Theo xác nhận của Sở Y tế, trong danh sách các ca tử vong do người dân cung cấp tại khu vực này từ năm 1997 đến nay có 4 người chết (sau thời điểm năm 2000) với nguyên nhân là ung thư dạ dày, gan, phổi, não. Các gia đình ở đây đều sử dụng nước giếng khoan trên 30 năm, có lắng phèn, nhưng cách xa khu vực chôn cất. Trước đây, khu vực này có nhiều cơ sở chuyên đốt dây điện để lấy phế liệu và đã ngưng hoạt động từ 1997.
Sở Y tế kiến nghị UBND TP chỉ đạo các sở Tài nguyên-Môi trường, Khoa học-Công nghệ, NN-PTNN, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và UBND quận Bình Tân phối hợp với Sở Y tế để tìm chứng cứ có hay không yếu tố môi trường liên quan đến các ca mắc bệnh đã chết tại địa phương. Trước mắt, Tổng Công ty Cấp nước Sài gòn có kế hoạch tiến hành xây lắp hệ thống cấp nước cho khu vực dân cư phường Bình Hưng Hòa A. Sở Y tế sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan thành lập hội đồng khoa học để sớm có kết luận vụ việc.
l Trong hai ngày 9 và 10-7, lực lượng y tế phường Bình Hưng Hòa A và Trung tâm Y tế dự phòng quận Bình Tân đã xác minh cụ thể 20 người bị ung thư (có giấy chẩn đoán của các bệnh viện) tập trung nhiều ở khu phố 2, 16 và 17 của phường Bình Hưng Hòa A. Hiện chỉ còn 3 người đang nằm điều trị, còn lại đã chết. Tại khu phố 16, có 4 người, đều đã chết do ung thư gan, phổi, não. Ở khu phố 17 cũng có 4 trường hợp; ông P.T.Đ, 39 tuổi, bị ung thư não; ông L.V.L bị bướu cổ, chết năm 73 tuổi; 2 người còn lại đang điều trị, một người 46 tuổi bị u não, người kia cũng 46 tuổi nhưng bị bướu cổ. Tại khu phố 2 có 6 trường hợp đều đã chết (ở độ tuổi từ 38-73), thuộc các nhóm bệnh khác nhau; 1 ung thư lưỡi, 1 xơ gan cổ trướng, 1 ung thư cột sống, 1 ung thư máu, 1 ung thư bao tử, 1 ung thư vú.
Trên địa bàn khu phố 12 có 3 trường hợp, 2 người bị ung thư phổi (một đã chết ở tuổi 52, người còn sống đang điều trị 46 tuổi) và 1 người bị ung thư phế quản đã chết năm 67 tuổi. Ở khu phố 5 có 1 người bị ung thư buồng trứng, chết năm 53 tuổi. Khu phố 6 có 1 người bị ung thư xương cũng chết năm 53 tuổi. Khu phố 15 có 1 người bị bướu dạ dày, chết năm 64 tuổi.
Như vậy trong số người bệnh trên có 4 trường hợp bị ung thư phổi, 4 người bị ung thư não còn lại rơi vào nhóm bệnh khác.
Bình luận (0)