xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nông trường Sông Hậu đang nợ hơn 266 tỉ đồng

Nhóm PV ĐBSCL

Nông trường Sông Hậu mắc nhiều sai phạm trong quản lý tài chính kéo dài nhiều năm liền, nhiều dự án đầu tư không hiệu quả, dẫn tới nợ nần chồng chất

Nông trường Sông Hậu (NTSH) một thời gian dài (từ năm 1979 đến nay) được coi là đơn vị có những thành tích, ưu điểm nổi bật trong làm ăn kinh tế, từng được Nhà nước hai lần phong danh hiệu Anh hùng lao động. Nguyên giám đốc và giám đốc hiện nay cũng đã được Nhà nước phong Anh hùng lao động.

Thế nhưng hiện nay, NTSH đang đứng trước hàng loạt khó khăn, cụ thể là đang phải gánh số nợ lên đến hơn 266 tỉ đồng. Trong đó tổng dư nợ quá hạn đến cuối tháng 6-2006 lên đến gần 128 tỉ đồng. Vì sao nên nỗi?

Đầu tư dàn trải để... lấy nợ nuôi nợ

Năm 1996, NTSH bắt đầu mở rộng quy mô, loại hình, phạm vi sản xuất, kinh doanh. Trực tiếp thực hiện nhiều dự án và xuất khẩu nhiều mặt hàng. Hầu hết các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, đơn vị này đều tham gia, nhưng lại không hiệu quả, trong khi vốn đầu tư gần như 100% là tiền vay phải trả lãi hằng tháng, buộc NTSH phải lấy nợ nuôi nợ.

Cụ thể, năm 2003, NTSH vay Ngân hàng NN-PTNT 25 tỉ đồng để thực hiện dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản. Theo tính toán, hiệu quả dự tính thu hằng năm từ dự án này là 4,424 tỉ đồng, thế nhưng thực tế thu trong hai năm 2004-2005 chỉ được hơn 910 triệu đồng, bằng 10,30% so với tính toán ban đầu.

Cũng trong năm 2003, để tạo vùng nguyên liệu ổn định cho xuất khẩu, NTSH lập dự án đầu tư trồng xoài cát Hòa Lộc để vay vốn ngân hàng số tiền 26 tỉ đồng. Theo tính toán, hiệu quả dự tính thu hằng năm của dự án này là từ 1,2 đến 5 tỉ đồng, thế nhưng thực tế thu trong hai năm 2004 và 2005 chỉ có hơn 562 triệu đồng, bằng 7,2% so với dự kiến. Chỉ riêng dự án này, dư nợ của NTSH với ngân hàng tính đến ngày 31-3-2006 là 23,666 tỉ đồng.

Dự án tôn nền đê bao ngăn lũ kết hợp với trồng bạch đàn lấy gỗ xuất khẩu trong năm 2003 cũng để lại cho NTSH số dư nợ lên đến 22 tỉ đồng, trong tổng số vốn vay ngân hàng 25 tỉ đồng.

Trong lĩnh vực xuất khẩu gạo, ba năm liên tiếp từ 1998 đến 2000, NTSH đều lỗ với số lượng hơn 23.000 tấn.

Bị chiếm dụng hơn 111 tỉ đồng

Là đơn vị có bề dày thành tích và kinh nghiệm trên thương trường, trong ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, dù biết phía đối tác không tuân thủ các điều kiện đã ký kết, vi phạm hợp đồng kinh tế nhưng không hiểu sao NTSH vẫn cứ giao hàng, dẫn đến việc để khách hàng chiếm dụng với số tiền khá lớn.

Từ tháng 11-2003 đến tháng 6-2004, NTSH đã ký hợp đồng bán gỗ cho Công ty Asia Pacific Garden (ở Malaysia) với tổng trị giá gần 2 triệu USD, đến nay phía đối tác còn nợ NTSH hơn 143.000 USD (tương đương 2 tỉ đồng) chưa thanh toán. Điều đáng nói là ngay từ đầu, NTSH đã phát hiện phía đối tác là Công ty Asia Pacific Garden vi phạm các điều khoản về thanh toán tiền hàng theo các điều khoản đã ký trong hợp đồng, nhưng NTSH vẫn tiếp tục giao hàng để phía đối tác chiếm dụng tiền.

