Vào mùa... lấn chiếm!
Chúng tôi có mặt tại chợ Tân Bình trưa 18-12, nơi kinh doanh của gần 2.900 tiểu thương, hầu hết các lối đi nội bộ của ngôi chợ này đã trở thành bãi tập kết với la liệt hàng hóa. Phải cố len lỏi giữa hàng đống bao tải lớn nhỏ và những tiếng kêu gào xin đường của đội ngũ khuân vác, chúng tôi mới lọt được vào khu vực văn phòng ban quản lý (BQL) chợ. Ông Thái Bình Sơn, Đội phó Đội PCCC chợ Tân Bình, cho biết do đã vào mùa hàng Tết nên khoảng một tuần nay chợ rộn rịp hẳn lên, vì vậy các lối đi nội bộ cũng được tiểu thương trưng dụng làm bãi đóng, tập kết hàng hóa. Lực lượng PCCC của chợ với hơn 60 người phải thay nhau kiểm tra, nhắc nhở tiểu thương và sẵn sàng xử lý khi có sự cố. Theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng bày hàng lấn lối đi cũng rất phổ biến tại các chợ An Đông, Bình Tây, Soái Kình Lâm, Bà Chiểu... Vào cao điểm đóng hàng bán Tết, hàng hóa thi nhau tràn ra lối đi, thậm chí người đi chợ phải chen lấn, xô đẩy nhau nhích từng bước một. Mặc dù BQL chợ tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, lập biên bản xử phạt (đóng cửa gian hàng 3 ngày) nhưng chỉ là “bắt cóc bỏ dĩa”. Một cán bộ BQL chợ Bình Tây cho biết, quan trọng nhất vẫn là ý thức của tiểu thương, việc xử phạt chỉ là những biện pháp hành chính để răn đe. Bản thân tiểu thương phải tự giác và kiểm soát lẫn nhau. Chẳng hạn, cuối ngày ra về, nếu sạp nào quên cúp cầu dao điện thì sáng hôm sau cả dãy đó sẽ bị cúp điện. Hay như việc đốt đèn cầy, đốt nhang, cúng ông địa... trong chợ nếu bị phát hiện sẽ bị đóng cửa sạp.
Tập trung kiểm tra trước Tết
Bà Nguyễn Thị Như Phương, Phó BQL chợ An Đông, thừa nhận: Đọc tin cháy chợ Quy Nhơn, không chỉ BQL mà tiểu thương cũng giật mình và... sợ. Các chợ Bình Tây, Tân Bình, An Đông, Bà Chiểu được đánh giá là thực hiện khá tốt việc PCCC nhưng với hàng chục ngàn lượt người ra vào chợ mỗi ngày và lượng hàng hóa tích trữ lớn nên được Sở Cảnh sát PCCC đặt vào danh sách cảnh giác cao độ. Thượng tá Hoàng Văn Thắng, Phó trưởng Phòng Hướng dẫn Chỉ đạo về phòng cháy- Sở Cảnh sát PCCC TPHCM, cho biết: “Đây là các chợ đầu mối cung cấp hàng đi các tỉnh nhưng mặt bằng chật hẹp lại tập trung lượng hàng hóa quá lớn nên nguy cơ cháy và cháy lớn vẫn luôn rình rập”. Theo ông Thái Bình Sơn, tình trạng chủ sạp không tắt các thiết bị sử dụng điện khi ra về thỉnh thoảng vẫn xảy ra tại chợ Tân Bình. Lực lượng PCCC của chợ khi kiểm tra phát hiện phải lập biên bản và kiến nghị BQL đình chỉ kinh doanh.
Tại cuộc họp sáng 18-12, Ban Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC đã chỉ đạo Phòng Hướng dẫn Chỉ đạo về phòng cháy lập kế hoạch triển khai kiểm tra công tác PCCC tại các chợ trên địa bàn ngay trong tuần này. Thượng tá Hoàng Văn Thắng cho biết, đợt kiểm tra này sẽ kiên quyết xử lý, buộc giải tỏa các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn, đường giao thông để bố trí thêm quầy sạp, hoặc để hàng hóa.
Bình luận (0)