Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Năm 2007: Xác định tăng trưởng GDP ở mức từ 8,2-8,5%

Theo Lao Động

Đúng 14 giờ chiều nay 27-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đăng đàn trực tiếp trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Chất vấn của đại biểu tập trung vào các vấn đề:

- Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế khá cao, nhưng chất lượng, hiệu quả, cạnh tranh chậm.

- Cải cách hành chính chậm, nhiều vướng mắc.

- Đấu tranh chống tham nhũng chưa đồng đều, nhất là trong quản lý đất đai, đầu tư XDCB, đặc biệt là nhà công sở trong vụ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Thủ tướng cám ơn những chất vấn giám sát của ĐBQH. Những vấn đề trên nằm trong 3 nhóm nhiệm vụ mà Chính phủ xác định là trọng tâm công tác trong năm 2007 và sắp tới là: Bảo đảm tốc độ phát triển kinh tế cao và bền vững, số lượng gắn liền với chất lượng; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, để thực sự là khâu đột phá cho sự phát triển của đất nước; Kiên quyết thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế khác.

Về ý kiến chất vấn của ĐBQH hỏi vì sao tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhưng chưa chất lượng, chưa bền vững, vì sao tốc độ tăng GDP dự kiến là 8,2%, tuy là cao nhưng vẫn thấp hơn 2005 là 8,43%? Chính phủ đã có văn bản trả lời, trình bày tổng hợp, Thủ tướng đề cập 2 ý kiến:

Thứ nhất, trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, số lượng gắn liền chất lượng, cạnh tranh, là mục tiêu yêu cầu rất cao và rất khó. Thời cơ lớn nhưng thách thức không nhỏ, Vì vậy, để thực hiện được yêu cầu phải có quá trình phấn đấu bền vững, thực hiện đồng bộ các biện pháp, trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Do đó phải:

- Hoàn thành thể chế chính sách KT-XH XHCN, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng,

- Kiện toàn nâng cao hiệu lực bộ máy nhà nước quy hoạch và chính sách phát triển, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực

- Phát triển nhanh giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ để 2 lĩnh vực là khâu đột phá nâng cao năng suất, hiệu quả, chất lượng sản phẩm.

Thực trạng năng suất lao động của nước ta hiện nay, nếu tính riêng chỉ số lao động đã qua đào tạo hết năm 2006 mới đạt 27%. Dự kiến 2007, đưa lên con số là 30%, chỉ tiêu đến 2010 là 40% lao động qua đào tạo. Trong khi đó, các nước đang phát triển ngay trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, lao động qua đào tạo đạt 50 và trên 50%. Các nước phát triển cao đạt con số: Hầu hết lao động đều đã được qua đào tạo.

Năng suất chất lượng hiệu quả phụ thuộc rất lớn vào khoa học công nghệ. Theo phân tích của Bộ KH-ĐT, yếu tố khoa học công nghệ tác động khoảng 23-27%, các nước phát triển cao là 80-90%, các nước đang phát triển là 50-60%... Do đó, tăng trưởng cao, phát triển bền vững phải phấn đấu đồng bộ, lâu dài.

ĐBQH có nêu nhận định của UBKTNS QH cho rằng, tăng trưởng kinh tế thì yếu tố vốn là 60% có đúng hay không? Thủ tướng cho rằng nhận định này cơ bản là phù hợp.

Vấn đề cụ thể thứ hai, vì sao tốc độ tăng GDP dự kiến là 8,2%, tuy là cao nhưng vẫn thấp hơn 2005 là 8,43%? Có mấy nguyên nhân trực tiếp như sau: năm 2005, GDP tăng đạt đỉnh cao nhất trong 9 năm trước đây, để vượt qua năm có mức tăng trưởng cao nhất rất là khó. Các tốc độ tăng trưởng của cả 3 khu vực là nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều thấp hơn năm 2005. Chẳng hạn, nông nghiệp năm 2005 tăng 4%, năm 2006 chỉ tăng 3,23%. Lý do: Dịch rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá có ở 21 tỉnh thành, gây thiệt hại 900.000 tấn lúa, tương đương 2.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tuy chúng ta kiềm chế được dịch H5N1 nhưng đàn gia cầm vẫn chưa phục hồi so với năm 2005. Hai yếu tố chính này, cùng một số thiên tai khác làm tăng trưởng ở khu vực nông nghiệp giảm 0,77%.

Khu vực công nghiệp, giá trị sản xuất tăng khá cao, 19,6%, nhưng GDP tính ra vẫn thấp hơn 2005. Có mấy lý do trực tiếp như: năm 2005, dầu thô chúng ta khai thác 18,5 triệu tấn, nhưng năm 2006, chúng tôi kiểm tra lại thì thấy đạt 17,1 triệu tấn, tính ra là 1.300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhà máy phân đạm Phú Mỹ phải dừng sản xuất 3 tháng để bảo dưỡng, mất khoảng 160.000 tấn phân đạm Urê; rồi do các yếu tố khác như nắng hạn, thiếu nguyên liệu sản xuất...

Về dịch vụ thì cũng giảm hơn so với năm 2005, trong đó có một lượng khách du lịch từ Trung Quốc giảm hẳn do chính sách của bạn.

Tuy quy mô kinh tế lớn hơn, nhưng chỉ tiêu tăng trưởng 8,2% cũng hết sức khó khăn, đòi hỏi trong tháng còn lại phải nỗ lực rất lớn. Nếu không đạt 8,2% thì cũng phải đạt 8,14 - 8,15%.

Nhân đây, tôi cũng xin kiến nghị Quốc hội: là chúng ta chỉ nên xác định chỉ tiêu mức tăng trưởng GDP của năm 2007 là 8,2 - 8,5%, vì chỉ tiêu này xuất phát từ thực tiễn tình hình năm 2006. Còn trong điều hành, chúng tôi sẽ cố gắng mức tăng cao nhất có thể.

ĐBQH có nêu cải cách hành chính còn chậm, nhiều vướng mắc, gây phiền hà cho người dân. Chính phủ sẽ làm gì?

Thủ tướng: Quán triệt Nghị quyết ĐH 9 của Đảng, Chính phủ xác định cải cách hành chính là trọng tâm, thường xuyên, đã tiến hành sơ kết giai đoạn 1. Cải cách hành chính trên 4 mặt: Thể chế, thủ tục hành chính, cán bộ công chức, nền hành chính công.

Cải cách hành chính có những chuyến biến tích cực, những nhìn chung vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của nhân dân, hạn chế sự phát triển của đất nước. Cải cách hành chính cần được tiến hành nhanh hơn, để thực sự là khâu đột phá cho sự phát triển nhanh, bền vững...

Chính phủ đề cập các giải pháp thực hiện có hiệu quả, đồng thời Ban cán sự Đảng của Chính phủ đã thực hiện đề án nâng cao hiệu quả bộ máy nhà nước. Nếu T.Ư thông qua nghị quyết này sẽ là động lực mới, có ý nghĩa quyết định trong công tác cải cách hành chính. Chính phủ sẽ tăng cường phân cấp mạnh, giảm tối đa thủ tục phiền hà, thực hiện công khai trong XDCB, quản lý đất đai, tài sản công, quy hoạch, công tác cán bộ... Chính phủ đang tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan hành chính niêm yết công khai toàn bộ điều kiện, quy trình thủ tục giải quyết công việc của dân, nhất là trong thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất, nộp thuế, hoàn thuế, công chứng, thủ tục hải quan...

Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành, thực hiện kiểm tra, thanh tra công vụ để phát hiện, xử lý nghiêm các cán bộ công chức không thực hiện, gây khó khăn cho người dân. Đây là việc làm cụ thể, nhưng thiết thực, đáp ứng yêu cầu chính đáng của người dân. Thủ tướng mong ĐBQH giám sát việc thực hiện chủ trương này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo