Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

“Khát” kinh phí chữa trị

Hoàng Hùng

Theo bà Trần Kim Phượng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An, số trẻ em có triệu chứng teo cơ, nhón gót, khoèo tay, khoèo chân đều ở những vùng nông thôn hẻo lánh, phần lớn là con những gia đình nghèo cần phải cứu trợ

Trong đợt phẫu thuật tổn thương cơ vận động vừa qua cho thấy một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh tật cho trẻ là thiếu dinh dưỡng trầm trọng.

Bé trai bị dị tật nhiều hơn bé gái

Chẳng hạn ở vùng sâu vùng Đồng Tháp Mười, có những gia đình cha mẹ đều khỏe mạnh, nhưng khi sinh con ra một thời gian thì bị tổn thương cơ vận động, nằm liệt một chỗ. Có trẻ lúc đầu chỉ bị teo cơ, nhón gót, khoèo tay, khoèo chân, nhưng do không biết cách điều trị dần dần não bị tổn thương vô phương cứu chữa. Ở xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tại một gia đình, có nhiều đứa trẻ mắc phải triệu chứng này. May mắn là trong năm 2004, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An kịp thời phát hiện, đưa vào chương trình phẫu thuật phục hồi chức năng, nay đã khỏi. Hay trường hợp nhà họ Phùng ở xã Hòa Khánh Đông (Đức Hòa) cũng có nhiều đứa trẻ bị tổn thương cơ vận động được trị khỏi trong năm 2004. Đối với hai huyện vùng hạ là Cần Đước, Cần Giuộc thì số trẻ em bị tổn thương cơ vận động tập trung ở các xã tiếp giáp với Rừng Sác thuộc huyện Cần Giờ - TPHCM. Có một điểm rất đặc biệt ở những trẻ bị tổn thương cơ vận động thì nam chiếm tỉ lệ cao, trên 70%. Đây là một hiện tượng xã hội cần được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu, lý giải.

Vừa nghèo, vừa suy dinh dưỡng

Vẫn theo bà Phượng, về hình thức, những trẻ em mắc bệnh teo cơ, nhón gót thông thường khá giống những em bị nhiễm chất độc màu da cam. Nhưng để phân biệt đâu là đưa trẻ thông thường, đâu là trẻ bị nhiễm độc là không đơn giản. Vì một xét nghiệm nhiễm dioxin lên đến 1.000 USD. Đây là khoản tiền quá lớn đối với một gia đình nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Trong số 2.200 trẻ bị tật mà Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An thống kê được, có đến 780 trường hợp nghi nhiễm dioxin, nhưng không thể xác định vì không có tiền xét nghiệm. Qua chương trình phẫu thuật giúp trẻ em nghèo năm 2004 cho thấy, bệnh teo cơ, nhón gót, khoèo tay, khoèo chân do tổn thương cơ vận động thông thường thì chỉ cần can thiệp bằng phẫu thuật là khỏi bệnh. Tuy nhiên, do không có tiền nên nhiều gia đình đành chấp nhận nhìn con trẻ đau khổ trong cảnh tật nguyền. Vì vậy, bà Phượng kêu gọi xã hội cùng chung sức giúp những đứa trẻ teo cơ, nhón gót vượt qua bệnh tật bằng những hành động thiết thực.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Nên, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Long An, cho biết trong mười đứa trẻ bị teo cơ, nhón gót đi khám thì chỉ có 1-2 trẻ hội đủ điều kiện để phẫu thuật. Những trẻ chưa đủ điều kiện là do suy dinh dưỡng nặng, không đủ sức khỏe vượt qua ca mổ. Những đứa trẻ này cần phải có chế độ dinh dưỡng đặc biệt, nhưng do gia đình các cháu quá nghèo, việc nâng cao thể trạng để phẫu thuật cũng đã rất nan giải.

Trong hai năm 2005 và 2006, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Long An chỉ giúp được 52 trẻ bị teo cơ, nhón gót trở lại cuộc sống bình thường, nhờ vào chương trình từ thiện của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM và của Bộ LĐ-TB-XH.

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các em

Đó là khẳng định của PGS-TS Lê Hoàng Ninh - Viện trưởng Viện Vệ sinh y tế công cộng (Bộ Y tế) và BS Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán y khoa TPHCM (Medic) sau khi đọc trên Báo Người Lao Động những bài viết mới nhất về “làng teo cơ, làng... nhón gót” ở huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, phản ánh nhiều số phận thương tâm bởi căn bệnh kéo dài chưa rõ nguyên nhân.

PGS-TS Lê Hoàng Ninh cho rằng đây là một vấn đề sức khỏe lớn, phức tạp mà để tìm nguyên nhân cần phải xem xét toàn diện và đánh giá thật khoa học. Trong phạm vi chức năng và điều kiện của mình, Viện Vệ sinh y tế công cộng có thể tham gia về phương pháp đánh giá, nghiên cứu, đo đạc môi trường... Viện sẽ cử một đoàn tham gia khi nhận được đề nghị. Cũng có khả năng sau khi khảo sát thực địa, viện sẽ có kế họach nghiên cứu riêng về vấn đề nói trên.

Trong khi đó, BS Phan Thanh Hải, Giám đốc Medic, cũng đã đồng ý chẩn đoán miễn phí hoàn toàn cho các bệnh nhân. Trước mắt Medic sẽ khám và chẩn đoán cho 2 đến 3 ca điển hình để có một cái nhìn tổng quát và xác định hướng chẩn đoán tiếp theo. BS Hải cho biết Medic sẽ sử dụng những phương pháp và thiết bị tốt nhất hiện có để chẩn đoán cho bệnh nhân.

C.Tuấn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo