Theo lộ trình của đề án, năm 2008, sẽ tổ chức một kỳ thi có tên “Kỳ thi quốc gia sau THPT” để xét tốt nghiệp THPT (cả BT THPT) vừa xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ, TCCN. Về quan điểm, các đại biểu đồng tình việc nhập thành một kỳ thi nhưng về các biện pháp thực hiện như đề án đưa ra thì có nhiều ý kiến chưa đồng tình.
“Kỳ thi quốc gia sau THPT” là gì?
Dù là đề án nhưng ngay tên gọi của kỳ thi cũng gây nhiều tranh cãi. PGS-TS Thái Bá Cần, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, nêu ý kiến: Cách đặt tên như vậy chưa xác định được đây là thi tốt nghiệp hay thi tuyển sinh. Kỳ thi do trường, sở tổ chức, trách nhiệm không rõ ràng như vậy khó có kỳ thi tốt. Ông Cần cũng cho rằng đã đổi mới thì đổi mới toàn diện, cần phải bỏ khái niệm điểm sàn như đề án đã đề cập, học sinh đã tốt nghiệp THPT, đủ điều kiện xét tuyển vào các trường thì có thể vào học.
Cũng đồng quan điểm bỏ kỳ thi ĐH, PGS-TS Lê Bảo Lâm, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM, cho rằng bộ nên giao quyền xét tuyển hẳn cho các trường, không nhất thiết phải quy định xét 3 môn mà tùy yêu cầu ngành nghề, các trường sẽ có phương án xét tuyển phù hợp.
Liên quan đến việc xét tuyển, các đại biểu từ các sở GD-ĐT cho rằng nên học gì thi nấy, nghĩa là thi đủ 8 môn học và việc xét tuyển môn nào là tùy các trường ĐH quyết định chứ quy định số môn thi, xét theo đề án quá rối.
Phải có chế tài
Tổ chức kỳ thi nghiêm túc chính là vấn đề cốt lõi được nhiều đại biểu quan tâm. Ông Vũ Đình Chuẩn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng, đề nghị: Cần phải có chế tài mạnh để có được kỳ thi nghiêm túc. Phải có chỉ đạo từ Chính phủ: Nếu địa phương nào tổ chức kỳ thi không nghiêm thì sẽ kỷ luật chủ tịch tỉnh...
Băn khoăn nhất của các đại biểu vẫn là lộ trình thực hiện việc ghép 2 kỳ thi này. Bà Nguyễn Thị Chim Lang, Giám đốc Sở GD-ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu, nêu: Lộ trình đề án đưa ra là thực hiện vào năm 2008 nhưng chúng ta đã có chuẩn bị gì? Liệu như vậy có cập rập? PGS-TS Lê Bảo Lâm cho rằng có thể làm được với điều kiện tăng cường tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho nghiêm, huy động lực lượng công an, quân đội vào cuộc, các năm sau khi việc thi cử đã thành nếp thì sẽ yên tâm hơn.
Còn PGS-TS Thái Bá Cần thẳng thắn đề nghị: Nếu muốn năm 2008 làm thì nên tổ chức làm thí điểm ngay trong năm nay, cho phép một số trường ĐH tham gia quan sát (không phải giám sát) kỳ thi tốt nghiệp THPT để xem với cách tổ chức như vậy có thể xét tuyển được hay không. Hơn nữa, thí điểm để có kinh nghiệm cho năm sau. Ông Cần nêu quan điểm không nhất thiết mỗi lần thay đổi là “lật” cả nước lên mà cần có thí điểm từng bước.
Bình luận (0)