Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 và Chương trình hành động của Thành ủy TPHCM phòng chống tham nhũng

Chuyển quyết tâm thành hành động

Thứ Tư, 25/10/2006 01:05

Bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

Phát biểu tại hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 và Chương trình hành động của Thành ủy TPHCM phòng chống tham nhũng, lãng phí ngày 24-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải nêu rõ: Hầu như chưa có một cấp ủy, cơ sở Đảng nào trong Đảng bộ TP phát hiện được vụ việc tham nhũng.

Điều này thể hiện sự yếu kém của tổ chức Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Ông Hải nhấn mạnh: “Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể phải đặt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm với phương châm vừa cấp bách, vừa kiên trì, quyết liệt và lâu dài. Phòng, chống tham nhũng phải được chuyển từ quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể.

Bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, phải chịu trách nhiệm về những sai phạm tại địa phương, đơn vị mình và hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng”. Theo ông Hải, một số vụ việc tham nhũng xảy ra trên địa bàn TPHCM vừa qua như vụ điện kế điện tử, vụ Công ty Địa ốc Gò Môn... sẽ được đưa ra xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật. Ông Hải khẳng định: “Thành ủy TPHCM không can thiệp vào việc điều tra, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án tham nhũng”.

Gần 1.000 cán bộ chủ chốt của TPHCM tham dự hội nghị này. Trước đó, trình bày Chương trình hành động của Thành ủy TPHCM phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ông Trần Hoàng Thám, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban An ninh - Nội chính Thành ủy, cho biết sẽ tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong đó, chú trọng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên.

Trình bày dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng chống tham nhũng của UBND TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Đua cho biết sẽ thành lập Ban Chỉ đạo TP về phòng, chống tham nhũng để giúp UBND các cấp thực hiện phòng, chống tham nhũng.

Trong các biện pháp được nêu, có việc hệ thống hóa những quy định về thủ tục, giấy tờ cần thiết và thời hạn giải quyết đối với từng loại công việc, công bố công khai minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và nơi công sở làm căn cứ cho nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện của cán bộ công chức.

Kiên quyết thay thế những cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, suy thoái về đạo đức, lối sống, giảm sút uy tín, dư luận chê trách. Ông Đua yêu cầu trong tháng 11-2006, các sở, ngành và UBND 24 quận, huyện phải hoàn thành việc tổ chức quán triệt Luật, Phòng chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trong đơn vị, địa phương mình...

Cùng với các biện pháp này là bảy chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của UBND TPHCM giai đoạn 2006-2010.

Nam Dương
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result