Sở dĩ hai ông này bị mất chức vụ là do khai man lý lịch và sử dụng văn bằng bất hợp pháp.
Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Phòng, ông Phạm Văn Hồng khai trong lý lịch đã tốt nghiệp Cao đẳng Cảnh sát nhân dân nhưng thực chất ông Hồng chỉ học hệ sơ cấp chín tháng của trường này.
Còn ông Phạm Văn Hận chưa tốt nghiệp cấp II (THCS) nhưng đã dùng bằng tốt nghiệp cấp II của anh trai rồi sửa lại tên để học hết bổ túc cấp III, sau đó “phấn đấu” “bảo vệ thành công” luận văn thạc sĩ quản lý vận tải biển tại Trường đại học Hàng hải.
Bình luận (0)