Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Chưa tiết giảm điện đúng mức

Dũng Tuấn

Hệ thống chiếu sáng công cộng, quảng cáo ở TPHCM năm 2006 sử dụng đến 114 triệu kWh điện. Nếu hệ thống này tiết giảm được 50% theo chủ trương sẽ góp phần đáng kể vào mục tiêu tiết kiệm 90 triệu kWh điện trong năm 2007 của cả TP

Sau tuần lễ đầu tháng 3-2007 tiến hành kiểm tra việc thực hiện sử dụng điện tiết kiệm trong hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn quảng cáo, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Điện lực TPHCM, đưa ra nhận định: Nhìn chung khu vực này đã có chuyển biến tích cực. Tuy vậy, sự chuyển biến này vẫn còn đạt thấp so với chủ trương của Chính phủ, UBND TPHCM.

Đèn quảng cáo: Phần lớn chưa tiết giảm

Theo các thành viên trong đoàn kiểm tra của Công ty Điện lực TPHCM, trong đợt kiểm tra tối 5-3, khá nhiều bảng quảng cáo đã tắt đèn sau 23 giờ. Điển hình là khu vực chân cầu Sài Gòn, đường Trường Sơn. Tuy vậy, về quản lý, việc giảm bớt thời gian sử dụng đèn quảng cáo như vậy vẫn chưa phù hợp với chủ trương chung. Vì theo chủ trương từ Chính phủ cho đến TPHCM là cắt giảm 50% lượng đèn chiếu sáng phục vụ các phương tiện quảng cáo, nhất là trong giờ cao điểm từ 18 giờ đến 22 giờ. Do căng thẳng điện vào mùa khô là tập trung vào giờ cao điểm. Trong khi đó, hầu hết bảng quảng cáo trên địa bàn TP chưa thực hiện tiết giảm 50% lượng đèn. Hiện nay, ở TP vẫn còn nhiều bảng quảng cáo chẳng những không giảm lượng đèn mà còn mở suốt cả đêm.

Trong đợt kiểm tra từ 28-2 đến 4-3, trong số 73 bảng quảng cáo trên địa bàn TP thì chỉ có 7 bảng quảng cáo có thực hiện tiết giảm theo chủ trương. Còn lại 66 bảng vẫn giữ nguyên lượng đèn chiếu sáng. Cụ thể như khu vực của Điện lực Sài Gòn, kiểm tra 5 bảng quảng cáo thì cả 5 đều chưa thực hiện tiết giảm. Ở Điện lực Chợ Lớn, kiểm tra 25 bảng quảng cáo thì tất cả đều chưa tiết giảm. Qua thống kê, 13 điện lực khu vực được kiểm tra thì tất cả đều có bảng quảng cáo vi phạm chủ trương tiết giảm chung.

7/12 công viên chưa thực hiện tiết giảm

Tuy có khá hơn nhưng khu vực đèn chiếu sáng công cộng, chiếu sáng công viên mức độ tiết giảm vẫn còn quá thấp so với yêu cầu. Qua kiểm tra 175 hệ thống chiếu sáng tuyến công cộng của 175 tuyến đường, đoàn kểm tra phát hiện có đến 32 tuyến chưa được thực hiện tiết giảm 50% lượng đèn. Thí dụ, ở khu vực Hóc Môn, kiểm tra 10 tuyến đường thì chỉ có 5 tuyến có thực hiện tiết giảm. Hay khu vực Thủ Thiêm, 19 tuyến đường được kiểm tra thì có đến 12 tuyến chưa thực hiện tiết giảm. Nhiều tuyến đường có thực hiện tiết giảm nhưng lại đóng điện sớm hơn quy định. Thí dụ: Trong đợt kiểm tra đêm 5-3, tuyến Châu Văn Liêm, Lý Thường Kiệt đã thực hiện tiết giảm nhưng lại mở đèn lúc 18 giờ 15 phút. Trong khi theo quy định của Chính phủ, thời gian mở đèn phải từ 19 giờ.

Hiện nay, TP còn tồn tại hệ thống chiếu sáng trong các hẻm. Hệ thống này phần lớn đang lãng phí điện khá lớn. Do chưa sử dụng triệt để đèn tiết kiệm điện. Quản lý đóng mở điện cho hệ thống này hầu hết giao cho một người ở địa phương. Phần lớn những người này đóng mở điện khá tùy tiện, khó quản lý được.

Theo các thành viên đoàn kiểm tra, hiện nay ở TP vẫn còn nhiều tuyến đường lớn chưa thực hiện tiết giảm như: Trường Chinh, Xuyên Á, QL 52, Nguyễn Văn Linh... Cá biệt như đường Trường Chinh có đoạn có đến 9 dãy đèn, tất cả đều được mở. Đèn chiếu sáng ở ngoài và trong Khu Công nghiệp Tân Bình được mở sớm khoảng một giờ so với quy định.

Qua 19 công viên được kiểm tra thì có đến 7 công viên không thực hiện tiết giảm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo