Giá nhiều loại sữa trên thị trường đang tăng, từ 10%- 15% so với đầu năm. Chẳng hạn, Abbott Gain 1 hiện bán 260.000 đồng/hộp 900 gr (tăng 15.000 đồng), Gain 2 giá 255.000 đồng/hộp (tăng 19.000 đồng), Grow từ 180.000 đồng- 220.000 đồng/hộp (đều tăng 10.000 đồng), Glucerna 375.000 đồng/hộp (tăng 10.000 đồng), Ensure 154.000 đồng/hộp 400 gr (tăng 9.000 đồng)... Tiên phong trong việc tăng giá đợt này là Vinamilk, bắt đầu điều chỉnh tăng giá trên 10% từ đầu tháng 1- 2007.
Do yếu tố khách quan?
Đại diện Abbott VN cho biết trên thực tế chỉ có một số mặt hàng sữa tăng khoảng 5% đến 10%. Sản phẩm sữa của Abbott đều được nhập từ châu Âu cho nên phải sử dụng đồng euro. Trong khi tỉ giá đồng VN so với đồng euro trượt giá đến 8% kể cả việc lạm phát trung bình trong năm 2006 trong nước cũng chiếm khoảng 8% cho nên nhà phân phối phải điều chỉnh giá tăng theo. Thuế nhập khẩu hiện nay không có gì thay đổi, chỉ đến năm 2010 mới được xem xét cho nên sắp tới giá sữa vẫn không có gì thay đổi theo thuế suất.
Ông Trần Bảo Minh, Phó Tổng Giám đốc Vinamilk, lý giải Vinamilk tăng giá chủ yếu do lâu nay giá bán sản phẩm của đơn vị quá thấp so với các hãng khác, trong khi chất lượng tương đương. Việc điều chỉnh là để kéo gần khoảng chênh lệch giá với các “đối thủ”, tăng lợi nhuận và tăng năng lực cạnh tranh. Các hãng sữa thừa nhận việc tăng giá là để bù đắp giá nguyên liệu tăng cao (khoảng 19%). Việc tăng giá lần này cũng theo chu kỳ tăng giá của các hãng vào thời điểm đầu năm. Một nguyên nhân khác là do chi phí quảng cáo, tiếp thị nhãn hiệu mới quá tốn kém (kể cả việc lợi dụng sản phẩm mới với lý do đưa vào nhiều vi chất giúp tăng chiều cao, thông minh, đề kháng...) để tăng giá một cách bất thường. Bên cạnh đó Úc, Mỹ (là những nước cung cấp nguồn nguyên liệu lớn) đang bị hạn hán, chính phủ một số nước cắt giảm trợ giá sữa bò cho nông dân cũng được viện dẫn là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến sản lượng và giá thành nguyên liệu sữa.
Giá sữa VN vào loại cao nhất khu vực
Ngoài những lý do khách quan cũng cần nhìn lại nguyên nhân chủ quan từ phía người tiêu dùng và nhà cung cấp sữa. Đại diện một công ty sữa thừa nhận: Nếu cho rằng giá sữa tăng vì nguyên liệu tăng là chưa thỏa đáng vì từ trước đến nay, giá sữa tại Việt Nam vẫn được xem là cao gấp nhiều lần so với một số nước trong khu vực và thế giới. Không có chuyện các công ty “bù đắp chi phí nguyên liệu” mà chính là “bảo vệ giá trị lợi nhuận khổng lồ” và bên chịu thiệt vẫn là người tiêu dùng. Bên cạnh đó, còn có hiện tượng tăng giá bán sản phẩm để khẳng định thương hiệu, đẳng cấp công ty. Nhiều công ty lợi dụng tâm lý sính hàng ngoại của người tiêu dùng đã điều chỉnh giá bán cao gấp 3-5 lần giá trị thật. Khi một sản phẩm “nhích” lên, lập tức các công ty đối thủ cũng tìm cách tăng theo để thể hiện... không thua kém. Ở Thái Lan, Indonesia..., người dân không bao giờ bỏ tiền ra mua sữa “thương hiệu” với giá trên trời như ở Việt Nam. Cuối năm 2006, một công ty sữa khá lớn đã tăng giá sản phẩm sữa chua uống liền. Việc giá tăng không liên quan gì đến giá nguyên liệu hay thay đổi công thức dinh dưỡng mà chỉ là... để khẳng định vị trí đứng đầu thị phần trong lĩnh vực sữa chua uống liền.
Bình luận (0)