Tương tự, NTSH đã để Công ty TD Line Collection (Đài Loan) dây dưa không chịu trả nợ với số tiền 77.777 USD trong hợp đồng mua bán bàn ghế.

Có lẽ việc mua bán cá giữa NTSH với ông Võ văn Sang và trại cá giống Ngọc Ánh (Ô Môn, Cần Thơ) là chuyện hy hữu nhất. Dù việc mua bán giữa hai bên có số tiền lên đến hơn 800 triệu đồng, nhưng NTSH chủ quan, không ký kết hợp đồng mà chỉ thỏa thuận miệng sau đó bắt cá dưới ao lên bán cho phía đối tác. Hậu quả, đến nay gia đình ông Sang đã bỏ trốn khỏi địa phương để lại cho NTSH số tiền nợ hơn 630 triệu đồng.

Ngay tại đơn vị mình, do lỏng lẻo trong quản lý, ban giám đốc NTSH cũng đã để một số cá nhân chiếm dụng số tiền lớn. Cụ thể, ông Nguyễn Hoàng Minh, nguyên là quản đốc phân xưởng chế biến nấm rơm của nông trường, đã thu tiền bán hàng với số tiền 10 triệu đồng, không nộp lại cho nông trường mà để tiêu xài cá nhân.

Ông Phan Thanh Dũng, cán bộ của trạm đại diện NTSH tại TPHCM, thu tiền bán hàng không chịu nộp cho nông trường mà để sử dụng cá nhân số tiền hơn 192 triệu đồng, đến nay đã bỏ trốn. Ngoài ra, cũng do không quán xuyến nổi, hai nhân viên khác của NTSH là ông Tô Hoàng Xuân và Nguyễn Văn Ta lợi dụng cách quản lý lỏng lẻo đã thanh toán khống để nhận tiền hai lần cho một công trình nạo vét kênh với số tiền gần 162 triệu đồng...

Tổng số tiền mà cán bộ công nhân viên và khách hàng chiếm dụng của NTSH lên đến hơn 111 tỉ đồng.

Nhiều sai phạm trong quản lý tài chánh

Trong thời gian từ ngày 10-4 đến ngày 27-7-2006, Đoàn Thanh tra UBND TP Cần Thơ đã tiến hành thanh tra tại NTSH. Theo thông tin bước đầu, ngoài việc NTSH đang nợ số tiền hơn 266 tỉ đồng, trong thời gian dài, đơn vị này còn có nhiều sai phạm cần làm rõ trong quản lý, sử dụng và giao khoán đất, thu và sử dụng các nguồn thu... Cụ thể, trong thu và sử dụng các nguồn thu, từ năm 1995-1999, có 136 chứng từ chi không có chứng từ gốc với số tiền trên 1,4 tỉ đồng. Về sổ sách chứng từ, nông trường chưa thực hiện đầy đủ theo quy định sổ quỹ không đóng dấu giáp lai, không kết số dư cuối ngày, tháng, quý. Còn để thất lạc một số chứng từ đến nay chưa tìm được...

Giám đốc NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU, Bà Trần Ngọc Sương:

Nông trường đang tiến hành kiện các công ty thiếu nợ

imgNgày 23-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Trần Ngọc Sương, Giám đốc NTSH, cho biết ban giám đốc nông trường vừa gởi kiến nghị đến Thành ủy, UBND TP Cần Thơ xung quanh dư luận về tình hình hoạt động hiện nay của nông trường. Bởi theo bà Sương, dư luận trong những ngày qua đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của nông trường với các đối tác mà nông trường đang giao dịch. Như các ngân hàng, các khách hàng thương mại, trong đó có tập đoàn USFI của Hoa Kỳ.

Giải thích về số nợ của nông trường hiện nay lên đến hơn 266 tỉ đồng, bà Sương cho rằng do nông trường đầu tư các chương trình dài ngày mới thu hoạch (bạch đàn, xoài), do chưa thu hoạch nhiều nên gặp khó khăn. Nhưng hiện nay tổng nguồn thu, giá trị tài sản và sản phẩm tồn kho của nông trường còn gần 400 tỉ đồng. Bà Sương cũng cho biết NTSH đang tiến hành kiện các công ty còn thiếu nợ trong việc giao dịch mua bán hàng với nông trường.

Đ.K

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo