Để làm được nhiệm vụ quan trọng này, trước hết, ĐBQH phải am hiểu pháp luật, gần dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của dân, từ đó sàng lọc để đóng góp những ý kiến hữu ích khi xây dựng luật. Có vậy, luật sau khi thông qua mới nhanh chóng đi vào cuộc sống. Muốn vậy ĐBQH phải tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật, làm tốt giám sát việc thực thi pháp luật trong cuộc sống.
ÔNG BÙI QUANG TOẢN, Phó Giám đốc Công ty Minh Diệu, quận 7-TPHCM:
Càng chuyên nghiệp thì càng ích nước, lợi dân
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII có rất nhiều nét mới, nhất là số người tự ứng cử ĐBQH tăng hơn các kỳ trước. Là một công dân có trách nhiệm, ai cũng muốn đóng góp sức mình vào công cuộc đổi mới của đất nước. Ngoài những ứng cử viên do Trung ương và các ngành giới thiệu, việc mở rộng quyền tự ứng cử cho công dân, nhất là những người ngoài Đảng là chủ trương đúng của Đảng và Nhà nước.
Yêu cầu đổi mới của đất nước đòi hỏi người đại biểu của dân phải thể hiện được tính chuyên nghiệp, do đó ĐBQH chuyên trách càng nhiều thì Đảng, Nhà nước càng có lợi, bởi họ không bị những công việc khác làm phân tâm và càng có thời gian đầu tư nhiều hơn cho công việc của mình. Một người đại biểu chuyên trách thực thụ phải hiểu rõ vai trò của mình, biết lấy bức xúc của dân làm bức xúc của mình; đồng thời đề đạt kịp thời các cấp chính quyền giải quyết những bức xúc đấy. Dân đánh giá chất lượng ĐBQH qua những gì họ làm được, do vậy càng chuyên nghiệp chừng nào thì càng tốt cho xã hội chừng ấy.
Bình luận (0)