Sau sự kiện những vụ đạo nhạc bị phanh phui trên các phương tiện thông tin đại chúng, người yêu nhạc Việt thật sự bị sốc, những giá trị đã được tôn vinh, khẳng định trước đó hầu như bị đảo lộn. Người nghe nhạc bắt đầu nghi ngờ những ca khúc nhạc trẻ sáng tác mới. Giới sáng tác trẻ rơi vào tình trạng khủng hoảng. Làm thế nào để lấy lại lòng tin khán giả, để người sáng tác và người yêu nhạc xích lại gần nhau, cùng đồng cảm trên con đường sáng tạo âm nhạc là nỗi trăn trở của những người sáng tác trẻ hôm nay.
Bài hát Việt 2005: Người sáng tác và người nghe sẽ tìm được tiếng nói chung
Sáng kiến tổ chức sân chơi Bài hát Việt 2005 của VTV3 đã nhận được sự hưởng ứng từ phía các nhạc sĩ sáng tác. Với 11 ca khúc trình làng trong show diễn đầu tiên tổ chức truyền hình trực tiếp từ CLB Nguyễn Du, TPHCM, Bài hát Việt 2005 đã thật sự thu hút đông đảo công chúng yêu nhạc Việt qua màn ảnh nhỏ. Dù chưa có được ca khúc trong số 11 ca khúc ra mắt đầu tiên đủ sức người nghe ngay trong lần đầu ra mắt, nhưng cũng có không ít ca khúc trong số đó đã gây được ấn tượng ban đầu, như: Mưa bay tháp cổ (Trần Tiến), Hoa nắng (Vũ Văn Hà), Lời yêu xa (An Hiếu), Chứng nhân tình yêu (Vũ Quốc Việt), Chiều cao nguyên (Đức Thịnh), Hãy sống với con tim (Đức Trí)... Điều đáng nói là những ca khúc giới thiệu trong chương trình Bài hát Việt đã được hội đồng thẩm định xem xét trước khi đưa vào dàn dựng, như được đóng dấu chất lượng thuần Việt, phần nào đã trấn an được người nghe. Điều này hoàn toàn khác với những cuộc bình chọn ca khúc hay trên sóng phát thanh đã làm lâu nay, cả người biên tập lẫn người nghe tham gia bình chọn không đủ sức để thẩm định ca khúc mới, đã dẫn đến tình trạng không ít những ca khúc lọt vào thứ hạng cao, trở thành những “bài hát hay” nhưng là tác phẩm đạo nhạc.
Con đường âm nhạc: Nơi tôn vinh ca khúc Việt
Bên cạnh việc tạo sân chơi cho những sáng tác mới, VTV3 tiếp tục đầu tư một sân chơi âm nhạc khác cũng không ngoài mục đích tôn vinh những bài hát Việt đã được khẳng định trong đời sống âm nhạc và những con người đã sáng tạo ra nó: Chương trình Con đường âm nhạc.
Cũng bằng hình thức live show, Con đường âm nhạc được tổ chức hằng tháng, bắt đầu từ tháng 5- 2005. Khán giả cả nước sẽ được gặp gỡ những nhạc sĩ như Phú Quang, Dương Thụ, Phó Đức Phương, Nguyễn Cường, Trần Tiến, Thanh Tùng, Quốc Trung... trong những đêm diễn được dàn dựng trên sân khấu hiện đại, được trực tiếp truyền hình và được nghe lại những ca khúc đã đi vào lòng người yêu nhạc trong suốt hàng chục năm qua, qua những giọng ca đã gắn bó tên tuổi của họ với từng ca khúc...
Với chương trình Con đường âm nhạc một lần nữa những người thực hiện góp phần khẳng định thêm giá trị của những bài hát Việt, những ca khúc có sức sống lâu bền bởi gần gũi và gắn bó với tâm hồn, tình cảm của những người yêu nhạc Việt. Cũng chính từ chương trình này, giới sáng tác trẻ hôm nay có dịp hiểu hơn những giá trị chuẩn mực trong đời sống âm nhạc Việt Nam, giúp họ định hướng được trong sáng tác âm nhạc của mình: hiện đại nhưng không thể thiếu bản sắc dân tộc.
Với những chương trình âm nhạc dài hơi mang tính định hướng như trên, hy vọng diện mạo đời sống âm nhạc Việt Nam trong tương lai sẽ biến chuyển tích cực. Ít nhất là như lời nhận xét của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu: Đời sống âm nhạc sẽ bớt đi những ca khúc “nhố nhăng”.
Bình luận (0)