Hà Nội: Ôtô đang chạy lại bốc cháy

Thứ Năm, 19/10/2006 17:24

Vào hồi 13 giờ hôm nay (19-10), ô tô 4 chỗ mang BKS 29T - 8544 đang chạy trên phố Giảng Võ (Hà Nội) đột nhiên có lửa phát ra từ buồng lái và bốc cháy. Đây là vụ cháy ô tô thứ 2 trong hai ngày qua ở Hà Nội.

Hiện trường vụ cháy ôtô là đoạn phố Giảng Võ, trước cửa Công ty sách và thiết bị giáo dục Trí Tuệ. Chiếc ôtô 4 chỗ hiệu Audi bốc lên mùi khét lẹt, xung quanh khu vực là bọt chữa cháy trắng xoá.

Nhiều người dân chứng kiến cho biết, vào khoảng 13 giờ, khi xe ôtô trên đang chạy thì có lửa phát ra từ buồng lái. Sau đó lái xe đã táp xe vào lề đường, thoát ra khỏi xe. Nhân viên Công ty sách và thiết bị giáo dục Trí Tuệ cùng bảo vệ của 1 công ty khác trên đường Giảng Võ đã dùng 7 bình cứu hoả tham gia chữa cháy trước khi xe cứu hoả đến.

Người dân cũng cho biết, chỉ 5 phút sau khi được gọi, 2 xe cứu hoả đã có mặt và nhanh chóng dùng bọt, nước dập tắt lửa từ ôtô.

Báo động về ô tô đang chạy bị bốc cháy!

Theo một chiến sĩ cảnh sát PCCC, có thể nguyên nhân cháy do chập điện. Theo quan sát của chúng tôi, bộ phận điện của xe đã bị cháy rụi, ngoài ra một số bộ phận khác xung quanh 2 ghế trước của xe cũng cháy nham nhở. Rất may phần thùng xăng của xe nằm phía sau chưa bị lửa bắt đến.

Một điều rất đặc biệt và khó hiểu là lái xe kiên quyết không cho báo chí biết danh tính và chủ đăng ký xe cũng như hãng bảo hiểm đã mua.

Đây là vụ cháy ôtô thứ hai sau 2 ngày qua ở Hà Nội. Vụ cháy thêm một lần nữa báo động về tình trạng mất an toàn liên quan đến cháy, chập thiết bị khi ôtô đang lưu thông trên đường phố.

Theo VNN
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result