Hội nghị do Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành liên quan; các chuyên gia, chủ dự án các công trình thủy điện; đại diện lãnh đạo các địa phương liên quan.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam, hiện cả tỉnh có 58 dự án thủy điện vừa và nhỏ được phê duyệt quy hoạch với tổng công suất hơn 1.600 MW, trong đó có 54 dự án được cấp phép nghiên cứu và triển khai đầu tư, gồm 6 công trình đã phát điện; 9 công trình đang xây dựng; 18 dự án đã phê duyệt báo cáo đầu tư, đang chuẩn bị thi công; 1 dự án đang thẩm định thiết kế và 2 dự án đang thành hình.
Cửa nhận nước của thủy điện A Vương. Ảnh: AVHPC
Buộc tội A Vương
“Xuống nước” Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lê, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thủy điện A Vương, tỏ ra... xuống nước khi không tiếp tục khẳng định là nhà máy xả lũ đúng quy trình, không gây tác động lớn đến vùng hạ lưu trong bão số 9 mà cho rằng làm dự án thủy điện thì gặp rất nhiều khó khăn, rất lâu mới thu hồi vốn, mong các địa phương chia sẻ.
|
Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Phó Ban Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam, cho biết: “Thiết kế hồ thủy điện có dung tích phòng lũ rất nhỏ hoặc không bố trí dung tích phòng lũ nên công trình không đáp ứng được nhiệm vụ cắt lũ, chậm lũ và giảm lũ cho người dân vùng hạ du.
Chẳng hạn, thủy điện A Vương chỉ có dung tích phòng lũ khoảng 17 triệu m3/343 triệu m3 dung tích toàn hồ, thủy điện Sông Bung 4 có dung tích phòng lũ 47 m3/510 triệu m3 dung tích...”. Cũng theo ông Quang, vừa qua, thủy điện A Vương đã góp phần gây ra lũ to chưa từng thấy trong 100 năm qua ở vùng hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn.
Ông Mai Anh Súy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc - nơi chịu thiệt hại nặng nề do lũ sau bão số 9 ở Quảng Nam - cho rằng các dự án thủy điện thượng nguồn Vu Gia - Thu Bồn đã gây ra lũ dữ ở vùng hạ du. Nguyên nhân gây ra lũ cát ở làng Đại Mỹ, xã Đại Hưng (huyện Đại Lộc) là do rừng trong vùng dự án thủy điện bị triệt hạ không thương tiếc, nạn lâm tặc tranh thủ các dự án thủy điện để phá rừng và việc khai thác vàng sa khoáng trái phép. “Từ khi xây dựng các công trình thủy điện đầu nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn, hơn 70% diện tích đất sản xuất lúa nước hai vụ ở huyện Đại Lộc có nguy cơ thiếu nước tưới. Ngoài ra, nước sông Vu Gia hiện nay đục ngầu cả mùa lũ lẫn mùa khô, tác động nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân” - ông Súy nói.
Người dân tái định cư từ việc xây dựng các công trình thủy điện ở Quảng
Quy trình thiếu thực tế
Trong khi đại diện các bộ, ngành và một số chuyên gia thủy điện - thủy lợi cho rằng dư luận hoang mang trước những thông tin về việc công trình thủy điện A Vương xả nước gây lũ chồng lũ, ông Lê Trí Tập, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho rằng việc xả lũ của thủy điện A Vương là đúng với quy trình mà Bộ Công Thương phê duyệt nhưng quy trình này thiếu chính xác, không đề cập đến thực tế và không quan tâm đến người dân vùng hạ du. “Thủy điện A Vương xả lũ đúng quy trình, song quy trình này chỉ để bảo đảm an toàn công trình và công suất phát điện chứ không chú tâm đến đời sống người dân vùng hạ du.
Các công trình thủy điện ở Quảng Nam không có khả năng cắt lũ vì khi thiết kế, người ta không nghĩ đến dung tích phòng chống lũ” - ông Tập khẳng định.
Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải khẳng định phải rà soát lại quy hoạch thủy điện, xây dựng quy trình xả lũ liên hồ chứa và tham gia cắt lũ tạm thời ở vùng hạ du.
Bình luận (0)