Theo nội dung một số đơn thư thì ông Minh chưa có bằng tốt nghiệp cấp II (trung học cơ sở). Theo yêu cầu của đoàn thanh tra UBND thành phố Vinh, ông Minh đã đưa ra một bằng tốt nghiệp trung học cơ sở mang tên Nguyễn Văn Minh sinh năm 1957, dự kỳ thi 20-5-1971, tại hội đồng thi trường cấp 2 Hưng Tây. Nếu đúng vậy thì ông Minh này "trẻ hơn" ông Nguyễn Bình Minh nói trên đến 3 tuổi(!?).
Cũng theo tố cáo , ông Minh cũng chưa có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên môn. Để được cấp bằng cử nhân kinh tế, trường đại học Huế đã yêu cầu sinh viên xuất trình bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp theo ngành học. Do không có nên ông Minh đã làm đơn xin ông Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An Nguyễn Văn Ngọc cấp cho một giấy chứng nhận tốt nghiệp không số (!?). Việc làm đó cũng đã không qua khỏi "tai mắt" của dân. Ngày 8-9-2006, đoàn thanh tra đã làm việc với lãnh đạo trường cao đẳng kinh tế, kỹ thuật Nghệ An về việc này. Trong công văn số 01CVHT (ngày 14-9-2006) gửi đoàn thanh tra, Hiệu trưởng trường cao đằng kinh tế kỹ thuật Nghệ An Nguyễn Văn Ngọc nêu rõ: Qua làm việc, đoàn thanh tra đã kết luận việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp cho anh Nguyễn Binh Minh là không đúng qui chế.
Sau khi có công văn của Hiệu trưởng trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Nghệ An về việc thu hồi Giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp sai, ông Minh đã đệ đơn lên Sở Giáo dục - Đào tạo để xin cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, ngành quản lý kinh tế khóa 15 trường Nông nghiệp 1 tỉnh Nghệ Tĩnh (cũ). Ngày 27-11-2006, Sở đã có công văn trả lời: Việc cấp Bằng tốt nghiệp (kể cả việc cấp lại Giấy chứng nhận tốt nghiệp) từ trung cấp trở lên không thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục - Đào tạo. Về văn bản xác nhận của giáo viên và danh sách học viên làm chứng cho ông đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp đính kèm theo hồ sơ xin cấp lại bằng tốt nghiệp của ông Minh đưa ra, Sở không có trách nhiệm xác minh nên không có cơ sở pháp lý để kết luận.
Xem ra việc ông Minh man khai trình độ, bằng cấp để được bổ nhiệm làm lãnh đạo là có lcơ sở Dư luận đang chờ sự xử lý thực tế của các cơ quan liên quan sau kết luận thanh tra vụ việc này.
Bình luận (0)