Nếu gặp phải người bị bệnh truyền nhiễm thổi trước thì ai đảm bảo sức khỏe cho người thổi sau?
Ông Lại Văn Ba, đội trưởng đội CSGT Công an quận Bình Tân (TP.HCM), giải thích: đầu thổi của máy đo nồng độ là bộ phận rời, tháo ráp được.
Hiện mỗi máy kiểm tra nồng độ cồn có ba đầu thổi kèm theo để thay đổi. Tại đội CSGT Bình Tân có tám máy kiểm tra, tức có 24 đầu thổi. Trong đêm 25-11 vừa qua CSGT chỉ sử dụng hai máy đo với 24 đầu thổi. Tất nhiên, bước đầu có hạn chế do vẫn còn thí điểm nhưng khi triển khai thêm điểm xử phạt, CSGT sẽ mua ngay nhiều đầu thổi để thay đổi vì giá mua rẻ và đã sẵn có ở một công ty phân phối sản phẩm tại TP.HCM. Tuy nhiên, để vừa đảm bảo vệ sinh vừa tiết kiệm, CSGT Bình Tân sẽ mang theo dung dịch cồn để sát trùng các đầu thổi sau mỗi lần kiểm tra. Việc đổi đầu thổi hoặc sát trùng có thể thực hiện trước mắt người bị kiểm tra.
Dùng một ống ngậm chung cho nhiều người là không được!
PGS.TS Lê Thị Tuyết Lan - giảng viên Đại học Y Dược TP.HCM - cho biết: “Sử dụng ống ngậm chung để đo nồng độ rượu cho nhiều người là không thể được. Việc thổi hơi vào ống đo mà không được vệ sinh vô trùng đúng cách sẽ làm lây truyền tất cả những bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như cảm cúm, lao, cúm gà, SARS, quai bị... từ người này sang người khác, vì trong khoang miệng, dịch tiết nước bọt có chứa hàng trăm loại vi trùng gây bệnh khác nhau.
Việc dùng cồn để lau chùi ống thổi hơi cũng không đảm bảo đủ khử trùng. Về nguyên tắc, để đảm bảo vệ sinh vô trùng, dụng cụ đó phải được ngâm rửa trong dung dịch thuốc sát trùng 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước, đem sấy khô rồi mới dùng lại cho người khác.
Do đó, để đảm bảo không làm lây truyền bệnh đường hô hấp từ người này sang người khác thì bắt buộc phải dùng riêng mỗi người một ống (nếu giá thành rẻ), còn dùng chung phải đảm bảo được khử trùng như trên. Nếu ngành công an thấy chưa đảm bảo được điều này thì tạm thời chưa nên triển khai thực hiện đại trà”.
Bình luận (0)