Chiều 21-12, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh Bạc Liêu chính thức nhóm họp để nghe các địa phương báo cáo tình hình dịch bệnh và bàn các biện pháp khẩn cấp phòng dịch. Ông Trần Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình, cho biết, qua điều tra, xã Vĩnh Bình có đến 167.332 con vịt, 7.907 con gà.
Trong đó, số vịt nuôi sai quy định lên đến trên 22.000; vịt chạy đồng trên 129.100 con; hiện nay chỉ mới tiêm phòng được 1.700 con. Ông Tâm cũng cho biết các địa phương lân cận với xã Vĩnh Bình hiện đang có số vịt chết rất nhiều, chưa thể thống kê được. Trong khi đó, ông Ngô Việt Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân, khẳng định một tuần nay trên địa bàn huyện (cụ thể tại 3 xã Ninh Quới, Ninh Quới A, Ninh Hòa) có hàng trăm con gà chết, đã lấy mẫu xét nghiệm; chưa phát hiện vịt chết.
Theo Chi cục Thú y tỉnh Bạc Liêu, số gia cầm gây nuôi mới sau ngày 1-9-2006 lên đến trên 60.000 con. Tất cả số nuôi này đều sai quy định, nhưng để bảo đảm an toàn, chi cục đã cho tiêm vắc-xin trên 33.000 con. Tuy nhiên, tình trạng các lò ấp vịt vẫn lén lút ấp bán sản phẩm ra thị trường diễn ra ngoài vòng kiểm soát. Riêng lò ấp vịt Tân Tấn Phát, ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B do ông Trần Văn Lượn làm chủ kinh doanh - nơi nhiều người dân mua vịt về nuôi bị chết - cơ quan thú y đã 3 lần trực tiếp xuống tiêu hủy (lần lượt 28.000 con, 4.000 con, 9.000 con) và cơ quan chức năng cũng đã rút giấy phép hoạt động từ tháng 9-2006, nhưng không hiểu vì sao cơ sở này vẫn có vịt bán ra thị trường. Ngoài ra, tình trạng vịt chạy đồng vẫn tràn lan tại Bạc Liêu, ngành chức năng không sao kiểm soát nổi.
Về hướng tới, ông Phạm Hoàng Bê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đề nghị kiểm điểm nghiêm túc địa phương chậm báo cáo vịt bệnh dẫn đến xảy ra dịch cúm gia cầm; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ gia cầm tại các chợ; khôi phục lại tất cả các ban chỉ đạo đã thiết lập trước đây. Ông nhấn mạnh: “Nếu địa phương nào chậm phát hiện, báo cáo có vịt chết sẽ chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh”.
Trong khi đó, theo tìm hiểu của chúng tôi, gia cầm vẫn tiếp tục chết tại các địa phương Hồng Dân, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hòa Bình.
- Ông Ngô Chí Dũng, Giám Đốc Sở NN-PTNT Cà Mau, cho biết đã có lệnh hỗ trợ người dân có gia cầm bị tiêu hủy vào trưa hôm qua, 21-12. Tối cùng ngày, các lực lượng tiêu hủy tiến hành làm việc trong đêm, để trong ngày hôm nay sẽ hoàn tất việc tiêu hủy toàn bộ trên 17.000 con gia cầm của cả hai ấp Rạch Lùm A và Rạch Lùm B xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời.
Trong hai ngày 20 và 21-12, do người dân chưa rõ có được hỗ trợ hay không nên không hợp tác, gây khó khăn cho đoàn cán bộ thực hiện việc tiêu hủy.
Hai điểm mới phát hiện có gia cầm chết (thuộc ấp Bình Minh 2 và Nhà máy B, xã Khánh Hưng) đã được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và phun xịt thuốc khử trùng.
Bình luận (0)