Tối 14-10, ban lãnh đạo Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước (HIPC), cho biết hiện Công ty Hào Dương đang tồn đọng một khối lượng nước thải rất lớn, các bể chứa ở nhà máy xử lý nước thải đã đầy ắp. Vấn đề đặt ra, nếu Công ty Hào Dương cứ tiếp tục hoạt động thì khối lượng nước xả ra sẽ thải đi đâu?
Xả thải chưa tới 500 m3/ngày?
Tiếp tục tìm hiểu về tình hình xả thải của Công ty Hào Dương, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi biết số chi phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đã nộp vào kho bạc (mức thu phí do Chi cục Bảo vệ Môi trường của Sở Tài nguyên-Môi trường TP tính toán dựa trên kê khai của doanh nghiệp) của đơn vị này trong thời gian qua chỉ từ 1,4 triệu-1,7 triệu đồng/quý, tương đương mỗi quý, Công ty Hào Dương chỉ xả ra khoảng 47.000 m3 nước thải. Như vậy, mỗi ngày, Công ty Hào Dương xả ra chưa tới 500 m3. Điều này hết sức vô lý, vì lượng nước sử dụng của Công ty Hào Dương lên đến 3.500 m3/ngày, nhà máy xử lý nước thải công suất tới 2.500 m3/ngày.
Theo quy định, mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp được tính dựa trên khối lượng nước thải, nồng độ ô nhiễm. Đối chiếu với bảng thu phí nước thải (các chất ô nhiễm càng nhiều, mức phí càng cao), chúng tôi phát hiện thêm với số phí đã nộp của Công ty Hào Dương như trên thì nước thải của đơn vị này hầu như chẳng ô nhiễm gì. Trong khi đó, kết quả xét nghiệm mẫu nước đã được xử lý của Công ty Hào Dương luôn vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần.
Vi phạm của Công ty Hào Dương là nghiêm trọng
Liên quan đến các vi phạm bị “bỏ quên” của Công ty Hào Dương, Báo NLĐ phản ánh ngày 14-10, HIPC xác định Công ty Hào Dương chưa có giấy phép mở rộng nhà xưởng, nhưng đã xây dựng và hoạt động cho đến nay. Do đó, HIPC đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý KCX-KCN TPHCM (Hepza) buộc Công ty Hào Dương phải ngưng sản xuất ở các phân xưởng mở rộng không phép. Ngoài ra, HIPC cũng đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm nước thải và mùi hôi của Công ty Hào Dương. Cụ thể phải đình chỉ các công đoạn phát sinh ô nhiễm cho đến khi hệ thống xử lý môi trường được hoàn thiện.
Chiều cùng ngày, Hepza cũng đã có văn bản báo cáo UBND TPHCM, trong đó nhấn mạnh hành vi của Công ty Hào Dương là nghiêm trọng, mang tính hệ thống và kéo dài cần phải được xử lý nghiêm. Do đó, Hepza đề xuất UBND TP ra quyết định đình chỉ ngay hoạt động và tước quyền sử dụng giấy phép môi trường của Công ty Hào Dương. Hepza sẽ thành lập đoàn kiểm tra về các vi phạm trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, lao động của Công ty Hào Dương.
|
Chưa làm rõ lượng nước thải xả lén Dù đã 3 ngày trôi qua từ khi bắt quả tang Công ty Hào Dương xả thải lén chất thải ra sông, nhưng đến nay, các đơn vị liên quan vẫn chưa làm rõ mỗi ngày Hào Dương đã thải bao nhiêu chất thải độc hại ra môi trường. Cần nhắc lại là việc xả thải ra sông của Công ty Hào Dương được thực hiện rất bài bản. Cụ thể có đến 4 đường ống xả nhưng chỉ có một đường cố định theo thiết kế của hệ thống xử lý nước thải, 3 đường ống còn lại được sử dụng cơ động, trong đó một đường ống bơm nước thải sau khi xử lý hóa lý (chưa đạt tiêu chuẩn) ra sông, 2 đường ống bơm trực tiếp nước thải từ bể thu gom chưa qua xử lý ra môi trường. |
Bình luận (0)