Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Dân lại khổ vì triều cường

Nguyễn Triều

Tối 25 rạng sáng 26-11, nhiều hộ dân ở phường Hiệp Bình Phước và Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức-TPHCM phải tháo chạy ra đường vì triều cường phá vỡ bờ bao, gây ngập sâu trên 1 mét. Tại phường Thạnh Lộc, An Phú Đông, quận 12, nhiều đoạn bờ bao cũng bị bể gây ngập trên diện rộng.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng, hàng ngàn hộ dân ở TPHCM phải khốn đốn vì... ngập nước.

Màn trời chiếu... nước!

Dự báo rạng sáng và đêm 27-11 mực nước triều sẽ còn tiếp tục dâng cao

Chập tối 25-11, nước triều xói vỡ một đoạn gần 10 mét bờ bao rạch Cầu Đúc Nhỏ, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức ào ạt tràn vào nhấn chìm khu phố 4 và khu phố 6. Đến gần nửa đêm, cả khu vực rộng hơn 60 ha thuộc khu phố 4 thành một biển nước.

Không chỉ ngập khu dân cư, con nước hung hãn tràn ngang Quốc lộ 13 khiến thêm hàng chục nhà dân bị ngập. Riêng phía khu phố 6, cả một khu vực chạy dọc từ Cầu Đúc Nhỏ đến cầu Ông Dầu cũng bị triều cường nuốt gọn, nhiều chỗ ngập sâu hơn 1 mét.

Đường Hiệp Bình, đoạn từ Quốc lộ 13 đến cầu Bảy Nhạo, bị nước ngập sâu như một con sông. Gần chục cơ sở sản xuất dọc con đường này phải đóng cửa do máy móc, nhà xưởng bị ngập hoàn toàn.

Trường THCS Hiệp Bình cũng không thoát khỏi thủy họa. Nước triều sau khi vượt qua khu dân cư đã tràn thẳng vào trường.

Ông Trần Văn Luật, Hiệu trưởng Trường THCS Hiệp Bình, cho biết lúc nửa đêm nước chỉ lấp xấp bước chân nhưng đến rạng sáng 26-11 thì dâng cao gần 1 mét. Toàn bộ phòng làm việc, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng cùng toàn bộ hồ sơ, sổ điểm bị ngập trong nước. Khi chúng tôi lội nước vào đến nơi thì một số học sinh và giáo viên ở gần trường đang loay hoay, khuân vác những chồng sách sũng nước từ thư viện ra với hy vọng có thể hong khô, dùng tạm.

img
Nước triều xói vỡ một đoạn gần 10 mét bờ bao rạch Cầu Đúc Nhỏ. Ảnh: Tr. Thanh

Bà Võ Thị Liễu, nhà số 35 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, nói: “Nước tràn vô nhanh quá nên không ai kịp trở tay, nhiều đồ đạc, vật dụng bị nước cuốn trôi”.

Nhà cửa bị ngập nên suốt đêm 25 rạng ngày 26-11, người dân khu phố 4 và khu phố 6 phải thức trắng trong cảnh màn trời chiếu... nước. Một số người dắt díu nhau ra tá túc trên lề Quốc lộ 13, nơi những đoạn không bị ngập.

Tối 26-11, bà La Thị Kim Chi (64 tuổi, nhà ở đường Hiệp Bình) đang dọn dẹp căn nhà bị ngập thì trượt ngã đập đầu vào tường bất tỉnh, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

img
Nước ngập sâu trên đường Hiệp Bình khiến xe máy, xe tải đều chết máy. Ảnh: TR.THANH

Đánh vật với triều cường

Ông Nguyễn Ngọc Công, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TPHCM, cho biết sáng 26-11 lãnh đạo sở đang dự cuộc họp tại Thành ủy và báo cáo giải pháp chống ngập của TP với ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thì hay tin vỡ bờ bao nên được lệnh tức tốc xuống hiện trường.

Theo ông Công, trước mắt Công ty Quản lý và Khai thác Dịch vụ thủy lợi TP (gọi tắt là Công ty Dịch vụ thủy lợi) phải huy động phương tiện, vật tư cùng lực lượng tại chỗ để khẩn trương hàn khẩu chỗ bờ bao bị vỡ.

Sáu máy bơm của Công ty Dịch vụ thủy lợi được huy động để bơm nước từ khu dân cư ra ngoài, trong khi lực lượng hàng trăm người của địa phương, dân quân triển khai đắp lại đoạn bờ bao bị vỡ. Một tiểu đội của Trung đoàn Cảnh sát cơ động TP cũng được điều xuống hiện trường hỗ trợ công tác khắc phục.

