Tại hội thảo quốc tế “Phá thai nội khoa – Cái nhìn từ khu vực” diễn ra tại TPHCM từ ngày 14 đến 15-10, các chuyên gia y tế đến từ Pháp, Mỹ, Hồng Kông, Ấn Độ... đã chia sẻ kinh nghiệm của phá thai nội khoa và xem đây là phương pháp an toàn, thay thế được việc nạo, phá thai vốn gây nhiều nguy hiểm. Một khảo sát tại VN vào năm 1997 cho thấy tỉ lệ tử vong mẹ là 137/100.000 trẻ đẻ sống, 5% của số này liên quan đến phá thai, trong đó 40% do chảy máu, 20% do nhiễm trùng, số còn lại do thủng tử cung hay nhiễm độc hóa chất được sử dụng trong phá thai. Phần lớn những tai biến này là do phá thai không hợp pháp. Ở nước ta, phá thai nội khoa đã được Bộ Y tế cho phép thực hiện từ năm 2002. Tại TPHCM, đơn vị phá thai nội khoa của Bệnh viện Hùng Vương hoạt động rất tốt, giá cả hợp lý, tỉ lệ thất bại thấp, có lúc thu hút số người áp dụng nhiều hơn cả việc nạo, phá thai.
Bình luận (0)