Sự nguy hiểm của bệnh tiểu đường
Không những tại Việt Nam mà nhiều người bệnh không hiểu rõ vùng đường huyết nguy hiểm của bệnh tiểu đường. Đó là lý do Ngày Thế giới phòng chống bệnh tiểu đường 14/11 được lấy với chủ đề ''Tránh xa vùng đường huyết nguy hiểm của bệnh tiểu đường''.
|
Những người dễ mắc bệnh ĐTĐ
- Tuổi trên 45.
- Trong gia đình có người bị tiểu đường.
- Cao huyết áp.
- Thừa cân, béo phì, rối loạn mỡ máu, rối loạn dung nạp glucose hoặc rối loạn đường máu lúc đói.
- Từng sinh con quá 4 kg hoặc bị tiểu đường thai kỳ. |
Theo PGS.TS Tạ Văn Bình, Gíam đốc Bệnh viện (BV) Nội tiết Trung ương, ''Vùng đường huyết nguy hiểm của bệnh tiểu đường'' là một thuật ngữ phổ biến trong y học nhưng còn xa lạ với nhiều người. Vùng đường huyết an toàn sẽ phụ thuộc vào từng thời điểm: trước bữa ăn, sau bữa ăn...
Tuy nhiên, mức đường huyết thường dưới 8mmol/dl. Khi đường huyết của người bệnh tăng cao trên 8 mmol/dl dễ dẫn tới tổn thương nhiều bộ phận quan trọng trên cơ thể như tim, mắt, thận, thần kinh... tiểu đường là nguyên nhân phổ biến nhất gây suy thận giai đoạn cuối, còn bệnh võng mạc do tiểu đường là một trong các nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mù lòa''.
Độ tuổi hay mắc bệnh tiểu đường từ 30-64. Trở ngại lớn nhất trong việc điều trị thành công bệnh tiểu đường là sự chủ quan, thiếu hiểu biết của mọi người về bệnh tiểu đường. Thậm chí những người đã mắc bệnh điều trị không đều (2-3 tháng, thậm chí 6 tháng đến 1 năm mới khám một lần), không khám lại mà tự dùng thuốc.
Hậu quả dẫn đến nhiều bệnh nhân vào viện trong tình trạng đã có biến chứng, điều trị muộn để lại các di chứng nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe như tai biến mạch máu não, rối loạn tuần hoàn ngoại vi, hoại tử bàn chân, thậm chí phải cắt cụt chân, suy thận, liệt dương, mù lòa...
''Người bệnh hãy tự bảo vệ mình''
Bệnh tiểu đường chưa có thuốc chữa. Đây là bệnh có số người mắc tăng nhanh gấp 6 lần bệnh tim mạch, chi phí chữa cũng tốn kém.
Theo một điều tra của BV Nội tiết Trung ương mới đây cho biết: có hơn gần 22% bệnh nhân phải bán tài sản để chi trả, hơn 51% bệnh nhân phải vay mượn để có tiền điều trị. Trong khi đó, đây là bệnh buộc người mắc chỉ có thể điều trị để hạn chế các biến chứng chứ không thể chữa khỏi. Tỷ lệ người dân mắc tiểu đường cũng tăng nhanh trong những năm gần đây. Năm 1990, khoảng 0,96-2,52% người dân thành phố mắc nay đã tăng lên lên đến 4,4%.
PGS.TS Tạ Văn Bình cho biết: ''Chúng tôi thường khuyên bệnh nhân tiểu đường ''Hãy tự bảo vệ mình''. Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, người bệnh có thể tự đo đường huyết tại nhà bằng máy đo cá nhân đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo là phương pháp tin cậy. Ngoài ra, người bệnh nên tuân thủ một chế độ ăn lành mạnh, hợp lý mà bác sĩ đề ra. Tập thể dục 30phút/ngày; dùng thuốc đúng giờ; không hút thuốc lá; kiểm tra bàn chân hàng ngày trước khi đi ngủ, phát hiện kịp thời bất thường như vết cắt, sưng, đau...