Lúc này, HĐND tỉnh chỉ nghĩ Công ty Đồng Tâm đầu tư dự án để đưa nước về các huyện phía Đông theo hình thức bán bao nhiêu thu tiền bấy nhiêu chứ không biết là UBND tỉnh ký hợp đồng bao tiêu. Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Hưởng, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Tiền Giang, cho biết theo nguyên tắc, tất cả những dự án lớn có liên quan đến vốn ngân sách phải trình HĐND tỉnh. Sở sẽ xem xét lại hồ sơ dự án này.
Về giải pháp giảm bớt thiệt hại cho ngân sách tỉnh (khoảng 100 tỉ đồng/năm) khi nhà máy của Công ty Đồng Tâm phát nước vào đầu tháng 7 tới, ông Nguyễn Văn Khang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cho biết đến thời điểm này tỉnh vẫn chưa có hướng để giải quyết. Hiện phía Công ty Đồng Tâm đã đưa ra nhiều phương án để khắc phục khó khăn cho tỉnh, trong đó có phương án bán lại dự án này cho tỉnh với giá 900 tỉ đồng nhưng tỉnh vẫn chưa quyết định.
Như vậy, đây là dự án lớn thứ 2 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang mà khi thực hiện, UBND tỉnh đã “qua mặt” HĐND tỉnh. Cụ thể là khi thực hiện dự án xây dựng KCN Tân Hương, UBND tỉnh lấy tiền ngân sách “biếu” không cho nhà đầu tư 77,5 tỉ đồng và cho vay không lãi 77,5 tỉ đồng trong thời hạn 5 năm.
Bình luận (0)