xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những ngày Tết: Nắng đẹp cả 3 miền

Bảo Trân thực hiện

Năm 2010 sẽ lập kỷ lục về hạn hán trong vòng 100 năm qua

Đó là khẳng định của bà Nguyễn Lan Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, với phóng viên Báo Người Lao Động trong cuộc phỏng vấn ngày 10-2.

- Phóng viên: Xin bà cho biết, thời tiết những ngày Tết Nguyên đán sẽ theo chiều hướng nào?

img

- Bà Nguyễn Lan Châu: Nhìn chung, thời tiết trong những ngày Tết ở cả ba miền đều thuận lợi, có thể nói là đẹp và nắng ấm. Ở miền Bắc, tại khu vực Hà Nội nắng nóng (320C-330C) tiếp tục kéo dài từ nay đến rạng sáng 12-2. Sáng 12-2 (29 Tết), thời tiết giảm xuống vài độ. Đến ngày 15-2 (mùng 2 Tết), thời tiết chuyển rét và có mưa phùn nhưng lượng mưa không đáng kể. Nhiệt độ trung bình 15ºC-18ºC. Đối với khu vực miền núi có rét đậm, nhiệt độ thấp hơn vài độ so với đồng bằng. Đến ngày 17-2 (mùng 4 Tết), nhiệt độ tại miền Bắc  tăng trở lại, với nắng nóng trên diện rộng, trong đó có Hà Nội.


Tại TP Huế, nhiệt độ ngày 12 và 13-2 giảm xuống do ảnh hưởng không khí lạnh từ phía Bắc. Theo đó, đồng bằng ven biển nhiệt độ từ 26ºC-27ºC, miền núi 22ºC-23ºC. Sau đó, từ ngày 14 đến 17-2, nhiệt độ tăng lên 310C. Từ ngày 18-2, nhiệt độ xuống còn 21ºC-23ºC. Ngày 17 đến 18-2, một vài nơi có mưa nhưng lượng mưa không lớn, vào khoảng 10 mm.


Ở Đà Nẵng, nhiệt độ từ ngày 12-2 trở đi giảm xuống 27ºC-28ºC và những ngày trước đó là 30ºC-31ºC. Đến ngày 14, 15-2, nhiệt độ tăng lên và kéo dài đến ngày 18-2 thì giảm xuống, với nhiệt độ trung bình 24ºC-25ºC. Ngày 17 đến 18-2, một vài nơi có mưa từ 10-20 mm, thời tiết mát dịu đến ngày 20-2.


Miền Nam nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài đến ngày 19, 20-2, nhiệt độ trung bình 32ºC-33ºC và không có mưa. Nhiệt độ tại khu vực TPHCM, ban ngày từ 34ºC-35ºC, đến tối và đêm dịu mát hơn, nhiệt độ còn 240C-250C.


- Nắng nóng kéo dài và không có mưa sẽ tiếp tục gây hạn hán nhiều nơi, thưa bà?

- Năm 2010, dự báo sẽ tiếp tục phá kỷ lục hạn hán trong 100 năm qua như những năm gần đây. Theo tính toán, lượng nước dòng chảy các con sông thiếu hụt so với trung bình nhiều năm 60%-70%. Đến tháng 3, có mưa nhưng không nhiều. Đặc biệt lo ngại hơn là vừa qua cũng có những đợt mưa trái mùa nhưng do không khí lạnh lệch đông nên mưa chỉ diễn ra ở khu vực đồng bằng mà không có mưa ở miền núi, vùng cao dẫn đến dòng chảy vẫn không được cải thiện.


- Tình trạng nắng nóng kéo dài và mưa hiếm càng làm cho tình trạng thiếu điện gia tăng?

- Tình trạng khô hạn đặt các hồ thủy điện vào tình trạng thiếu nước ở khu vực phía Bắc bắt đầu từ tháng 9-2009. Do thiếu nước, các hồ thủy điện đã phải áp dụng phương án tiết kiệm tối đa và linh hoạt trong xả nước để vừa duy trì sản xuất điện vừa bảo đảm nước tưới. Hiện, mực nước sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội ở mức cạn kỷ lục. Thêm vào đó, do nắng nóng kéo dài làm cho nhu cầu sử dụng điện càng tăng mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo