Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

WHO sẽ gửi 3 triệu viên Tamiflu đến VN...

Bích Diệp thực hiện

Để hạn chế tác động của dịch cúm lan sang người, chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng các phương tiện cần thiết, có hệ thống giám sát cũng như phải có kế hoạch phòng chống tốt

. Phóng viên: Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng có lần cảnh báo rằng VN có thể là điểm đầu tiên xảy ra đại dịch do cách chăn nuôi gia cầm của người dân. Xin ông đánh giá về ý kiến này?

img- Ông Hans Troedsson: Quả thật VN đang là một nước có nguy cơ cao vì cúm gia cầm đã lây lan trên diện rộng trong khu vực. Nhưng có những tin tức tốt lành là các nhà lãnh đạo VN đã nhận thức được đầy đủ nguy cơ này. Các bộ như Y tế và NN-PTNT đang tích cực chuẩn bị các biện pháp phòng chống và ngăn ngừa dịch bệnh.

. Trong trường hợp dịch bệnh bùng phát ở VN, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ làm gì để giúp đỡ VN?

- WHO có mặt tại đây để trợ giúp VN chuẩn bị phòng chống dịch bệnh một cách tốt nhất. WHO đã tài trợ xây dựng các phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn, các cơ sở y tế sản xuất vắc xin. WHO sẽ giúp VN về kỹ thuật nhưng Chính phủ phải luôn luôn sẵn sàng hành động. Nếu xảy ra đại dịch, phải có các biện pháp giảm thiểu du lịch, đóng cửa trường học... Hiện WHO đã có 3 triệu viên Tamiflu dự trữ. Nếu xảy ra đại dịch, chúng sẽ được chuyển đến VN trong vòng vài ba ngày. Nhưng vấn đề là phải biết phân phối và sử dụng thuốc một cách hiệu quả.

. Nhiều người VN không coi cúm gia cầm là mối đe dọa thật sự đối với đời sống của họ, bằng chứng là họ vẫn tiếp tục ăn thịt gia cầm không được kiểm nghiệm. Với tư cách là Trưởng Đại diện WHO ở VN, ông có ý kiến gì?

- Phải thay đổi nhận thức cũng như thói quen này. Các Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Vũ Khoan đều nhất trí rằng phải khẩn cấp thi hành các chiến dịch tuyên truyền giúp người dân hiểu các nguy cơ nhiễm bệnh để tự bảo vệ mình. Theo các nghiên cứu khoa học trước đây, có đến 50% số người nhiễm bệnh đã tử vong. Một lý do gây tử vong là bệnh nhân thường đến bệnh viện khi đã quá muộn. Do đó cần phải khẩn cấp giáo dục nhận thức của người dân.

. Xin ông cho biết những biện pháp hiện nay của VN có mang lại hiệu quả? Cần có thêm những biện pháp nào?

- Những biện pháp mà VN đã tiến hành từ vài tháng nay rất ấn tượng. VN đã phát động chiến dịch phòng chống toàn quốc ở tất cả các cấp, ngành như y tế, nông nghiệp. WHO từng khuyến cáo Chính phủ rằng dịch bệnh sẽ ảnh hưởng đến mọi cấp trong toàn xã hội do đó phải ngay lập tức soạn thảo ra một kế hoạch phòng chống chi tiết hơn, phải tập trung vào từng khu vực cụ thể, đồng thời tham khảo ý kiến của các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Phải có các biện pháp ứng phó nhanh và mạnh hơn ở từng cấp địa phương, tăng cường trang bị cho các phòng thí nghiệm và đặc biệt tăng cường giám sát vì đây là điểm mấu chốt để phát hiện các khu lây nhiễm ngay từ đầu.

. VN hiện chưa đủ kinh phí để tiến hành những biện pháp phòng chống hữu hiệu như vậy?

- Tính đến nay cộng đồng quốc tế đã tài trợ cho VN 7 triệu USD nhưng kinh phí cho những lần xảy ra đại dịch như vậy không thể tính được. Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng, VN cần 50 triệu USD nữa để tiến hành các biện pháp phòng chống khẩn cấp. WHO và cộng đồng quốc tế đã lên kế hoạch sẵn sàng giúp đỡ VN trong trường hợp cần thiết.

