Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Phó Phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết đây là sương mù bức xạ do hiện tượng hơi nước ngưng tụ thành các hạt nhỏ li ti trong lớp không khí ở tầng thấp và nhanh chóng tan đi khi có ánh nắng mặt trời.
Hơn 7 giờ sáng 13-10, sương mù vẫn còn dày đặc ở khu vực quận 9 - TPHCM. Ảnh: D.Thuyên
Nguyên nhân xuất hiện sương mù là do nhiệt độ về đêm ở TPHCM giảm nhanh, độ ẩm tăng cao. Dự báo trong vài ngày tới sương mù vẫn còn bao phủ một vài khu vực trên địa bàn TPHCM.
“Do sương mù gây hạn chế tầm nhìn nên dễ gây tai nạn giao thông đường bộ, đường sông. Mọi người đi đường nên đi chậm trong vùng sương mù. Còn bà con nông dân nên phòng bệnh đạo ôn trên cây lúa”- thạc sĩ Lan khuyến cáo.
Bình luận (0)