở Anh vào buổi sáng và bữa trà chiều, thường được dùng với các loại mứt dâu và kem tươi. Ngoài ra còn có bánh macaroon, red velvet, su eclaire...

Giá một bàn tiệc trà chiều thông thường khoảng 200.000 - 300.000 đồng, nếu chỉ mỗi trà không thì 70.000 đồng/bình (loại hai người). Còn các loại bánh rời 40.000 - 50.000 đồng/phần.

Trao đổi với chúng tôi ở quán, bạn Thùy Linh, sinh viên ĐH KHXH&NV TP HCM, một người rất thích loại hình tiệc trà chiều này, chia sẻ: "Mình đến đây cùng các bạn để uống trà, trò chuyện và thưởng thức không khí ở quán. Tụi mình cũng thích cảm giác được ngắm nhìn phố phường vào những buổi chiều mưa và mượn bộ cốc trà đẹp lung linh để chụp ảnh”.

Bài, ảnh: Lương Sơn

Viết bình luận

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sản phẩm 14:37

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Thị trường 14:36

Từ ngày 8-5 đến 10-5, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo tỉnh Bình Dương sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam - VPPE 2024 và Triển lãm Quốc tế ngành Điện, Năng lượng, Máy móc thiết bị công nghiệp, Tự động hóa Việt Nam lần 3 - EMA Vietnam 2024.

Ban Biên tập Báo Người Lao Động chúc mừng Kỷ niệm 67 năm thành lập BIDV

Ban Biên tập Báo Người Lao Động chúc mừng Kỷ niệm 67 năm thành lập BIDV

Thông tin nhanh 14:11

Nhân Kỷ niệm 67 năm thành lập Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, Ban Biên tập Báo Người Lao Động trân trọng gửi lời chúc mừng đến Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên BIDV lời chúc thành công và phát triển bền vững.

LOTTE Mart triển khai loạt chương trình khuyến mại lớn mừng lễ 30-4 và 1-5

LOTTE Mart triển khai loạt chương trình khuyến mại lớn mừng lễ 30-4 và 1-5

Khuyến mại 14:11

Đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân nhân dịp lễ 30-4 và 1-5, hệ thống siêu thị LOTTE Mart triển khai chương trình khuyến mãi “Đại tiệc Lễ to - Không lo về giá” áp dụng cho nhiều ngành hàng, giảm giá lên đến 50%.

2.700 cây lim được trồng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho Việt Nam thêm xanh

2.700 cây lim được trồng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho Việt Nam thêm xanh

Doanh nghiệp 13:33

2.700 cây xanh được gieo trồng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc thông qua chương trình trồng cây "TCP - Hành trình vì một Việt Nam xanh".

Đạo diễn Đức Đỗ: “Thiên nhiên Hồ Tràm cho tôi chất liệu để thực hiện Charm Fantasea 2024”

Đạo diễn Đức Đỗ: “Thiên nhiên Hồ Tràm cho tôi chất liệu để thực hiện Charm Fantasea 2024”

Nhịp sống 10:00

Là đạo diễn sân khấu cho nhiều sự kiện hoành tráng, sôi động nhưng Đức Đỗ tự nhận mình là người sống lowkey (lối sống giản dị, trầm tĩnh). Những chương trình do anh đạo diễn không đơn thuần làm mãn nhãn người xem mà còn luôn ẩn chứa thông điệp sâu sắc.