. Các nhà lãnh đạo thế giới đang cảnh báo cúm gia cầm có thể biến thành một đại dịch khiến hàng triệu người thiệt mạng. Ông có lạc quan về khả năng có thể ngăn ngừa được đại dịch nguy hiểm này?

- Chúng ta chưa thể biết cúm gia cầm sẽ bùng phát vào thời điểm nào. Tôi cho rằng chúng ta có thể loại trừ được dịch bệnh này nếu chúng ta cố gắng hạn chế được nguy cơ virus H5N1 biến thể để có thể lây nhiễm từ người sang người và hạn chế thấp nhất số người nhiễm bệnh khi xảy ra dịch. Các biện pháp cấp bách cần phải được thi hành khẩn trương là chích ngừa cho gia cầm để hạn chế lây lan virus H5N1, tiêu hủy gia cầm bị nhiễm bệnh và không để người tiếp xúc với gia cầm bị nhiễm bệnh.

Chính phủ phân công thành viên chỉ đạo, kiểm tra các địa phương

Không được bán gia cầm sống ở đô thị

Ngày 6-11, Chính phủ đã ra quyết định phân công các thành viên Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, kiểm tra ở Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh và TPHCM; Phó Thủ tướng Vũ Khoan chỉ đạo, kiểm tra ở Bắc Ninh, Bắc Giang và Lạng Sơn; Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm chỉ đạo, kiểm tra ở Hà Nội, Hải Phòng và Hải Dương. Ngoài ra, một số bộ trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra ở các địa phương khác.

Bộ NN-PTNT, Bộ Y tế có trách nhiệm phân công lãnh đạo tham gia đoàn công tác của các Phó Thủ tướng và cán bộ chuyên môn tham gia các đoàn công tác của các bộ trưởng, chuẩn bị tài liệu có liên quan phục vụ đoàn công tác. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 7 đến 15-11.

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và huy động toàn lực đề phòng, chống dịch cúm ở người. Đặc biệt, phải kịp thời thực hiện các biện pháp, kiên quyết xóa bỏ mầm bệnh, khống chế, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên gia cầm. Tập trung chỉ đạo kiên quyết, đồng bộ các biện pháp an toàn sinh học, vệ sinh khử trùng tiêu độc, tiêm phòng vắc xin và các biện pháp khác, giám sát chặt chẽ việc tiêm phòng và tình hình dịch cúm gia cầm đến hộ gia đình, khu dân cư. Nếu phát hiện có gia cầm nhiễm bệnh hoặc có gia cầm chết chưa rõ nguyên nhân phải áp dụng ngay các biện pháp tiêu hủy gia cầm, tiêu độc khử trùng...

Cấm nuôi gia cầm trong nội thành, nội thị, các khu đô thị lớn, khu đông dân cư, nhất là các TP lớn như Hà Nội, TPHCM... Nghiêm cấm chế biến và bán tiết canh gia súc, gia cầm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tạm dừng nhập khẩu gia cầm (kể cả chim cảnh), sản phẩm gia cầm tươi sống và lông vũ chưa qua xử lý hóa chất...

B.T.Q - T.Dũng

 

Có dấu hiệu đầu cơ, tích trữ thuốc Tamiflu

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, TP thực thuộc Trung ương về việc lưu thông, phân phối thuốc Tamiflu. Văn bản nêu rõ, hiện nay, do một số người dân tự tìm mua thuốc để dự phòng, một số đơn vị kinh doanh đã có dấu hiệu đầu cơ, tích trữ, nâng giá bán thuốc Tamiflu bất hợp lý để thu lợi bất chính. Cục Quản lý Dược đề nghị các sở y tế, đặc biệt là Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ thông báo ngay về chủ trương, chính sách của Bộ Y tế đối với thuốc Tamiflu để chấm dứt hiện tượng người dân tự mua thuốc Tamiflu dự phòng; chỉ đạo các công ty xuất nhập khẩu, kinh doanh dược phẩm, hiệu thuốc chỉ bán thuốc Tamiflu cho các cơ sở điều trị, bệnh nhân có đơn của bác sĩ. Đồng thời, tăng cường thanh, kiểm tra các đơn vị kinh doanh thuốc để phát hiện và xử lý kịp thời hiện tượng trên.

N.Dung

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo