Nguyên nhân là TP cứ thấy dự án nào cấp bách là đem ra làm quy hoạch 1/500 trước để giao chủ đầu tư, sau đó mới làm 1/2.000 nên không thể kết nối đồng bộ về hạ tầng. Nhiều công trình giao thông lớn như đại lộ Đông Tây, cầu Phú Mỹ cũng không thể kết nối hạ tầng với các tuyến đường và khu dân cư hiện hữu trên địa bàn. Một vướng mắc khác là việc quản lý không gian kiến trúc đô thị. Lý do hầu hết các đồ án nhà ở đã được TP phê duyệt hơn 10 năm qua theo kiểu một trệt, một lầu nên thực tế không còn phù hợp với kiến trúc đô thị cao tầng hiện nay.
Ông Phạm Văn Đông, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách, nhận định: Từ thực tế này cho thấy tuổi thọ quy hoạch trên địa bàn quận 2 quá ngắn, nhất là khi giá cả thị trường nhích lên thì quy hoạch cũng “mon men” thay đổi.
Bình luận (0)