Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại ngày 23-10, một số doanh nhân được hỏi đều cho biết: Rất phấn khởi và hy vọng đón một làn sóng đầu tư mới từ Nhật.
Nhiều thỏa thuận hợp đồng được ký kết
Ông Võ Quốc Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Gạch Đồng Tâm, cho biết tại các cuộc tiếp xúc, rất nhiều doanh nghiệp (DN) Nhật quan tâm đến VN, muốn tìm hiểu và hợp tác với VN nhiều hơn. Sau chuyến đi, Đồng Tâm đang lên kế hoạch tiếp đón một số DN Nhật qua VN tìm hiểu, đặt quan hệ hợp tác ngay trong năm nay. Ông Nguyễn Đình Trường, Tổng Giám đốc Công ty May Việt Tiến, cho biết tại hội thảo đầu tư Việt Nam do Bộ Kế hoạch-Đầu tư VN phối hợp Tổ chức Xúc tiến thương mại hải ngoại Nhật Bản (JETRO) tổ chức tại thủ đô Tokyo ngày 20-10, Việt Tiến và Tập đoàn Thương mại Marubeni đã ký hợp đồng sản xuất và cung cấp hàng dệt may trị giá 75 triệu USD trong 5 năm. Ngoài việc hợp tác và đầu tư sản xuất, cung ứng hàng dệt may, Marubeni sẽ thực hiện chuyển giao công nghệ, quản lý và đào tạo công nhân. Trước mắt, Marubeni sẽ đầu tư vào nhà máy sản xuất sơ mi cao cấp của Việt Tiến mới xây dựng tại KCN Phan Thiết (Bình Thuận), tạo việc làm cho 1.000 lao động tại đây. Công ty Cổ phần May Phương Đông ký hợp đồng sản xuất và cung ứng hàng dệt may trị giá 26,5 triệu USD với Tập đoàn Thương mại Mitsui Busan.
Ngoài Việt Tiến và Phương Đông, đã có ba văn bản hợp tác và đầu tư nữa được ký kết tại hội thảo. Đó là thỏa thuận cùng xúc tiến đầu tư giữa Bộ Kế hoạch-Đầu tư VN và Tập đoàn Thương mại Sumitomo; thỏa thuận đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hàng điện tử giữa Công ty CP Đầu tư và phát triển Hà Tây với Công ty MEIKO trị giá 300 triệu USD; thỏa thuận đầu tư xây dựng nhà máy thiết bị điện tử công nghệ cao giữa tập đoàn đầu tư phát triển VN với Công ty Điện tử VMC trị giá 110 triệu USD. Ngoài ra, trong chuyến đi, các DN VN cũng đã thỏa thuận nhiều chương trình hợp tác, như Tổng Công ty Thép ký hợp đồng liên doanh xây dựng nhà máy thép lá trị giá 50 triệu USD, Tập đoàn Than và Khoáng sản thỏa thuận xây dựng khai thác a-min nhôm tại Lâm Đồng... Các DN đều cảm nhận sẽ có một làn sóng mới từ Nhật được khơi dậy từ chuyến đi của Thủ tướng và họ đang chuẩn bị xây dựng kế hoạch để đón làn sóng đầu tư này.
Tạo điều kiện hơn cho DN
Theo một quan chức Bộ Kế hoạch-Đầu tư, điều làm các DN VN phấn khởi và DN Nhật hào hứng tìm hiểu đầu tư vào VN là ngoài sự quan tâm ở cấp cao giữa hai chính phủ, còn là sự vào cuộc tích cực của các “đại gia” ngân hàng và các tập đoàn tên tuổi. Ngay tại Nhật, ngân hàng hàng đầu VN -Vietcombank- đã tổ chức hội thảo với 140 đơn vị tham gia hợp tác và liên kết cho vay các dự án lớn. Lãnh đạo các tập đoàn kinh tế hàng đầu của Nhật Bản như: Ngân hàng Mizuho, Nikkei, Mitsubishi, Sofitz, Nomura, Sumitomo, Taiheiyo, Jetro, Jbic, Mitsui, Itochu, Nippon oil... đều bày tỏ mong muốn được đầu tư hoặc tiếp tục mở rộng đầu tư tại VN. Hiện nay, Nhật Bản cũng là một đối tác hàng đầu của VN về kinh tế và thương mại. Kim ngạch buôn bán hai chiều giữa hai nước năm 2006 ước đạt 9,5 tỉ USD. Xét về vốn đăng ký, Nhật Bản đang là nước đứng thứ 3 đầu tư vào VN. Nhưng xét về vốn thực hiện đầu tư, Nhật Bản đang là nước đứng thứ nhất. Trong tuyên bố chung Việt Nam- Nhật Bản, hai nước đã nhất trí cùng nhau tạo thuận lợi để thúc đẩy đưa kim ngạch hai chiều đạt 15 tỉ USD vào năm 2010.
Các DN tháp tùng Thủ tướng sang Nhật cũng cho rằng họ rất lạc quan khi Thủ tướng Nhật cam kết tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ VN trong hội nhập kinh tế thế giới, đặc biệt trong thời gian sau khi gia nhập WTO. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết VN sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, như nâng cấp hệ thống hạ tầng, giảm chi phí gia nhập thị trường, tăng cường đào tạo nguồn lực và các ngành công nghiệp phụ trợ... Những điều mà cả nhà đầu tư trong và ngoài nước đều mong muốn.