Sau khi bị bắt quả tang, trong văn bản gửi UBND TPHCM và các cơ quan chức năng, ông Tăng Văn Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty Hào Dương, cho rằng do việc nâng cấp hệ thống xử lý nước thải chậm trễ nên mới xảy ra sự cố trên, công ty không có chủ trương xả nước thải chưa xử lý ra sông(?!). Được biết, hiện tại Công ty Hào Dương đang tồn đọng khoảng 2.000 m3 nước thải chưa qua xử lý.
- Cùng ngày, PC36 kết hợp với cơ quan chức năng quận Bình Tân - TPHCM bất ngờ kiểm tra, phát hiện 4 cơ sở dệt nhuộm ở khu phố 3 và khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa A (khu vực có nhiều người mắc bệnh nan y, Báo NLĐ đã phản ánh) xả nước thải không qua xử lý. Trong 4 cơ sở trên, có 3 cơ sở dù có hệ thống xử lý nước thải nhưng tại thời điểm kiểm tra, các hệ thống này không hoạt động. PC36 đã lấy các mẫu nước thải xét nghiệm nhằm xác định mức độ ô nhiễm để chuyển cho quận Bình Tân xử lý.
Bình luận (0)