Hai nguyên nhân chủ yếu được báo cáo của WHO lưu ý là do hít chất amiăng và hít khói thuốc lá (đối với những người không hút thuốc). Cơ quan này cho rằng khoảng 1/10 người chết vì ung thư phổi có nguyên nhân từ môi trường làm việc và khoảng 125 triệu người trên thế giới thường hít không khí bị ô nhiễm bụi amiăng, gây ra 90.000 cái chết mỗi năm. Hàng ngàn người khác chết vì bệnh bạch cầu do môi trường làm việc có chất benzen – một chất hữu cơ được sử dụng trong ngành cao su, thuốc nhuộm, dược phẩm và thuốc diệt côn trùng. Tỉ lệ mắc bệnh ung thư phổi ở những nơi làm việc không cấm hút thuốc lá có nguy cơ cao gấp đôi so với nơi làm việc bị cấm hút thuốc lá.
WHO thúc giục chính quyền và giới công nghiệp thắt chặt các tiêu chuẩn an toàn, ngăn ngừa việc người lao động tiếp cận với các chất gây ung thư như cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, không sử dụng chất amiăng và benzen.
Bình luận (0)