Đến chiều 26-11, 6 máy bơm của Công ty Dịch vụ thủy lợi hoạt động hết công suất chưa kịp rút hết nước ra khỏi khu dân cư thì nước triều tiếp tục dâng cao.

img
Nhiều gia đình phải dọn đồ đạc ra đường. Ảnh: TR.THANH

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão TPHCM cho biết, mực nước đo được tại trạm Phú An vào tối 25-11 là 1,47 mét trong khi cùng thời điểm, biên triều tại trạm Văn Thánh đã vượt mức 1,50 mét. Dự báo, đêm 26-11, rạng sáng và đêm 27-11 mực nước triều sẽ còn tiếp tục dâng cao.

Góc nhìn

Lẽ nào bất lực?

Kinh nghiệm từ những đợt triều cường triền miên mấy năm qua cho thấy “bà thủy” luôn nhằm vào những khu vực nhiều sông rạch nhưng bờ bao còm cõi. Trong khi bức tường thép đê bao sông Sài Gòn còn chưa nên hình thì hầu hết bờ bao sông, rạch ở các quận, huyện cả ngoại thành lẫn nội thành phải ưỡn ngực lép chống chịu. Một phòng tuyến “suy dinh dưỡng” bị nước triều hung hãn khoét thủng, khi chỗ này khi chỗ khác và có khi cùng một chỗ bị khoét thủng nhiều lần, cũng là điều dễ hiểu. Đã có ý kiến đề nghị nhốt TP vào trong hệ thống đê bao ngăn triều kiên cố thay vì cứ loay hoay bể đâu trám đó cũng nhằm tránh sức phá hoại khủng khiếp của “bà thủy” trong điều kiện TP hiện nay.

Chống triều cường ở TPHCM đang cần phải xây dựng một phòng tuyến đủ vững để chống xâm nhập. Nếu không lại phải tiếp tục phơi áo trước “bà thủy” trong những đợt triều cường sắp tới. Lẽ nào bất lực?

Hương Tràm

Bể 38 đoạn bờ bao, hàng ngàn hộ dân bị ngập

Tính đến 17 giờ ngày 26-11, theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão TPHCM, toàn TP có 38 đoạn bờ bao bị bể do triều cường trong hai ngày qua.

Tại phường An Phú Đông, quận 12 có đến 15 đoạn bờ bao bị bể (chiều dài từ 3 m-10 m), gây ngập khoảng 150 ha, nhiều nơi nước ngập trên 1m, một số gia đình phải sơ tán.

Trên địa bàn phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân (quận 12) cũng có đến 7 đoạn bờ bao bị phá vỡ, gây ngập trên diện rộng.

Tại quận Thủ Đức, có 8 đoạn bờ bao bị bể gây ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của hàng trăm hộ dân ở phường Linh Đông, Trường Thọ, Tam Phú, Hiệp Bình Chánh và Hiệp Bình Phước.

Trên huyện Bình Chánh, có đến 50% bờ bao, công trình thủy lợi bị tràn, hàng trăm hộ dân ở xã Phong Phú, Tân Nhựt, Hưng Long và Tân Quý Tây bị ngập sâu. Nhiều ruộng lúa, mía (khoảng 120 ha) ở xã Bình Lợi bị ngập gần 1 m.

Rạch Mười Chạy và Rỗng Cùng ở quận Hóc Môn cũng xảy ra tràn bờ, gây ngập 2 ha lúa.

Sáng 26-11, tại phường 28, quận Bình Thạnh, Trường Tiểu học Bình Quới, trạm y tế và cả UBND phường 28 bị ngập sâu gần nửa mét, nhiều hộ nuôi cá bị thiệt hại nặng do triều cường cũng bất ngờ phá vỡ bờ bao.

Chiều cùng ngày, nhiều khu vực ở quận 4, 6, 7, 8... cũng bị ngập nặng do mực nước triều lên cao.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều đo được trên trạm Phú An (sông Sài Gòn) trong ngày 25-11 đã lên đến 1,47 m và chiều 26-11 là 1,49 m. Tại biển Vũng Tàu, mực nước còn cao hơn đỉnh triều cuối tháng 10-2007 (1,49 m) đến 0,08 m. Dự báo, trong 3 ngày tới mực nước sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. Cụ thể, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 27-11, đỉnh triều tiếp tục ở mức 1,49 m và ngày 28-11 còn 1,43 m.

Tr. Thanh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo