Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Xử lý nghiêm những kẻ tham nhũng, cơ hội

Phạm Dương

Thủ tướng nhấn mạnh: Vấn đề đặt ra lúc này là làm, là hành động, nói đúng mức, nói đi đôi với làm, phải làm quyết liệt, cụ thể, trước hết là ở đơn vị mình, ngành mình, địa phương mình

Chất vấn của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tập trung vào 3 nhóm nội dung: 1. Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế khá cao, nhưng chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh chuyển biến chậm; 2. Cải cách hành chính chậm, còn nhiều vướng mắc, phiền hà; 3. Đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến bước đầu, nhưng chưa đồng đều, vẫn còn nghiêm trọng, nhất là trong quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng tài chính và tài sản công, đặc biệt là nhà công...”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ khi lần đầu tiên đăng đàn trực tiếp trả lời chất vấn trước QH vào chiều 27-11.

Đột phá để phát triển nhanh: Cải cách hành chính

“Cải cách hành chính (CCHC) vẫn còn chậm, còn nhiều vướng mắc gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, Chính phủ sẽ tiếp tục làm gì để tiếp tục CCHC thực sự có hiệu quả nhanh hơn?”. Trước chất vấn, đồng thời cũng là bức xúc lớn đó của ĐBQH, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ những nỗ lực CCHC của Chính phủ thời gian qua song rất thẳng thắn: “Nhìn chung CCHC vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi chính đáng của nhân dân, còn gây cản trở, phiền hà, làm hạn chế sự phát triển của đất nước”. Ông quả quyết: “CCHC cần được tiến hành nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn nữa để thực sự là khâu đột phá cho sự phát triển nhanh, bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế thành công, nhất là khi chúng ta đã trở thành thành viên WTO”.

Trước mắt, theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, gắn liền với cải cách thủ tục hành chính thông qua việc thúc đẩy nhanh chương trình xây dựng pháp luật đã được QH thông qua, Chính phủ chỉ đạo tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu mới. Đặc biệt, tăng cường phân cấp mạnh, giảm tối đa các thủ tục phiền hà và thực hiện công khai minh bạch trong việc đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý sử dụng ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công, công tác quy hoạch, quản lý doanh nghiệp Nhà nước, công tác cán bộ... Giảm thiểu nhanh tệ nhũng nhiễu, gây phiền hà và bức xúc cho người dân cùng doanh nghiệp.

Trách nhiệm người đứng đầu, nhân tố quyết định

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tỏ rõ thái độ dứt khoát như vậy trước chất vấn của ĐBQH cho rằng đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tuy có chuyển biến bước đầu nhưng chưa đồng đều, vẫn còn nghiêm trọng. Nêu rõ những hành động của Chính phủ và các địa phương triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng, Thủ tướng nhấn mạnh: “Vấn đề đặt ra lúc này là làm, là hành động, nói đúng mức, nói đi đôi với làm, phải làm quyết liệt, cụ thể, trước hết là ở đơn vị mình, ngành mình, địa phương mình”. Theo Thủ tướng, mỗi đảng viên, cán bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị phải tự giác hành động, phải kiên quyết và nghiêm túc thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí ngay từ bản thân mình, cơ quan, đơn vị mình.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho đó là một nhân tố có ý nghĩa quyết định trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. “Người đứng đầu phải thực sự gương mẫu và chịu trách nhiệm chính, chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả cuộc đấu tranh này tại cơ quan mình, đơn vị mình, địa phương mình, ngành mình. Ai không làm được, làm không có hiệu quả để tình trạng tham nhũng, lãng phí xảy ra nghiêm trọng hoặc kéo dài không xử lý hoặc không ngăn chặn được phải bị xử lý, bị thay thế theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước” - Thủ tướng tỏ quan điểm. Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần phải làm rõ và xử lý nghiêm những người cơ hội, chỉ lớn tiếng hô hào, phê phán tham nhũng, lãng phí nơi này, nơi khác trong khi tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách, không ít vụ việc tham nhũng tiêu cực, lãng phí nghiêm trọng kéo dài không được xử lý, không được ngăn chặn, thậm chí bản thân họ cũng có hoặc liên quan, hoặc đã bao che cho hành vi tham nhũng. “Cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của nhân dân, mỗi người cùng đồng lòng nhất trí, cùng nhau cương quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất định tình trạng tham nhũng, lãng phí sẽ bị ngăn chặn và đẩy lùi” - Thủ tướng tin tưởng.

Chất lượng tăng trưởng: Phấn đấu đồng bộ, quyết liệt

Trước chất vấn “Vì sao tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhưng chất lượng, hiệu quả tăng trưởng chưa có chuyển biến đáng kể?” của ĐB Phạm Quang Dự (Bà Rịa-Vũng Tàu), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thẳng thắn nhìn nhận ngay: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, tăng trưởng về số lượng đi liền với nâng cao nhanh về chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh trong bối cảnh nền kinh tế đã hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thế giới là một mục tiêu yêu cầu rất cao và rất khó. Thủ tướng phân tích, có nhiều nguyên nhân quyết định năng suất, chất lượng, hiệu quả cạnh tranh nhưng trong đó có hai nguyên nhân trực tiếp là năng suất lao động và khoa học - công nghệ. Nhưng hai nhân tố này ở nước ta hiện ra sao? Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tính hết năm 2006, số lao động được qua đào tạo của nước ta mới đạt 27%, dự kiến năm 2007 nâng lên 30% và phấn đấu lên 40% vào năm 2010. Trong khi chỉ số này ở các nước đang phát triển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương lên tới trên 50%. Còn yếu tố khoa học - công nghệ tác động vào năng suất tổng hợp của nền kinh tế nước ta khoảng 23% - 27%, trong khi ở các nước phát triển cao là 80% - 90%, các nước đang phát triển ở mức 50%-60%.

Từ phân tích, đánh giá trên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng cần phải phấn đấu rất đồng bộ, quyết liệt, lâu dài mới tạo ra được một sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh.

GDP năm 2007 tăng 8,2% - 8,5%

“Vì sao GDP năm 2005 tăng 8,4% mà năm nay chỉ đạt khoảng 8,2%?”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lý giải: Thứ nhất, tốc độ tăng trưởng 8,4% của năm 2005 là đỉnh cao tăng trưởng của kinh tế nước ta trong suốt 9 năm qua nên vượt qua “đỉnh cao” không phải dễ, nhất là khi quy mô nền kinh tế càng lớn thì tạo ra một đơn vị tăng trưởng lại càng khó. Thứ hai, cả 3 khu vực: nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều có tốc độ tăng thấp hơn so với năm 2005, trong đó nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá và dịch cúm gia cầm H5N1. Công nghiệp và dịch vụ cũng chịu tác động bởi những lý do như xuất khẩu dầu thô giảm, Nhà máy Đạm Phú Mỹ bảo dưỡng 3 tháng (giảm sản lượng khoảng 160.000 tấn phân urê), khách du lịch Trung Quốc giảm... “Dù có cố gắng nhưng tốc độ tăng trưởng năm 2006 vẫn sút giảm hơn năm 2005 khoảng 0,22%” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết.

Từ những phân tích các mặt của năm 2006, Thủ tướng đề nghị QH khi ra nghị quyết về nhiệm vụ năm 2007 nên xác định chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2007 ở mức 8,2% - 8,5%. “Trong điều hành, Chính phủ sẽ hết sức cố gắng để đạt được tốc độ tăng trưởng cao nhất có thể” - ông cam kết.

Đại biểu Đặng Văn Xướng – Tỉnh Long An:

Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt hơn trong xử lý quy hoạch “treo”!

Có thể nói, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm các đại biểu và cử tri hơi bất ngờ về phiên đối thoại cởi mở, thẳng thắn về những vấn đề mà các ĐBQH đưa ra chất vấn. Thủ tướng đã trả lời thỏa đáng các câu hỏi chất vấn của ĐB, khi nói rõ những việc đã làm được và những việc chưa làm được, còn thiếu sót, yếu kém gì để có hướng khắc phục sắp tới hoặc chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn.

Tuy nhiên, việc Thủ tướng nhận trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng quy hoạch “treo” kéo dài, chắc chắn vẫn chưa thể nào giải tỏa hết bức xúc của người dân. Bởi vì, tại các kỳ họp trước, dù vấn đề này đã được đem ra chất vấn, mổ xẻ nhiều lần, sau đó, QH còn giám sát khá kỹ, nhưng thực tế nạn quy hoạch “treo” vẫn chuyển biến còn chậm. Cử tri mong rằng, sau khi nhận trách nhiệm, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo rốt ráo để lời hứa của bộ trưởng Tài nguyên – Môi trường đến tháng 6-2007 sẽ giải quyết xong quy hoạch “treo”. Để làm được việc này không hề đơn giản, do đó, cử tri đang cần sự chỉ đạo quyết liệt, mạnh tay hơn nữa nhằm đốc thúc các bộ ngành, địa phương liên quan của người đứng đầu Chính phủ trong việc trả “món nợ” này cho dân.

M. Nam ghi

Ý kiến Thủ tướng

imgSẵn sàng đối thoại trực tiếp với dân

Văn phòng Chính phủ đã mở website của Chính phủ để tiếp thu ý kiến trực tiếp của người dân. Chính phủ sẽ theo hướng đó với tinh thần Chính phủ phải gần dân, phải lắng nghe nhanh, kịp thời những ý kiến, những tâm tư, nguyện vọng xác đáng của người dân để việc quản lý, điều hành kịp thời. Thủ tướng cũng sẵn sàng đối thoại trực tiếp với dân. Các phó thủ tướng và bộ trưởng cũng sẵn sàng.

Sẽ miễn, giảm thủy lợi phí

Tôi đã trao đổi, thống nhất với bộ trưởng Bộ Tài chính, bộ trưởng Bộ NN-PTNT là giao cho Bộ Tài chính chủ trì, cùng với các bộ tính toán phương án trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2007 về phương án giảm hoặc miễn thu thủy lợi phí. Lúc này, tôi chưa thể nói là phải miễn hoàn toàn hay giảm mức nào, nhưng tinh thần để giảm tối đa đóng góp của nhân dân. Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng làm việc này. Phương án khả thi như thế nào Chính phủ sẽ báo cáo với QH.

Trợ giúp hợp lý giá điện cho hộ nghèo và khu vực nông thôn

Giá điện phải được vận hành trong cơ chế thị trường, phải đưa giá điện đi vào tính đúng, tính đủ theo nguyên tắc của kinh tế thị trường. Dứt khoát không bao cấp tràn lan, không bao cấp cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh về giá điện. Tuy nhiên, có trợ giúp hợp lý cho hộ nghèo và khu vực nông thôn. Hiện nay số hộ sống ở khu vực nông thôn chiếm khoảng 75% (sử dụng 15,4% tổng sản lượng điện thương mại cả nước) hộ nghèo sống ở đô thị có chỉ số sử dụng điện không quá 100 KWh/tháng (khoảng 5,7%).

Xử lý theo pháp luật ai biến tài sản công thành của riêng

Các quy định cụ thể về quản lý và sử dụng nhà công sở; quản lý, sử dụng, cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đã và đang đi vào cuộc sống, nhìn chung là phù hợp với tình hình thực tế của nước ta. Nhưng cũng đã bộc lộ những khiếm khuyết, những điểm chưa rõ, chưa chặt chẽ và chưa thật phù hợp. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành chức năng, tiến hành rà soát lại nhằm bổ sung, hoàn thiện các quy định này, để vừa ngăn ngừa việc lợi dụng kẽ hở của các quy định để làm sai trái vừa khẩn trương chuẩn bị cho việc xây dựng quy định pháp lý cao hơn, hoàn chỉnh hơn trong việc quản lý các loại công sản này theo hướng công bằng, minh bạch và đủ chặt chẽ hơn. Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu các bộ chức năng và UBND các địa phương phải kiên quyết xử lý theo đúng pháp luật những trường hợp thực hiện quản lý và sử dụng các loại nhà này trái với các quy định hiện hành. Tôi xin nhấn mạnh là “trái với các quy định hiện hành”, biến tài sản công thành của riêng.

P. D ghi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo