Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

“Mở cửa” cho DN vì TP không có tiền !?

THẾ DŨNG ghi

Trước sự phản đối quyết liệt từ người dân, báo giới về chủ trương “mở cửa” cho doanh nghiệp đầu tư trung tâm thương mại, giải trí Công viên Thống Nhất, chiều 17-8, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Văn phòng UBND TP Hà Nội, đã tiếp xúc với báo giới

. Phóng viên: Các quốc gia phát triển luôn duy trì các công viên công cộng kiểu Công viên Thống Nhất, thậm chí là ngân sách tạo thêm để có những “lá phổi” cho đô thị. Vậy tại sao Hà Nội lại đi ngược xu thế tất yếu này, thưa ông?

- Ông Nguyễn Văn Thịnh: Ở đây không có chuyện đi ngược. Hiện ngân sách của TP rất eo hẹp, việc cải tạo Công viên Thống Nhất để duy trì nơi vui chơi của nhân dân phải huy động thêm nguồn lực từ bên ngoài. TP cũng có quy định cụ thể chứ không phải để doanh nghiệp (DN) muốn làm gì thì làm. Chủ trương của TP vẫn bảo đảm duy trì Công viên Thống Nhất là một công viên văn hóa, truyền thống. Tôi khẳng định không có chuyện cho DN làm Disneyland ở đây, họ chỉ được xây dựng một phần nhỏ trong công viên nhưng cụ thể thế nào, TP vẫn chưa có quy hoạch chi tiết. Về quy định hiện nay công viên được phép xây dựng công trình với tỉ lệ 1/10.

. Việc duy trì một công viên công cộng không phải quá lớn, ông có thể nói rõ chi phí là bao nhiêu mà Hà Nội cho là không có ngân sách?

- Tôi chưa thể đưa ra con số chính xác cho chi phí này. Nhưng tôi phải nói rằng: Công luận nói việc này là cắt “lá phổi” của TP nhưng phải hiểu rằng nếu dạ dày (ngân sách) bị đau thì “lá phổi” cũng chẳng thể khỏe (?!). Vì vậy cả phổi và dạ dày đều phải sống.

Chiều 17-8, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Quốc Bản nhấn mạnh: “Tôi giật mình khi thấy báo chí phản ứng quyết liệt về việc DN đầu tư vào thay đổi công năng của Công viên Thống Nhất. Theo tôi, DN này sao không đầu tư công viên quy mô lớn tại vị trí khác mà lại xây ở Công viên Thống Nhất. Việc phản ánh sớm của báo chí là rất tốt, đem lại cái nhìn đầy đủ cho chính quyền TP.

. Ông nói đến tỉ lệ cho DN xây dựng công trình là 10%, nhưng chỉ cần tỉ lệ 5% (2,5 ha) đó thì giá trị đất đã là 2.500 tỉ đồng, phải chăng TP Hà Nội đã ưu ái tặng không nguồn lợi này?

- Hiện tại chưa có quy hoạch cụ thể nên chưa thể nói là mất bao nhiêu đất trong công viên. Việc tính toán giá trị thế này cũng chỉ là định tính. Để bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư, họ sẽ mở một số dịch vụ kinh doanh như trò trơi, giải trí... nhưng ở mức độ giống như là một số dịch vụ hiện đang có trong công viên. Tôi bảo đảm không có công trình nào lớn và không có cây xanh nào bị chặt bỏ nếu chủ đầu tư tuân theo ba nguyên tắc của TP đề ra.

. Các công viên Disneyland ở Nhật Bản, Mỹ, Pháp có diện tích, quy mô rộng gấp hàng chục lần diện tích Công viên Thống Nhất, trong khi đó DN cũng chỉ được khai thác 5% diện tích đất, lại phải tuân thủ các nguyên tắc mà TP đưa ra. Giới chuyên môn khẳng định chắc chắn DN sẽ thua lỗ nặng. Dư luận đặt dấu hỏi cho tham vọng của nhà đầu tư?

- Tôi vẫn nói là TP chưa có quyết định cụ thể. Còn việc DN tuyên bố đầu tư thế nào là việc của họ, TP không có ý kiến. Đầu bài TP giao thế, DN thấy không có lợi thì có quyền bỏ.

. Công viên nước Hà Nội đã thua lỗ sau nhiều năm liên tiếp và hiện đang xin chuyển đổi mục đích mà trước đó cũng tuyên bố hứa hẹn nhiều viễn cảnh. Chính quyền TP có bảo đảm đề án “nâng cấp” Công viên Thống Nhất mà DN đề xuất không đi vào vết xe đổ hay lại là một chiêu “phù phép” đất công tiếp theo?

- Hiện tại việc cải tạo Công viên Thống Nhất đang trong quá trình xem xét phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch và mới ra đầu bài cho nhà đầu tư. TP cũng sẽ trưng cầu ý kiến người dân về việc cải tạo Công viên Thống Nhất. Việc cảnh báo của báo chí sẽ được chúng tôi lắng nghe.

Hà Nội bảo vệ chủ trương “mở cửa” cho DN

Ngày 17-8, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có văn bản trả lời báo chí về chủ trương “tạo điều kiện” cho Công ty TNHH Tân Hoàng Minh và Công ty Cổ phần Vincom đầu tư nâng cấp Công viên Thống Nhất thành một trung tâm giải trí hiện đại. Theo đó, UBND TP Hà Nội khẳng định vẫn sẽ cải tạo Công viên Thống Nhất theo hướng xã hội hóa vì hiện công viên này đã quá xuống cấp, hoạt động không hiệu quả, xuất hiện nhiều tệ nạn xã hội. UBND TP Hà Nội cũng đề ra ba nguyên tắc bắt buộc nhà đầu tư phải tuân thủ khi tiến hành nâng cấp Công viên Thống Nhất:

1. Vẫn duy trì là công viên văn hóa, nghỉ ngơi, môi trường sinh thái, bảo tồn các vườn hoa, cây xanh đảo hồ. Các trò chơi trong công viên cần được nghiên cứu, chọn lọc kỹ. Nghiên cứu khai thác mặt nước hồ hợp lý, không cho xả nước thải trực tiếp vào hồ.

2. Mọi người dân có quyền vào nghỉ ngơi, tham quan trong công viên bình thường như hiện nay mà không phải trả bất kỳ một khoản thu nào nếu không tham gia các dịch vụ giải trí có thu tiền.

3. Kỷ vật, cây trồng lưu niệm của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước và của các vị khách quốc tế đều được giữ nguyên.

T.Dũng

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo