Theo kết quả nghiên cứu của Liên hiệp hội, sau khi lấy thêm nhiều mẫu nước ở Nhà máy nước Tân Hiệp xét nghiệm vẫn cho thấy vi khuẩn sắt và mangan là nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng nhiễm đục nguồn nước trên diện rộng.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về vấn đề tại sao Nhà máy Nước Bình Dương cũng lấy nước sông Sài gòn nhưng lại không xảy ra hiện tượng nhiễm đục, GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội, cho rằng có thể do đường ống dẫn nước Bình Dương ngắn hơn TP nên nước luôn chảy mạnh, hạn chế được tình trạng vi khuẩn sắt-mangan sinh sôi trong đường ống. Dự kiến, trong tuần này SAWACO và liên hiệp hội sẽ lấy mẫu nước tại Nhà máy Nước Bình Dương để làm rõ giả thuyết trên. Được biết, chi phí phát sinh khi giảm hàm lượng mangan của Nhà máy nước Tân Hiệp ước tính khoảng 30 đồng/m3.
“Ý tưởng giảm hàm lượng mangan của Nhà máy Tân Hiệp là đúng nhưng nên thực hiện ngay ở nguồn nước thô trên sông Sài Gòn” - GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn nói.
Tin-ảnh: Tr. Thanh