Ông Hùng cũng thừa nhận rằng hiện EVN không có dự phòng nên khi có sự cố nguồn khí cấp cho Trung tâm Nhiệt điện Phú Mỹ (nơi sử dụng khí) thì đương nhiên phải cắt giảm phụ tải để bảo đảm hệ thống.
Biện pháp của EVN đưa ra trong bối cảnh nhiều năm liên tiếp là tiết kiệm bởi EVN đã huy động tất cả các nguồn, kể cả nguồn chi phí cao nhất. Theo ông Hùng, nếu cả nước tiết kiệm được 1,5%-2% thì mới mong không cắt điện. Có điều, đến thời điểm này, theo ông Hùng, biện pháp tiết kiệm vẫn tỏ ra chưa hiệu quả vì thực tế “trên bảo dưới không nghe” vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Bên cạnh đó, nhiều dự án nhà máy điện chậm tiến độ, chẳng hạn như Nhiệt điện Uông Bí. Thực trạng này được ông Hùng giải thích là việc triển khai các dự án sản xuất điện quy mô lớn phải trình duyệt nhiều cấp, mất rất nhiều thời gian, nên sớm nhất là sau năm 2009, tình trạng thiếu điện mới bớt căng thẳng.
“Bài ca” muôn thuở của EVN là giá mua điện đầu vào cao, đầu tư lớn nên lãi năm trước phải bù lỗ năm sau và đề nghị Chính phủ cho phép tăng giá điện trong thời gian tới, nếu không sẽ lỗ. Trả lời câu hỏi khi giá điện tăng, khách hàng có được đáp ứng theo nhu cầu sản xuất, tiêu dùng hay vẫn phải nay nghỉ, mai nghỉ vì cắt điện luân phiên, ông Hùng “né”: Việc sớm tăng giá điện tới đây (đề nghị ngày 1-7-2008) chỉ giải quyết việc bù lỗ đầu vào cho EVN, chứ không phải biện pháp tăng nguồn cung.
Bình luận (0)