TPHCM sẽ có 500.000 người đủ điều kiện nhập khẩu

Thứ Sáu, 28/10/2005 11:08

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 11 nhằm hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 51 và 108 (ban hành ngày 19-8-2005). Thông tư 11 sẽ có hiệu lực từ ngày 31-10-2005.

Đại tá Trần Triều Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM, NĐ 108 đã nói rõ thêm với chúng tôi về thông tư này.

. Phóng viên: Ngoài khái niệm nhà ở hợp pháp, những điểm nào sẽ thoáng hơn, thưa đại tá?

- Đại tá Trần Triều Dương: Trước đây, người nhập cư phải có từ 5 năm cư trú liên tục tại thành phố trở lên và được cấp KT3 thì mới được xét ĐKHK thường trú. Nhưng theo quy định mới, người nhập cư chỉ cần có thời gian cư trú 3 năm liên tục, có nhà ở hợp pháp là đủ. Một điểm mới nữa là trước đây nhập hộ khẩu vào thành phố chỉ xét theo quan hệ vợ -chồng-con thì nay mở rộng đến cháu. Ngoài ra, người có nhà hợp pháp muốn được nhập hộ khẩu không nhất thiết phải có việc làm ổn định mà chỉ cần đáp ứng yêu cầu thường xuyên cư trú tại thành phố….

. Theo quy định mới, trường hợp “nhà cho thuê hoặc cho ở nhờ” nếu được chủ nhà đồng ý bằng văn bản cũng được ĐKHK thường trú. Liệu quy định này có làm phát sinh “dịch vụ” bảo lãnh nhập hộ khẩu?

- Thực tế trước đây quy định người được cho, tặng nhà được phép nhập hộ khẩu đã phát sinh một số trường hợp một căn nhà được “sang tay” qua nhiều người để được nhập hộ khẩu. Thậm chí, chúng tôi phát hiện có những căn nhà đã giúp nhập khẩu cho 30 người. Tuy nhiên, Thông tư 11 có ràng buộc phải bảo đảm diện tích tối thiểu trên một đầu người do UBND tỉnh, thành quy định. Trong thời gian tới, nếu TPHCM có quy định về diện tích tối thiểu trên một đầu người thì chúng tôi sẽ căn cứ theo đó thực hiện.

. Với những điểm mở thoáng hơn của Nghị định 108, TP sẽ có bao nhiêu người đủ điều kiện nhập hộ khẩu? Công an TPHCM chuẩn bị gì nhằm đẩy nhanh tiến độ nhập hộ khẩu cho người dân?

- Chúng tôi đã điều tra sơ bộ và ước lượng số lượng người thuộc diện được ĐKHK vào thành phố theo quy định mới là khoảng trên dưới 500.000 người. Công an TPHCM đã xây dựng lộ trình, tăng cường nhân sự, trang bị cơ sở vật chất cho công an các địa phương nhằm bảo đảm phục vụ tốt nhất nhu cầu người dân.

Từ nay đến ngày thông tư có hiệu lực (31-10-2005), Công an TP sẽ tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai quy trình và thời gian thực hiện, các yêu cầu đối với hồ sơ để người dân chủ động hoàn chỉnh theo đúng quy định trước khi nộp cho công an.

Qua báo chí, chúng tôi cũng lưu ý với bà con rằng tất cả những người hội tụ đủ các điều kiện theo quy định đều được xét ĐKHK thường trú, do đó bà con nên hoàn chỉnh hồ sơ trước khi nộp, tránh phải đi lại nhiều lần. Đồng thời, không nên đổ dồn vào những ngày đầu khi thông tư có hiệu lực vì có thể sẽ gây quá tải trong việc nhận và giải quyết hồ sơ.

. Lượng người ĐKHK vào thành phố tăng, Công an TP đã chuẩn bị gì để tăng cường sự quản lý của mình?

- Ở đây có 2 vấn đề cần nói, thứ nhất mặc dù số người ĐKHK thường trú tăng, nhưng do đây là những người đang sinh sống và làm việc tại thành phố từ lâu, do đó trước mắt lượng dân tại thành phố chưa tăng. Việc mở rộng diện ĐKHK thường trú cũng nhằm tạo điều kiện cho lực lượng công an quản lý hành chính, trật tự xã hội chặt chẽ hơn về người và về hộ gia đình.

Tuy nhiên, theo đánh giá của chúng tôi, với quy định mới này trong thời gian tới lượng người dân đổ về thành phố sẽ tăng, do vậy công an thành phố cũng chuẩn bị và đề xuất một lộ trình toàn diện từ bổ sung quân số, cơ sở vật chất đến ngân sách… nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

. Xin cảm ơn đại tá!

Theo Sài Gòn Giải Phóng
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result