Masayoshi Taga bị buộc tội đã đưa hối lộ 220.000 USD (tương đương 24 triệu yen) cho một quan chức tại TPHCM vào năm 2006 trong một dự án xây dựng bằng nguồn vốn ODA của Nhật.
Ngoài Taga, ba cựu lãnh đạo khác của PCI cũng đã lãnh án vào cuối tháng 1-2009. Cả 4 bị cáo đều bị buộc tội vi phạm Luật Ngăn chặn cạnh tranh không công bằng – vốn dùng để cấm việc hối lộ các quan chức nước ngoài.

PCI đã hối lộ để nhận được hợp đồng tư vấn trong dự án Đại lộ Đông Tây TPHCM (Ảnh: A.Nguyệt)
Theo kết luận của tòa, PCI đã hối lộ ông Huỳnh Ngọc Sĩ, Giám đốc dự án Đại lộ Đông Tây TPHCM, tổng cộng 2,43 triệu USD (tương đương 280 triệu yên theo tỉ giá thời điểm đưa hối lộ - khoảng 10% giá trị các hợp đồng tư vấn mà PCI được “lại quả” vào năm 2001 và 2003).
Thời gian đưa hối lộ bắt đầu từ tháng 1-2002, cụ thể là: 650.000 USD vào tháng 1 và tháng 7-2002; 860.000 USD vào năm 2003; 540.000 USD vào năm 2004; 160.000 USD vào năm 2005; và 220.000 USD vào năm 2006. Tuy nhiên, do thời hiệu khởi tố, các công tố viên chỉ đề nghị xử lý hình sự hành vi đưa hối lộ với số tiền 600.000 USD của năm 2003 và 220.000 USD của năm 2006 (tổng cộng là 820.000USD - khoảng 92 triệu yên).

Đại lộ Đông Tây sử dụng nguồn vốn ODA và là dự án trọng điểm của TPHCM (Ảnh: A.Nguyệt)
Ngày 4-8-2008, bốn bị cáo trên bị bắt. Ba tháng sau, trong phiên xử đầu tiên tại Tòa án quận Tokyo vào ngày 11-11-2008, cả bốn bị cáo đều nhận tội và nêu đích danh quan chức Việt Nam nhận hối lộ là ông Huỳnh Ngọc Sĩ, thời điểm đó là Phó giám đốc Sở GTCC TPHCM kiêm Giám đốc Ban quản lý Dự án Đại lộ Đông - Tây.
Bình luận (0)