xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

11.000 công trình xây dựng trái phép ở TP.HCM: Tùy từng trường hợp để xử lý

Theo HOÀNG VÂN (Pháp luật TPHCM)

Về hướng xử lý đối với hơn 11.000 công trình xây dựng trái phép ở TP.HCM sau khi Luật Xây dựng có hiệu lực (1-7-2004), mới đây chánh thanh tra Bộ Xây dựng cho biết phải làm rõ từng trường hợp.

Ở đô thị, những công trình không nằm trong quy hoạch thì giao cho quận, huyện lập hội đồng (gồm các nhà chuyên môn, nhà nghiên cứu, nhà quy hoạch, các đoàn thể đại diện người dân) xem xét. Với những công trình vì không có quy hoạch mà người dân xây cao quá quy định nhưng không ảnh hưởng xấu đến xung quanh thì bị phạt và được hợp thức hóa. Các công trình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, lấn chiếm không gian, bị dân khiếu kiện phức tạp thì phải xử lý nghiêm.

Ở ngoại thành, những điểm dân cư nông thôn do người dân tự xây nhà và đã ở ổn định, nếu do quản lý yếu kém thì quy hoạch lại để người dân ổn định cuộc sống, nơi ăn chốn ở.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo