Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Chạm ngõ WTO, VN được báo chí quốc tế khen ngợi

Dương Quang tổng hợp

Ngay sau khi toàn bộ hồ sơ gia nhập WTO của VN được thông qua tại phiên đàm phán đa phương cuối cùng vào ngày 26-10 tại Geneva - Thụy Sĩ, các báo, đài lớn trên thế giới đã dành nhiều bài viết về bước ngoặt của VN, cũng như những thách thức đang chờ phía trước.

Thuận lợi

Các báo, đài quốc tế đều cổ vũ cho VN trước cơ hội được chính thức kết nạp WTO trong vòng 10 ngày tới. Hãng thông tấn AP dẫn lời viên chức ngoại giao Mỹ William Tagliani: “Việc VN trở thành thành viên WTO là rất quan trọng đối với tổ chức này”. Hãng tin Reuters trích lời ca ngợi của đặc sứ ngoại giao Liên hiệp châu Âu (EU) tại WTO: “Trong quá trình đàm phán, VN đã cải cách thành công hệ thống kinh tế và thương mại”.

Theo AP, VN là một nền kinh tế phát triển nhanh thuộc tốp đầu châu Á, chỉ xếp sau Trung Quốc. Ngân hàng Phát triển châu Á dự báo tăng trưởng kinh tế VN trong năm nay đạt mức 7,8%.

img

Thời báo tài chính nổi tiếng thế giới Financial Times bình luận: “VN, với số dân 84 triệu người, đã vươn lên nhanh chóng kể từ những năm đầu 1990, khi các chính sách kinh tế mở cửa được áp dụng; giờ đây tiếp tục phát triển ngoạn mục tại châu Á. Xuất khẩu tăng rất nhanh, mặc cho không ít cản ngại, chẳng hạn như vụ kiện chống bán phá giá catfish của Mỹ 3 năm trước, hay vụ EU áp thuế chống bán phá giá lên giày da mới đây”. The New York Times nhận định: Giành phần thắng nhiều hơn cả qua việc VN gia nhập WTO không phải là các doanh nghiệp Mỹ, mà là các doanh nghiệp ở châu Á và châu Âu. Tờ báo phân tích: Vì nhiều lý do khách quan, các công ty Mỹ đã chậm chân tại thị trường VN, nên hiện chỉ xếp thứ 9 về đầu tư vào VN, tổng vốn đầu tư chỉ bằng khoảng 1/4 so với Singapore và Đài Loan - hai nhà đầu tư lớn nhất tại VN hiện nay. Việc chậm chân này tiếp tục trì hoãn các công ty Mỹ, nếu Quốc hội Mỹ chậm thông qua Quy chế Thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) đối với VN.

Cạnh tranh nảy lửa

The New York Times cho biết: Bản thỏa thuận (được thông qua ngày 26-10) có nội dung yêu cầu VN cắt giảm hoặc hủy bỏ nhiều loại thuế nhập khẩu, bỏ trợ cấp ngành dệt và cho phép các ngân hàng nước ngoài được mở chi nhánh tại VN. Đổi lại, chế độ hạn ngạch áp dụng đối với hàng may mặc xuất khẩu của VN được dỡ bỏ. Theo đài BBC, VN đồng ý mở cửa thị trường, nhưng đổi lại, các mặt hàng xuất khẩu như cà phê, may mặc và gạo phải được bảo vệ theo quy định của WTO khi xuất sang các nước.

Tuy nhiên, BBC cũng cảnh báo rằng, được nhận quy chế thành viên của WTO không có nghĩa là VN sẽ chặn được những cuộc áp thuế chống bán phá giá. “Một khi thị trường Mỹ hay EU bị hàng hóa VN, như hàng may mặc, tràn ngập thì Mỹ và EU sẽ áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt, như áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp (... ). Một số lĩnh vực của VN do Nhà nước quản lý sẽ lâm vào khó khăn khi Nhà nước bỏ trợ cấp, đồng thời sẽ bị cạnh tranh nảy lửa từ các công ty nước ngoài” - Financial Times nhận định thêm.

Tờ The New York Times còn nêu bật bức tranh sinh động của ngành ngân hàng sau ngày 1-4-2007, là thời điểm VN mở cửa thị trường này hoàn toàn. Theo đó, đây là lĩnh vực nhiều lợi nhuận, tạo đà cho các ngành khác, như bảo hiểm, mà Prudential là một điển hình, phát triển không ngừng. Thị trường chứng khoán, nghề môi giới chứng khoán... theo đó cũng nở rộ và ăn nên làm ra. Ngay từ bây giờ, hệ thống ngân hàng của VN phải sớm lột xác để đủ sức bước vào cuộc chơi lớn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo