Theo đài truyền hình Nhật Bản, đầu tuần này, một trợ lý của quyền chủ tịch Đảng Nhân dân mới Nhật Bản Shizuka Kamei đã tới gặp ông Fujimori ở Santiago, Chile để vận động ông ứng cử nghị sĩ của đảng này tại cuộc bầu cử Thượng viện Nhật trong tháng 7 tới.
Là người gốc Nhật, mang 2 quốc tịch, ông Fujimori làm TT Peru từ năm 1990 đến năm 2000. Khi tình hình chính trị Peru rối ren, ông về Nhật tuyên bố từ chức từ tháng 11-2000 và sống lưu vong ở Tokyo. Đến tháng 11-2005, ông lặng lẽ bay về Chile để mưu toan trở về Peru giành lại chức quyền thì bị bắt tại Santiago. Nhà cầm quyền Peru đòi Chile dẫn độ ông Fujimori về nước để chịu sự phán quyết của tòa án về một loạt tội vi phạm nhân quyền, biển thủ công quỹ, trong đó nặng nhất là ra lệnh thủ tiêu 25 người chống đối trong 2 năm 1991-1992. Cách đây 2 tuần, thẩm phán Tòa án Tối cao Chile cho biết đã chấp nhận yêu cầu của Peru về việc dẫn độ ông Fujimori.
Các trợ lý của Fujimori ở thủ đô Lima của Peru cho biết ông chưa trả lời dứt khoát có ứng cử nghị sĩ ở Nhật hay không. Trong khi đó, Ngoại trưởng Peru Jose Garcia Belaunde tuyên bố với Báo El Comercio của Peru: “Đây chỉ là mưu kế của Đảng Nhân dân mới Nhật Bản và ông Fujimori để tránh bị dẫn độ và lôi kéo chính phủ Nhật vào cuộc. Vấn đề này thuộc thẩm quyền của luật pháp Chile. Chúng tôi tin tưởng Chile sẽ không thay đổi quyết định (dẫn độ) của họ”.
Luật sư Carlos Castro, chuyên gia về luật dẫn độ của Chile, nói: “Ông Fujimori có 2 quốc tịch Peru và Nhật Bản. Nhưng quyền ứng cử của ông ở Nhật Bản không mảy may có ảnh hưởng gì đến tiến trình dẫn độ. Về mặt luật pháp, ông ta là công dân Peru thì phải tuân thủ pháp luật Peru”. Các nhà quan sát ở Peru nhận xét không rõ ông Fujimori có được hưởng quyền miễn trừ xét xử nếu ông trở thành nghị sĩ Nhật Bản và có quyền tranh cử từ Peru hay không? Rõ ràng đây chỉ là một mưu kế để thoát tội ở Peru.
Bình luận (0)